Thế giới
23/03/2018 11:08Bảo mật Facebook: Đừng chơi các ứng dụng vui, bói toán
Hôm 22/3, CEO của Facebook Mark Zuckerberg thừa nhận trách nhiệm về vụ rò rỉ dữ liệu của 50 triệu người dùng và cho biết đã đưa ra các biện pháp ngăn chặn tình trạng đó. Tuy nhiên, trước khi trông chờ vào hệ thống bảo mật Facebook, người dùng hãy tự bảo vệ mình.
Sau khi sự cố rò rỉ dữ liệu người dùng xảy ra, ông Woodrow Hartzog, tác giả của cuốn Kế hoạch bảo mật: Trận chiến Kiểm soát Thiết kế các công nghệ mới, khuyên người dùng nên ghi nhớ rằng dữ liệu bị đánh cắp có thông tin cá nhân để nâng cao ý thức bảo vệ.
Việc thông tin cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội bị lấy cắp có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống thực.
Theo các chuyên gia về bảo mật, rất nhiều người không cảnh giác với một trong những “thủ phạm” ăn cắp thông tin cá nhân phổ biến nhất. Đó là các trò chơi, ứng dụng vui từ bên thứ 3 trên Facebook. Khi chơi trò chơi, sử dụng các ứng dụng bói toán, xem tính cách... được cung cấp từ bên thứ 3, người dùng đã tự “dâng" thông tin cá nhân cho họ chỉ bằng 1 cú hay vài cú click chuột hay cú chạm.
Các ứng dụng đó có mục tiêu chính là khai thác, thu thập thông tin hay dữ liệu người dùng để bán cho bên khác. Nếu để ý bạn sẽ thấy mỗi khi chơi 1 ứng dụng do bên thứ 3 cung cấp, ứng dụng đó đều yêu cầu được truy cập vào các thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, số điện thoại, tình trạng hôn nhân của bạn. Một khi bạn click hay chạm vào vào chữ đồng ý hoặc chỉ đơn giản là chọn tiếp tục chơi, tất cả các thông tin cá nhân của bạn đã bị lấy cắp.
Trong 1 động thái để khắc phục hiệu quả và để xoa dịu những chỉ trích, Facebook cam kết sẽ can thiệp sâu hơn vào các ứng dụng kiểu như trên.
Ông Mark hứa hẹn: "Trước tiên, Facebook sẽ điều tra và phân tích kĩ tất cả các ứng dụng đang có quyền truy cập vào thông tin người dùng từ năm 2014 cũng như tiến hành loại bỏ các ứng dụng đáng ngờ. Chúng tôi cũng cấm bất kỳ nhà phát triển nào chưa kiểm tra ứng dụng kỹ lưỡng đã khai thác nền tảng Facebook. Các nhà phát triển có ứng dụng lạm dụng thông tin cá nhân cũng sẽ bị loại bỏ trong thời gian tới”.
Tuy nhiên, họ sẽ không thể làm gì với những ứng dụng đã lấy thông tin của người dùng trước đây nhưng giờ không còn hoạt động nữa hay đã bị “khai tử”. Tóm lại, khi sử dụng Facebook cũng như thực hiện các hoạt động trên mạng, người dùng hãy tự ý thức để bảo vệ tốt hơn thông tin hay dữ liệu cá nhân.
CEO Facebook: 'Chúng tôi đã sai rồi'Mark Zuckerberg vừa chính thức xin lỗi trên CNN và cho biết anh hối hận "vì đã tin lời Cambridge Analytica". |