Đời sống
09/11/2017 11:04Cập nhật thiệt hại do mưa lũ sau bão số 12, 14h ngày 9/11: Hơn 100 người chết, Bình Định, Huế, Quảng Nam chật vật đối phó với ngập lụt
Số người chết ở từng tỉnh: Khánh Hòa 39 người, Bình Định 17 người, Quảng Ngãi 8 người, Quảng Nam 24 người, Thừa Thiên-Huế 10 người, Lâm Đồng 3 người, Phú Yên 1 người, Kon Tum 1 người, Đắk Lắk 1 người, Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 1 người.
Ngoài ra Vẫn còn 25 người mất tích (Quảng Nam 11 người, Bình Định 8 người, Khánh Hòa 5 người, Phú Yên 1 người).
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tỉnh Quảng Trị có 764 nhà bị ngập, tỉnh Thừa Thiên Huế có 70.249 nhà đã bị ngập, TP Đà Nẵng có 11.520 nhà, Quảng Nam có 4.814 nhà, tỉnh Quảng Ngãi có 53 xã/phường thuộc 08 huyện/thành phố đã bị ngập, tỉnh Bình Định có 12 xã, phường thuộc 05 huyện, thành phố đã bị ngập sâu, tỉnh Phú Yên có 7.787 nhà đã bị ngập.
Quảng Nam: Đề nghị cứu trợ khẩn cấp 500 tấn gạo
Chịu ảnh hưởng của bão số 12 mưa lớn tiếp diễn từ đêm 7/11 đến ngày 8/11 từ Nghệ An – Quảng Nam, trong đó khu vực mưa to đến rất to từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Mưa lớn khiến nước dâng cao nguy cơ lũ chồng lũ tại Quảng Nam.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Nam họp khẩn với lãnh đạo 4 thủy điện lớn gồm A Vương, Sông Tranh 2, Đắk Mi 4, Sông Bung 4 để yêu cầu các chủ hồ này tiếp tục điều tiết nước, không gây lũ cho vùng hạ du trong những ngày tới. Ban quản lý các hồ phải vận hành, đưa nước hồ về mực nước đón lũ (dung tích đón lũ để tham gia cắt lũ) trong thời gian 48 giờ tới.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến chiều 8/11, mực nước các sông xấp xỉ báo động 2, vẫn còn 382 hộ dân ở TP Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và Quế Sơn sơ tán tránh lũ chưa thể quay về nhà.
Tỉnh Quang Nam ghi nhận 10 người chết, 10 người mất tích, gần 250 ngôi nhà bị sập và tốc mái, hơn 800 ha lúa và hoa mầu bị ngập thiệt hại
Thiệt hại do lũ tại Quảng Nam khoảng 542 tỉ đồng, nặng nhất là hệ thống giao thông, hoa màu, gia súc gia cầm, ao hồ nuôi thủy sản.
UBND tỉnh đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư hỗ trợ 180 tỉ đồng để khắc phục hậu quả; hỗ trợ khẩn cấp 500 tấn gạo để phát cho dân và 100 cơ số thuốc phòng chống lụt bão.
Bình Định: Nhiều nơi vẫn bị cô lập
Nhiều khu vực ở Bình Định vẫn còn bị lũ chia cắt, hơn 1.000 hộ dân tại huyện Phù Cát, huyện Tuy Phước còn ngập nước. Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học.
Thông tin từ ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết có 37 hộ (với 110 nhân khẩu) ở thôn 3, xã An Nghĩa bị cô lập hoàn toàn hơn 5 ngày qua. Từ ngày 3/11, tuyến đường giao thông độc đạo với chiều dài 3,7km dẫn đến thôn 3 bị sạt lở nghiêm trọng. Qua kiểm tra của các ngành chức năng, hiện trên tuyến này có 5 điểm sạt lở ta luy dương, trong đó có 2 điểm sạt lở rất nặng và nhiều tảng đá cao 20m trượt đổ tràn ra đường, gây ách tắc giao thông.
Hôm ngày 8/11 là ngày thứ sáu 37 hộ dân với 110 nhân khẩu người dân tộc Hre ở thôn 3, xã An Nghĩa không thể ra ngoài thôn để mua lương thực và thực phẩm. Hiện tại đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn do điện lưới quốc gia đã bị mất nhiều ngày, thông tin liên lạc bị cắt đứt, nước sạch không có.
Trong khi đó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước (Bình Định) cũng cho biết do lũ rút chậm nên hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn gần 17.200 em học sinh của 32/58 trường từ bậc mầm non đến THCS vẫn chưa thể đến trường.
Trong khi đó trên biển trong số số 84 thuyền viên trên 8 tàu bị chìm tại vùng biển Quy Nhơn, đến nay đã xác định được 71 thuyền viên còn sống, 8 người đã chết và tìm được 2 thi thể nhưng chưa xác định được danh tính.
Hiện trên vùng biển Quy Nhơn (Bình Định), 22 tàu đã được điều động tham gia tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong các sự cố chìm tàu. Tuy nhiên do dòng nước chảy mạnh, thời tiết trên biển xấu khiến việc tìm kiếm cứu nạn chưa có kết quả. Trên bờ biển, cơ quan chức năng đã sử dụng flycam bay quan sát các đoạn bờ biển địa hình phức tạp để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trôi dạt.
Thống kê lúc này Bình Định hơn 940 căn nhà bị sập và tốc mái, gần 1.900 ha lúa và hoa mầu bị ngập, thiệt hại.
Tỉnh Quảng Ngãi: Sạt lở gây khó khăn cho công tác cứu trợ
Thông tin từ ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết ngoài 2 vụ sạt lở trên địa bàn huyện, địa phương còn ghi nhận thêm 2 vụ khác xảy ra trong ngày 6.11 khiến ít nhất 3 người chết, 4 người mất tích: Tại thôn 3, xã Trà Don, sạt lở làm sập nhà anh Võ Văn Tư và đè chết người vợ (đang mang thai); anh Tư và con gái bị thương nặng.
Tại lán trại của Công ty CP 412 đang thi công tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận xã Trà Vân (huyện Nam Trà My), ngọn núi bất ngờ sạt lở vùi lấp 4 công nhân đang ăn trưa rồi bùn đất tiếp tục tràn xuống suối Nước Bua. Đến ngày 8/11, 3 nạn nhân sạt lở núi còn lại vẫn mất tích.
Theo ông Hồ Quang Bửu, sạt lở nghiêm trọng khiến 28.000 người dân huyện Nam Trà My sống trong cảnh không điện, không nước sạch hơn 4 ngày qua; lương thực, thực phẩm dự trữ cũng cạn dần.
Trước đó ngay 6/11 huyện Trà Bồng và Ba Tơ sạt lở núi, khiến đất đá lớn văng xuống đá rơi vào nhà dân làm 2 người chết và 3 người bị thương. Ngày 7/11 sạt lỡ tiếp tục xảy ra sau đợt mưa lũ vừa qua thuộc thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn.
Trong khi đó tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua huyện miền núi Sơn Tây có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông, rất khó khăn cho công tác cứu trợ, cứu nạn. Hiện nay nhiều điểm trường ở vùng lũ Nghĩa Hành do lượng bùn non tràn vào quá nhiều, nên học sinh tiếp tục nghỉ học.
Cũng chịu ảnh hưởng bão số 12, tại thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, sóng biển đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông, cuốn trôi 3 nhà dân, một trạm xăng và đe dọa các ngôi nhà lân cận.
Đến nay, theo thống kê sơ bộ bão số 12 khiến gần 250 ngôi nhà tại tỉnh Quảng Ngãi bị đổ và tốc mái, bão số 12 khiến hơn 2.300 ha lúa và hoa mầu của Quảng Ngãi bị ngập, thiệt hại.
Thừa Thiên Huế: Gia cố điểm sạt lở
Hôm nay mưa đã giảm tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nước các sông xuống, công tác khắc phục sau bão số 12 tại TP Huế đang được tiến hành khẩn trương. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế huy động 294 công nhân và 17 xe chuyên dụng vận chuyển, tập trung thu gom rác nhà và rác đường phố; Trung tâm công viên cây xanh chống sửa 40 cây đường phố bị bật gốc, ngã đổ và giải tỏa nhiều cây cổ thụ gãy đổ. Cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cũng được huy động tối đã để dọn vệ sinh đường phố sau mưa lũ.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao, địa phương này đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt bờ kè do mưa lũ. Trước đó do mưa lớn nên hồ chứa thủy điện Bình Điền phải xả lũ. Song do mưa lớn đã làm sạt lở 2 điểm tại dưới ống dẫn lưu và kè đường công vụ mỗi bên 200m. Đến nay, đã huy động phương tiện, lực lượng tiến hành đổ khoảng 1000m đá hộc và đá dăm gia cố sạt lở.
Tại thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có khoảng gần 21.000 hộ bị ngập lụt thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế đã được di dời đến nơi cao ráo.
Mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã làm 9 người chết và 4 người mất tích, hơn 17.500 ngôi nhà bị ngập, một số nơi bị cô lập. Chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích.
Mưa lũ những ngày qua ở Thừa Thiên - Huế đã làm sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi và hàng chục km bờ sông, bờ biển bị xâm thực, sạt lở... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
Mang tôm hùm từ vùng tâm bão số 12 lên Sài Gòn, người nuôi nghẹn ngào bán với giá rẻTheo chị Ngân, gia đình chị vay khoảng 7 tỉ đồng để nuôi 5.000 con tôm hùm và hàng trăm triệu đồng để nuôi cá nhưng sau cơn bão chỉ vớt vát được vài chục con, giờ ngậm ngùi bán với giá rẻ. |
Cập nhật thiệt hại do mưa lũ, bão số 12 lúc 14h ngày 8/11: gần 300 người chết, mất tích và bị thươngHôm nay 8/11, mưa lớn tiếp diễn từ Nghệ An – Quảng Nam, trong đó khu vực mưa to đến rất to từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Lũ trên các sông Quảng Bình và Quảng Trị sẽ dâng lên trong 24h tới. |
Bãi biển Quy Nhơn ngập tràn rác thải sau bão số 12Sau bão số 12, sóng lớn cuốn hàng trăm tấn rác thải tấp vào ngập tràn bãi biển Quy Nhơn trải dài gần 5 km từ mũi Tấn vào đến Ghềnh Ráng gây mất môi trường, cảnh quan. |