Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 'lọt qua' kiểm dịch: An ninh sân bay đã làm đúng trách nhiệm?

Thứ hai, 09/03/2020, 19:27 PM

Việc cô gái 26 tuổi ở Trúc Bạch dương tính với Covid-19 lọt qua hệ thống kiểm dịch ở sân bay vì khai báo không trung thực khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của lực lượng kiểm soát.

Cô gái 26 tuổi nhiễm Covid-19 khai báo không trung thực khi ở sân bay.

Cô gái 26 tuổi nhiễm Covid-19 khai báo không trung thực khi ở sân bay.

Liên quan đến vụ việc cô gái N.H.N. (26 tuổi, quản lý khách sạn, tạm trú tại 125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) nhiễm Covid-19 đang được đông đảo dư luận quan tâm.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Hà Nội và lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đều khẳng định nữ bệnh nhân này đã khai báo không trung thực.

Theo ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, nữ hành khách N. đã khai báo không trung thực dẫn đến việc bỏ lọt một ca bệnh nguy hiểm.

Theo ông Tuấn, khi hành khách khai xong tờ khai, đơn vị có phỏng vấn, điều tra thêm nhưng nữ hành khách này vẫn khẳng định chỉ đi từ Anh chứ không qua các nước khác.

Những trả lời trên cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về việc có nên hay không việc phụ thuộc, tin tưởng vào lời khai, ý thức của một phía? Bởi trước đó cũng từng xảy ra một vụ việc hy hữu đó là việc một cô gái ở Bình Dương từ Hàn Quốc về sau đó livestream "khoe" việc trốn được cách ly.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, cô gái trên là N.T.T. có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương. Cô sống tại Daegu, đã đi qua thành phố Busan để đáp máy bay đi TP HCM.

Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh.

Nhận định về những vụ việc khai báo gian dối và trách nhiệm của lực lượng an ninh sân bay, luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay: Hiện nay, tại sân bay Nội Bài và các sân bay khác trong cả nước đều thắt chặt công tác kiểm tra sức khỏe, lộ trình bay và yêu cầu khai báo y tế đối với mỗi một hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Việc thực hiện rà soát và kiểm tra tại các sân bay được tiến hành đúng như theo các quy định, thông báo hiện nay.

"Tuy nhiên, để kiểm soát được chặt chẽ thì ngoài phía chính quyền, đội ngũ ở sân bay thì cần phải có sự hợp tác của các hành khách...", luật sư Tùng nhìn nhận. 

Cô gái Bình Dương khoe chiêu trốn cách ly sau khi bay từ Hàn Quốc về.

Cô gái Bình Dương khoe chiêu trốn cách ly sau khi bay từ Hàn Quốc về.

Đối với ca nhiễm Covid thứ 17 đã không trung thực khai báo, cố tình trốn tránh việc kiểm soát dịch bệnh, luật sư cho rằng nếu các bộ phận và cơ quan chức năng đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, nhưng chính bệnh nhân đã không hợp tác để xảy ra sự việc đáng tiếc như hiện nay thì cần xử lý bệnh nhân.

"An ninh sân bay đã tiến hành kiểm tra hộ chiếu, các giấy tờ liên quan tuy nhiên không thể kiểm tra hết được hành trình bởi lẽ: Italia (hay Ý) là quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu và khối Schengen, do đó được áp dụng chính sách miễn thị thực và đi lại tự do. Vì thế, rất khó kiểm tra khi chính hành khách cương quyết không khai báo đúng sự thật...

Việc để lọt đến 2 ca nhiễm bệnh tại sân bay không thể hoàn toàn đổ lỗi cho các bộ phận ở đây. Nhưng cũng là sợ nhắc nhở cần thiết về công tác kiểm dịch ở sân bay", luật sư Tùng nêu quan điểm.

Cũng theo luật sư, từ vụ việc của bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng cần phải trú trọng và kiểm dịch nghiêm ngặt hơn nữa. Kết hợp với đó là công tác tuyên truyền để cung cấp thông tin, nhắc nhở nâng cao ý thức của mọi người.

"Chúng ta cần chung tay, nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo của bộ y tế để cùng bảo vệ bản thân và đẩy lùi dịch bệnh Corona nguy hiểm này", luật sư Tùng nói.

Bài liên quan

.