Cận cảnh công trường xẻ núi, xây chùa ở sát cột cờ Lũng Cú

Thứ bảy, 26/10/2019, 17:44 PM

Ngọn núi gần danh thắng cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đang bị xẻ nham nhở biến thành "đại công trường" để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú.

Cả một ngọn núi bị xẻ để xây dựng Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú. (Ảnh: NĐT).
Cả một ngọn núi bị xẻ để xây dựng Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú. (Ảnh: NĐT).

Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú do Tập đoàn Phúc Lộc làm chủ đầu tư đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.Vị trí dự án nằm ngay gần cột cờ Lũng Cú, tại thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Dự án có tổng diện tích sử dụng hơn 75ha được UBND tỉnh Hà Giang cấp phép xây dựng năm 2016, với tổng vốn dự kiến hơn 800 tỷ đồng gồm 2 hạng mục chính: Khu tâm linh chùa Lũng Cú (diện tích 70,5ha) và đại tượng Phật (diện tích khoảng 4,5ha).

Cả ngọn núi bị bạt nằm gần ngay di tích cột cờ Lũng Cú. (Ảnh: VNN).
Cả ngọn núi bị bạt nằm gần ngay di tích cột cờ Lũng Cú. (Ảnh: Vietnamnet).

Ghi nhận đến thời điểm hiện tại cho thấy, chủ đầu tư đã xẻ 1 phần sườn núi để xây dựng hạng mục chùa Lũng Cú. Từ xa, ngọn núi bị bạt 1 góc lớn, các công trình như bậc thang lên xuống, quần thể tâm linh hiện đã được xây dựng gần như hoàn thiện.

Nơi đây đang trở thành 1 đại công trường với máy móc và gạch đá.

bang-hoang-canh-xe-nui-xay-chua-o-sat-cot-co-lung-cu
Dự án nằm rất gần cột cờ Lũng Cú. (Ảnh: NĐT).

Theo chính quyền địa phương, để thực hiện dự án gần 100 ngôi mộ của người H'Mông được chuyển đi. 

Liên quan đến dự án này, trước những phản ứng từ dư luận, ngày 25/10, Bộ VHTT&DL đã có văn bản số 4316/BVHTTDL-DSVH do Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký gửi UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu kiểm tra, giám sát.

Máy móc, gạch đá biến nơi đây thành đại công trường. (Ảnh: Vietnamnet).
Máy móc, gạch đá biến nơi đây thành đại công trường. (Ảnh: Vietnamnet).
Hạng mục chùa được dựng lên sau những phần núi bị bạt. (Ảnh: Vietnamnet).
Hạng mục chùa được dựng lên sau những phần núi bị bạt. (Ảnh: Vietnamnet).

Theo đó, dự án , đề xuất sử dụng một phần diện tích đất thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích quốc gia Cột cờ Lũng Cú và Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ II của di tích Phố cổ Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

Vị trí của 2 dự án này nằm trong lòng Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO ghi danh, với các Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ VHTT&DL nhấn mạnh: "Qua kiểm tra tình hình thực tế, 2 dự án này đã triển khai mà chưa tuân thủ 2 quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa thực hiện đúng các ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các công nhân vẫn đang miệt mài phá núi, hoàn thiện con đường xuyên qua cánh đồng Thèn Pả (xã Lũng Cú) sau khi thu hồi ruộng canh tác của đồng bào nơi đây (Ảnh: NĐT).
Các công nhân vẫn đang miệt mài phá núi, hoàn thiện con đường xuyên qua cánh đồng Thèn Pả (xã Lũng Cú) sau khi thu hồi ruộng canh tác của đồng bào nơi đây (Ảnh: NĐT).
Con đường rộng hàng chục m, dài khoảng 2 km xuyên thẳng qua cánh đồng của đồng bào dẫn vào khu tâm linh chùa Lũng Cú (Ảnh: Dân Trí).
Con đường rộng hàng chục m, dài khoảng 2 km xuyên thẳng qua cánh đồng của đồng bào dẫn vào khu tâm linh chùa Lũng Cú (Ảnh: Dân Trí).

Trước đó, Bộ VHTT&DL đã từng có 2 văn bản khuyến nghị tỉnh Hà Giang giám sát việc xây dựng đảm bảo không ảnh hưởng đến di tích. Theo văn bản tháng 4.2018, Bộ nhấn mạnh cần lưu ý dự án xác định loại hình trọng tâm thay vì gộp cả 3 yếu tố sinh thái - văn hoá - tâm linh.

Theo quan điểm của Bộ, trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích Cột cờ Lũng Cú, Bộ lưu ý Hà Giang không xây dựng các công trình và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.