Báo cáo của Trung Quốc: Bắc Kinh yêu hòa bình nhưng bị quân đội Mỹ thách thức

Thứ ba, 23/06/2020, 10:27 AM

Bất chấp những hành động bị cho là hung hăng của Trung Quốc trong khu vực, báo cáo khẳng định Trung Quốc là nước yêu hòa bình nhưng phải đứng lên đáp trả lại "các hành động gây hấn của Mỹ".

Lính thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu tấn công đổ bộ USS America.

Lính thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu tấn công đổ bộ USS America.

Tờ Global Times ngày 23/6 dẫn báo cáo của một viện nghiên cứu quốc gia Trung Quốc về Biển Đông cho hay Mỹ hiện có tới 375.000 quân tại Ấn Độ - Thái Bình Dương theo lệnh của bộ chỉ huy cùng tên. Ngoài ra, 60% tàu chiến của hải quân Mỹ, 2/3 lực lượng lính thủy đánh bộ cũng đang đóng quân ở khu vực này để đối phó với Bắc Kinh.

Cũng theo báo cáo, để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và Nga, Mỹ đã triển khai 85.000 quân cùng nhiều vũ khí hiện đại ở châu Á - Thái Bình Dương trong nhiều năm qua.

Bất chấp những hành động bị cho là hung hăng của Trung Quốc ở khu vực, báo cáo khẳng định Trung Quốc là một nước yêu hòa bình nhưng phải đứng lên đáp trả lại "các hành động gây hấn của Mỹ", đồng thời cảnh báo các nước khác sẽ bị kéo vào cuộc nếu xảy ra xung đột.

Báo cáo dẫn lời các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng Mỹ đã liên tục thách thức Bắc Kinh năm 2020, từ đại dịch Covid-19 đến Hong Kong và Biển Đông.

"Mỹ đã triển khai một số lượng lớn lực lượng, củng cố và tăng cường liên minh quân sự đồng thời với các hoạt động khiêu khích mạnh mẽ nhắm vào Trung Quốc, khiến Trung Quốc không còn cách nào khác ngoài tăng ngân sách quân sự và xây dựng quân đội cùng các lực lượng thích hợp để bảo vệ an ninh quốc gia của mình", báo cáo này cho hay.

Trong khi đó, giới chức Mỹ và nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng Covid-19 nhằm thay đổi hiện trạng ở nhiều nơi cũng như thúc đẩy các yêu sách chủ quyền phi lý trên Biển Đông.

Bài liên quan