Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump tái cử nếu đại cử tri 'lật kèo'

Thứ hai, 23/11/2020, 18:36 PM

Nhiều người đang nghĩ đến kịch bản Tổng thống Trump có thể đảo ngược kết quả nếu có nhiều đại cử tri hơn "lật kèo" trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Nhiều người đang nghĩ đến kịch bản Tổng thống Trump có thể đảo ngược kết quả nếu có nhiều đại cử tri hơn

Nhiều người đang nghĩ đến kịch bản Tổng thống Trump có thể đảo ngược kết quả nếu có nhiều đại cử tri hơn "lật kèo" trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Trump tái cử nếu đại cử tri 'lật kèo'

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 chứng kiến 10 đại cử tri bỏ phiếu cho người khác với ứng viên của đảng mình.  Trong số này, 7 phiếu đại cử tri vẫn được công nhận, khiến ông Donald Trump bị mất 2 phiếu đại cử tri và bà Hillary Clinton mất 5 phiếu. Cụ thể, trong số 306 đại cử tri cam kết bỏ phiếu cho ông Donald Trump, 2 người rốt cuộc bỏ phiếu cho người khác. Với bà Hillary Clinton, 232 đại cử tri ban đầu cam kết bỏ phiếu cho bà nhưng cuối cùng có 5 người đổi ý.

Thông thường, mỗi đảng sẽ đề cử danh sách ứng viên đại cử tri và họ sẽ trở thành đại cử tri của bang nếu ứng viên đảng mình thắng phiếu phổ thông tại đó. Tuy nhiên, không phải đại cử tri nào cũng làm theo ý đảng mình. Theo thống kê của trang Fairvote.org, lịch sử Mỹ ghi nhận 85 lần đại cử tri "lật kèo", trong đó 3 người bỏ phiếu trắng và 82 người đổi ý.

Dù những thay đổi trên không làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử, nhiều người đang nghĩ đến kịch bản Tổng thống Trump có thể đảo ngược kết quả nếu có nhiều đại cử tri hơn "lật kèo" lần này. Truyền thông Mỹ dự đoán ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ, chiến thắng trong cuộc bầu cử qua với 306 phiếu đại cử tri, so với 232 phiếu của ông Trump, người đảng Cộng hòa.

Luật sư Sidney Powell bị loại khỏi chiến dịch tranh cử của ông Trump

Nhóm pháp lý thuộc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã quyết định loại luật sư Sidney Powell, sau khi bà Powell đưa ra nhiều tuyên bố không chính xác về quy trình bỏ phiếu bầu cử.

“Bà Sidney Powell đang hành nghề luật độc lập. Bà ấy không phải là thành viên đội pháp lý thuộc chiến dịch tranh cử của ông Trump. Cô ấy cũng không phải là luật sư riêng cho tổng thống”, các luật sư Rudy Giuliani và Jenna Ellis thuộc chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố ngày 22/11. 

Luật sư Sidney Powell (đang phát biểu). Ảnh: Getty

Luật sư Sidney Powell (đang phát biểu). Ảnh: Getty

Trước đó, trả lời trang tin Newsmax, bà Powell nói rằng CIA "đã sử dụng một siêu máy tính được cho là vận hành ở trạng thái sâu gọi là 'The Hammer' và phần mềm mang tên 'Scorecard' để thay đổi số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020", qua đó giúp ông Joe Biden có số phiếu bầu cao hơn so với Tổng thống Trump".

Nữ luật sư của ông Trump nhắc lại cáo buộc một vị lãnh đạo Nam Mỹ "sử dụng hệ thống bỏ phiếu của Công ty phần mềm Dominion để sửa kết quả bầu cử nhằm mang lại lợi thế cho ông". Tuy nhiên, bà Powell không đưa ra bằng chứng chứng minh cáo buộc này.

Thị trường cá cược là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ tranh cãi

Đánh giá về kết quả của cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, các thị trường cá cược chính trị đã thể hiện sự chính xác hơn các cuộc thăm dò dư luận.Mặc dù Joe Biden được nhìn thấy là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử tranh cãi gay gắt, nhưng một điểm rút ra chính là sự thất bại ngoạn mục của các cuộc thăm dò dư luận trong việc dự đoán sức mạnh bầu cử của Tổng thống Donald Trump trong số các nhân khẩu học chính.

Một người ủng hộ ông Joe Biden giơ điện thoại hiển thị bản đồ đại cử tri đoàn ở TP Philadelphia hôm 7/11. Ảnh: AP

Một người ủng hộ ông Joe Biden giơ điện thoại hiển thị bản đồ đại cử tri đoàn ở TP Philadelphia hôm 7/11. Ảnh: AP

Tỷ suất chiến thắng hẹp ở bang chiến trường quan trọng đã dẫn đến sự biến động quay cuồng vào đêm bầu cử và khiến Tổng thống Trump buộc phải tiến hành nhiều cuộc kiện tụng để lật ngược kết quả trong bối cảnh cáo buộc gian lận cử tri không có căn cứ.

Tuy nhiên, những người đặt cược chính trị trên Smarkets và US Bookies dường như chính xác hơn trong việc dự đoán kết quả cuối cùng của Đại cử tri đoàn so với các nhà tổng hợp thăm dò ý kiến lớn.

Các thị trường cá cược chính trị đặt cược tăng vọt lên hơn 1 tỷ USD, vượt trội so với các trang web như FiveThirtyEight và The Economist, cả Smarkets và US Bookies đều dự đoán Joe Biden sẽ giành được số phiếu đại cử tri hơn khoảng 350, so với kết quả thực tế cho tới thời điểm hiện tại là 306.

Bài liên quan