Thế giới
03/02/2020 09:28Bác sĩ Thái trị virus Corona thành công nhờ kết hợp thuốc HIV và cúm
Thái Lan đã điều trị thành công 8 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán.
Các bác sĩ của Bệnh viện Rajavithi ở Bangkok cho biết phương pháp mới trong điều trị chủng virus Corona Vũ Hán đã cải thiện tình trạng của một số bệnh nhân, trong đó điều trị thành công cho một phụ nữ Trung Quốc 70 tuổi đến từ Vũ Hán. Bệnh nhân đã bị xác định dương tính với virus Corona Vũ Hán được 10 ngày.
Họ đã điều trị cho bệnh nhân bằng hỗn hợp thuốc chống HIV lopinavir và ritonavir, kết hợp với thuốc cúm oseltamivir với liều lượng lớn.
Kết quả ban đầu cho thấy bệnh nhân dù bị bệnh nặng đã trở lại âm tính 48 giờ sau khi áp dụng phương pháp điều trị.
“Đây không phải là cách chữa trị, nhưng tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện rất nhiều. Bị phát hiện dương tính được 10 ngày và được chúng tôi chăm sóc, sau khi được điều trị kết hợp các loại thuốc trên, kết quả đã trở lại âm tính trong vòng 48 giờ”, Kriangska Atipornwanich, bác sĩ chuyên về bệnh phổi tại Rajavithi, cho hay.
“Triển vọng tốt nhưng chúng tôi vẫn phải nghiên cứu thêm để xác định đây có phải là cách điều trị tiêu chuẩn”, ông nói.
Một bác sĩ khác ở Thái nói rằng phương pháp tương tự ở hai bệnh nhân khác dẫn đến một người có biểu hiện một số phản ứng dị ứng nhưng người kia có cải thiện.
"Chúng tôi đang theo các thực hành quốc tế, nhưng bác sĩ đã tăng liều của một trong các loại thuốc", Somsak Akkslim, người đứng đầu Sở Dịch vụ y tế, nói về thuốc cảm cúm oseltamivir.
Trước đó, các quan chức y tế Trung Quốc đã dùng thuốc trị HIV và cúm để điều trị cho nhiều bệnh nhân nhiễm virus Corona Vũ Hán.
Thái Lan đã ghi nhận 19 trường hợp nhiễm chủng virus Corona Vũ Hán. Trong số các bệnh nhân Thái Lan, 8 người đã hồi phục và về nhà trong khi 11 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Somsak cho biết Bộ Y tế sẽ họp vào ngày 3/2 để thảo luận về trường hợp điều trị thành công cho bệnh nhân 70 tuổi nhưng cho biết vẫn còn quá sớm để nói rằng phương pháp này có thể được áp dụng cho tất cả các trường hợp.
"Ban đầu chúng tôi sẽ chỉ áp dụng phương pháp này cho các trường hợp nghiêm trọng", ông nói.
