Tinh vi ngụy trang 2 tấn gỗ trắc dưới lông vịt vẫn bị phát hiện

Chủ nhật, 22/04/2018, 18:30 PM

2 tấn gỗ trắc (thuộc nhóm 2A) xẻ thành nhiều quy cách khác nhau và được ngụy trang dưới bao lông vịt vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ.

bat-giu-2-tan-go-trac-duoc-nguy-trang-duoi-long-vit
2 tấn gỗ trắc được ngụy trang dưới những bao lông vịt

Ngày 22/4, ông Đoàn Ngọc Sơn (Chi cục trưởng Chi cục Quản lí thị trường Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 1 xe tải vận chuyển 2 tấn gỗ trắc không rõ nguồn gốc.

Theo ông Sơn, vào khoảng 3h ngày 22/4, tại đường tránh Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ), Đội Quản lí thị trường và chống buôn lậu số 4 (thuộc Chi cục Quản lí thị trường Quảng Nam) phối hợp với CSGT Công an tỉnh phát hiện xe tải mang BKS 51C-49039 đang lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh- Hà Nội có dấu hiệu nghi nên yêu cầu tài xế dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 2 tấn gỗ trắc (thuộc gỗ nhóm 2A), xẻ thành nhiều quy cách khác nhau và được ngụy trang dưới các bao lông vịt.

a
Toàn bộ gỗ trắc đã được bàn giao cho Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lí

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hoàng Văn Tùng (36 tuổi, trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã không xuất trình được giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên.

Hiện Chi cục Quản lí thị trường Quảng Nam đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ 2 tấn gỗ trắc này cho Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lí theo quy định của pháp luật.

 

Hàng nghìn người dân Đà Nẵng xuống đường thu gom rác thải ven biển

Sáng 22/4, nhiều người dân Đà Nẵng đã cùng nhau xuống dường dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các tuyến đường ven biển để hưởng ứng Ngày Trái đất 2018.

 

Vụ du khách 'ăn quỵt' rồi tố bị nhân viên nhà hàng rượt đánh: Thêm 2 nhà hàng, khách sạn gửi đơn trình báo công an

Không chỉ tung ‘chiêu’ “không có tiền mặt, cà thẻ ATM nhưng không thành công rồi tháo chạy” đối với nhà hàng So Ho, nam du khách chuyên gia “ăn quỵt” còn bị các chủ nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP. Đà Nẵng liên tục gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.