Thứ sáu, 15/07/2022, 15:58 PM
  • Click để copy

Bà Đào Hồng Lan: Tôi rất bất ngờ khi nhận nhiệm vụ quyền Bộ trưởng Y tế

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan được điều động giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, quyền Bộ trưởng Y tế.

Thủ tướng trao quyết định điều động bà Đào Hồng Lan làm quyền Bộ trưởng Y tế trưa 15/7. Ảnh: Ngọc Thành/ VnExpress

Thủ tướng trao quyết định điều động bà Đào Hồng Lan làm quyền Bộ trưởng Y tế trưa 15/7. Ảnh: Ngọc Thành/ VnExpress

Trưa 15/7, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà công bố hai quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng đối với bà Đào Hồng Lan. Bộ Chính trị điều động, phân công bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Thủ tướng cũng quyết định giao quyền Bộ trưởng Y tế đối với bà Đào Hồng Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết bà Đào Hồng Lan là cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, trải qua nhiều cương vị công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thủ tướng tin tưởng, trên cương vị mới, dù nhiều thách thức, bà Lan sẽ phát huy được năng lực, sở trường để cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bộ Y tế vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó.

"Bà Lan có khó khăn là chưa được đào tạo từ ngành y nên các thứ trưởng phải cáng đáng nhiệm vụ chuyên môn, để bà Lan tập trung công tác quản lý", Thủ tướng nói.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách. Nhắc lại hơn một năm trước, tỉnh Bắc Ninh là tâm dịch của cả nước nên bà rất hiểu tính khốc liệt của Covid-19, khó khăn, vất vả của các cấp các ngành, đội ngũ cán bộ y tế. Đến nay cuộc sống đã trở lại bình thường, nhưng ngành y phải đối mặt với khó khăn, thách thức mới, do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Theo bà Đào Hồng Lan, đến nay dịch cơ bản kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Cuộc sống đã trở lại bình thường nhưng ngành y tế vẫn còn đối mặt với những khó khăn, thách thức mới do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Quyền Bộ trưởng Y tế quả quyết, với vai trò quan trọng, sứ mệnh ngành y, sự quan tâm của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành, địa phương và đặc biệt là sự mong đợi tin tưởng của nhân dân, sự tâm huyết của bao thế hệ ngành y, thậm chí có những người đã đổ xương máu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân không cho phép chúng ta chùng lại. Bà bày tỏ tin tưởng rằng với niềm tin “sau cơn mưa, trời lại sáng”, sẽ tiếp tục tiếp nối quá trình phát triển và khẳng định vị thế của ngành trong sự nghiệp phát triển chung cả nước.

“Nhận nhiệm vụ tôi cũng rất bất ngờ. Báo cáo Thủ tướng, tôi chỉ nhận thông báo trước 2 ngày khi nhận văn bản chính thức. Nhận nhiệm vụ với tâm thế và bộn bề suy nghĩ, không biết có đảm nhận được nhiệm vụ nặng nề này hay không, có đáp ứng được yêu cầu của ngành hay không? Nhưng tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo chung của Trung ương Đảng, của Chính phủ và phát huy trí tuệ tập thể của Bộ Y tế và đội ngũ cán bộ ngành y tế trong cả nước thì chúng ta cố gắng vươn lên”, quyền Bộ trưởng Y tế khẳng định.

Bà chia sẻ thêm, khi nhận nhiệm vụ, nhiều người trong Bộ Chính trị, đại diện các bộ ngành đều động viên và chia sẻ và nói sẵn sàng chung vai sát cánh cùng ngành y tế vượt qua khó khăn.

“Chính vì vậy, chúng tôi rất tin tưởng và sự ủng hộ đó, sự chia sẻ của nhân dân cả nước và hy vọng rằng Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo bộ, cán bộ ngành y sẽ có giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới”, bà Đào Hồng Lan nói.

Để làm được việc này, bà Lan mong lãnh đạo bộ, đội ngũ cán bộ ngành ý sẽ luôn hỗ trợ bà hoàn thành toán tốt nhiệm vụ.

“Thời điểm này, khi mới nhận nhiệm vụ với nhiều công việc thì mọi lời nói và việc làm phải dành cho tương lai. Cho phép tôi tiếp tục lắng nghe, tiếp thu, trao đổi trong quá trình lãnh đạo, điều hành ngành trong thời gian tới”, quyền Bộ trưởng Y tế nói.

Huy động cao nguồn nhiệt điện than và năng lượng tái tạo để tiết kiệm nước cho thủy điện

Huy động cao nguồn nhiệt điện than và năng lượng tái tạo để tiết kiệm nước cho thủy điện

15/03/2024 11:04

Trong báo cáo tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia tuần thứ 10 (từ 4-10/3), Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị đã huy động cao nguồn nhiệt điện than và năng lượng tái tạo để tiết kiệm nước cho thủy điện.

Bộ Ngoại giao: Cần tỉnh táo trước lời mời “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao: Cần tỉnh táo trước lời mời “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài

15/03/2024 10:51

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc theo kiểu “việc nhẹ lương cao”, không yêu cầu bằng cấp trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp hay tổ chức phái cử lao động.

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024”

14/03/2024 07:14

Từ ngày 16/3 đến hết ngày 31/3, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024”.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng cháy, chữa cháy sau vụ hỏa hoạn ở Ô Chợ Dừa

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng cháy, chữa cháy sau vụ hỏa hoạn ở Ô Chợ Dừa

13/03/2024 07:00

Sau vụ cháy tòa nhà cao tầng trên phố Ô Chợ Dừa, Hà Nội vào sáng 12/3, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các lực lượng tham gia chữa cháy, đồng thời yêu cầu có phương án bảo đảm an toàn tại các địa điểm đông người.

Bà Trương Mỹ Lan muốn chuyển 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí sang SCB

Bà Trương Mỹ Lan muốn chuyển 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí sang SCB

12/03/2024 16:16

Bị cáo Lan đề nghị HĐXX giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho bà để đưa vào SCB. "SCB đang rất cần tiền, giải quyết kinh tế tài chính", bị cáo bày tỏ.

Giải pháp nào khơi thông gói cho vay nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng?

Giải pháp nào khơi thông gói cho vay nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng?

12/03/2024 10:33

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho rằng, vấn đề mấu chốt ở đây cần tạo điều kiện cho "cầu tiếp cận được nguồn cung" và đẩy mạnh nguồn cung.

THACO trao gần 25 tỷ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2024

THACO trao gần 25 tỷ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2024

11/03/2024 12:37

Vừa qua, THACO triển khai trao tặng gần 25 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) của 58 tỉnh, thành phố và quận, huyện, phường xã trên cả nước.

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận có cổ phần tại SCB 91%

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận có cổ phần tại SCB 91%

11/03/2024 11:49

"Bị cáo và gia đình nắm dưới 15%, 30% là cổ đông nước ngoài, khoảng 30% là nhờ bạn bè đứng tên giùm. Chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần tôi tại SCB là 91%", bị cáo Lan nói.

Mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

11/03/2024 11:37

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km, việc mở rộng tuyến đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe tiêu chuẩn, có làn dừng khẩn cấp liên tục cần khoảng 6.500 tỷ đồng.