Trong vụ thử tên lửa Hỏa Tinh-15 ngày 29/11 vừa qua, Triều Tiên đã cho thế giới phải sững sờ về tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn có thể lên tới 13.000 km của mình. Tuy nhiên, nếu xét trên cơ hội sử dụng thực chiến, Hỏa Tinh lại không phải là loại tên lửa hữu dụng nhất của nước này mà danh hiệu này phải thuộc về tên lửa Bắc Cực Tinh, hay theo phiên âm tiếng Triều Tiên là Pukguksong.
Pukguksong-2 Bắc Cực Tinh

Tên lửa Hỏa Tinh đã được Triều Tiên phát triển từ thập niên 80 của thế kỷ trước với nhiều phiên bản khác nhau với tầm bắn từ tầm ngắn đến vượt đại châu.

Đây là một họ tên lửa với năng lực rất phong phú, từ tầm ngắn như Hỏa Tinh-6,7, tầm trung như Hỏa Tinh-12 hoặc vượt đại châu như Hỏa Tinh-14,15.

Tuy nhiên, những loại tên lửa này có nhiều điểm yếu khó có thể khắc phục được. Những loại tên lửa tầm ngắn trong họ tên lửa Hỏa Tinh phần nhiều là đã cũ, có hệ thống dẫn đường lạc hậu, khả năng phản ứng chậm, còn những loại tầm xa lại rất đắt đỏ và chỉ có ý nghĩa răn đe, ít có tác dụng trong những xung đột có quy mô khu vực giới hạn trong 3 nước Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và các căn cứ Mỹ xung quanh.

Thậm chí, những loại tên lửa này đều sử dụng nhiên liệu lỏng, một số còn cần chuẩn bị bãi phóng trước khiến quy trình phóng tốn nhiều thời gian, dễ phát sinh sai sót, và đặc biệt là dễ bị tấn công phủ đầu trong thời chiến, khi mà Mỹ sở hữu trong tay lực lượng không quân hiệu quả và tên lửa hành trình đáng gờm.

00
Dù là tên lửa liên lục địa tầm xa nhất của Triều Tiên, tuy nhiên Hỏa Tinh - 15 sẽ ít có cơ hội tham chiến trong các cuộc xung đột hạn chế ở tầm khu vực. 

Chính vì thế, dành cho những cuộc xung đột kiểu này, tên lửa Bắc Cực Tinh có ưu thế hơn hẳn.

Hiện tại, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công nhiều lần hai loại tên lửa Bắc Cực Tinh -1 phóng từ tầu ngầm và Bắc Cực Tinh -2 phóng từ xe phóng bánh xích dã chiến.

Cả hai loại tên lửa này đều là loại sử dụng nhiên liệu rắn hiện đại. Việc sử dụng nhiên liệu rắn cho phép tên lửa luôn sẵn sàng chiến đấu khi được bảo quản trong ống bảo quản kín trên xe phóng và chỉ cần vài phút để có thể triển khai và phóng tới mục tiêu, từ bất kỳ vị trí nào mà gần như không cần chuẩn bị trước.

Không những thế, cơ cấu phóng lạnh, có nghĩa tên lửa sẽ được dùng khí nén đẩy ra khỏi ống phóng trước khi khởi động động cơ chính giúp kéo dài tuổi thọ bệ phóng (xe hoặc tầu ngầm) và chứng tỏ trình độ kỹ thuật chế tạo rất cao của Triều Tiên.

03
Tên lửa Bắc Cực Tinh - 1 xuất hiện trong một cuộc duyệt binh của Triều Tiên.

Tên lửa Bắc Cực Tinh – 1 có đường kính 1,1 mét, dài 7,37 mét. Loại tên lửa này được trang bị trên tầu ngầm lớp Kình Ngư do Triều Tiên tự đóng. Do hạn chế về công nghệ đóng tầu, hiện tại dù là tầu ngầm lớn nhất do Triều Tiên tự đóng, có lượng giãn nước đến 1700  tấn nhưng mỗi tầu Kình Ngư chỉ có khả năng mang theo 1 tên lửa Bắc Cực Tinh – 1.

Tầm bắn của tên lửa Bắc Cực Tinh – 1 không được công bố, tuy nhiên các chuyên gia phương Tây dự đoán nó có thể đạt được 1200 km. Đây là tầm bắn đủ để Triều Tiên có thể nhắm đến nhiều mục tiêu trong đất liền của đối phương mà không phải tiếp cận với các hệ thống phòng thủ bờ biển chống tầu ngầm.

06
Việc phóng từ xe phóng bánh xích dã chiến cho phép Triều Tiên có thể triển khai Bắc Cực Tinh - 2 bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào họ muốn mà không sợ bị tấn công phủ đầu. 

Dù có cùng nguyên lý chế tạo với phiên bản đầu tiên, Bắc Cực Tinh – 2 lại là phiên bản phóng từ đất liền, có kích thước lớn hơn Bắc Cực Tinh – 1 và được phóng từ xe phóng dã chiến bánh xích. Bắc Cực Tinh – 2 có đường kính 1,4 mét, dài khoảng 8,81 mét.

Nhờ kích cỡ đó, người ta cũng dự đoán Bắc Cực Tinh – 2 có tầm bắn xa hơn nhiều so với Bắc Cực Tinh – 1, khoảng 2500 -3000 km. Đây là tầm bắn đủ xa để vươn tới bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ Nhật Bản và Hàn Quốc. Cùng với khả năng mang đầu đạn tới 1,7 tấn, Triều Tiên có rất nhiều lựa chọn để vũ trang cho loại tên lửa này từ thuốc nổ mạnh cho tới đầu đạn hạt nhân.

07
Quy trình phóng của một tên lửa Bắc Cực Tinh - 2, từ lúc được đẩy ra khỏi ống phóng bằng khí nén cho đến khi động cơ chính khởi động. 

Dễ bảo quản, cất giấu, cơ động tốt, triển khai nhanh, tầm bắn xa, nhưng đó chưa phải là điểm đáng sợ nhất của những tên lửa dòng Bắc Cực Tinh. Điều làm loại tên lửa này trở lên nguy hiểm nhất chính là ở chỗ Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ để sản xuất hàng loạt hai loại tên lửa này với giá thành rẻ.

Bên cạnh tuyên bố đanh thép về khả năng của mình, Triều Tiên cũng đã chứng minh rằng họ không hề khoa trương khi liên tục thử nghiệm hai loại tên lửa Bắc Cực Tinh 1 và 2 tới 14 lần chỉ trong vòng 3 năm từ 2014 tới 2017, nhiều hơn tất cả số lần thử tên lửa Hỏa Tinh cộng lại với kết quả phần lớn là thành công.

05
Bản giới thiệu tính năng kỹ thuật của tên lửa Bắc Cực Tinh - 3 lộ diện. 

Hiện tại, Triều Tiên vẫn đang hoàn thiện nốt tên lửa Bắc Cực Tinh – 3 phóng từ tầu ngầm với kích thước và tầm bắn xa hơn phiên bản đầu tiên, đồng thời loại tên lửa này cũng được phóng ngay từ ống bảo quản làm bằng sợi carbon cho phép nó có thể triển khai dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.  

02
HIện tại, mỗi chiếc tầu ngầm lớp Kình Ngư (hoặc Tân Phổ, theo cách gọi tên của tình báo Mỹ) chỉ có thể mang theo một quả tên lửa đạn đạo Bắc Cực Tinh - 1, tuy nhiên lớp tầu mới có thể mang theo đến ba quả Bắc Cực Tinh - 3.

Cùng với Bắc Cực Tinh – 3, nước này cũng đang triển khai đóng một loại tầu ngầm tên lửa đạn đạo mới có kích cỡ lớn hơn loại Kình Ngư cũ (mà tình báo Mỹ đặt tên là Tân Phổ - C vì họ phát hiện ra con tầu này tại thành phố Tân Phổ). Loại tầu mới được dự tính có thể mang theo đến 3 tên lửa Bắc Cực Tinh – 3, đưa năng lực triển khai chiến đấu của loại tên lửa này lên cao hơn bao giờ hết.

 

Tên lửa Triều Tiên đã tiến bộ đến mức nào?

Vụ phóng tên lửa ngày 28/11 đã cho thấy khả năng vượt bậc của tên lửa hành trình liên lục địa do Triều Tiên sản xuất.