Thế giới
18/11/2017 06:10Bác sĩ Hàn Quốc sốc khi phẫu thuật cho sỹ quan Triều Tiên đào tẩu
Tờ the Guardian đưa tinn cho biết, bác sĩ trưởng ca phẫu thuật, ông Lee Cook-jong, người đã có 20 năm trong nghề, cho biết: “Tôi mới chỉ từng thấy những điều này trên sách vở”.
Ngoài kí sinh trùng, các bác sĩ trong ca phẫu thuật còn tìm thấy các hạt bắp trong bụng của bệnh nhân. Điều nay dường như khẳng định ý kiến của nhiều chuyên gia về tình trạng vệ sinh cá nhân và an toàn thực phẩm của nhiều người dân Triều Tiên.
Giáo sư Choi Min-ho tại Đại học Y khoa quốc gia, Seoul cho biết: “ Mặc dù chúng tôi không có các số liệu chắc chắn về tình hình sức khỏe người dân ở Triều Tiên, các chuyên gia y tế cho rằng kí sinh trùng và một loạt các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe khá phổ biến ở quốc gia này”.
Sỹ quan Triều Tiên đã được trực thăng của Hàn Quốc đem đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, vào sáng thứ 2 vừa qua. Theo ông Kim Byung-kee, viên sỹ quan trạc tuổi 25, đang đóng quân tại khu vực An ninh chung ở làng Bàn Môn Điếm. Trên đường bỏ trốn sang Hàn Quốc, anh ta đã bị bắn vào nách, lưng, vai và đầu gối, cùng với một vài vết thương khác. Phía Triều Tiên chưa đưa ra bất kì bình luận nào sau sự kiện này.
Giun kí sinh từng là căn bệnh khá phổ biến ở Hàn Quốc khoảng 40-50 năm về trước. Với điều kiện kinh tế ngày càng cải thiện, căn bệnh cũng dần biến mất.
Tuy nhiên tại Triều Tiên, bệnh giun kí sinh vẫn còn phổ biến cho đến nay. Nguyên nhân trực tiếp có thể kể đến việc sử dụng phân người làm phân bón cho cây. Ông Lee Min-bok, một chuyên gia nông nghiệp ở Triều Tiên cho biết: phân bón hóa học được chính phủ cung cấp trong suốt những năm 70, nhưng từ đầu những năm 80, sản lượng bắt đầu giảm dần cho đến trước những năm 1990 thì ngừng hẳn, người nông dân buộc phải dùng phân người để bón cho cây.
Theo số liệu từ Bắc Kinh, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1 và tháng 9 năm nay, Trung Quốc đã xuất khẩu gần 49,000 tấn bắp sang Triều Tiên, so với 3.125 tấn trong năm 2016.
Chương trình Thực phẩm thế giới (WFP) ước tính rằng khoảng ¼ trẻ em ở Triều Tiên thấp và nhẹ kí hơn so với trẻ em đồng trang lứa ở Hàn Quốc. Cũng có khoảng 1/3 trẻ em ở Triều Tiên từ 6 tháng đến 5 năm tuổi bị suy dinh dưỡng mãn tính. “Vấn đề chủ yếu ở Triều Tiên là chế độ dinh dưỡng đơn nhất, chỉ gồm cơm hoặc ngô, kim chi hoặc là pate đậu, thiếu các chất béo và protein thiết yếu”.