Sốt xuất huyết bùng phát khắp châu Á, hàng trăm ngàn người mắc bệnh

Thứ năm, 19/09/2019, 11:35 AM

Sốt xuất huyết đã nhanh chóng lan rộng ở các quốc gia trên khắp châu Á, giết chết hơn 1.000 người, lây nhiễm hàng trăm ngàn người, CNN ngày 19/9 đưa tin.

Bệnh nhân Bangladesh bị sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Shaheed Suhrawardy ở thủ đô Dhaka vào ngày 3/9/2019.
Bệnh nhân Bangladesh bị sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Shaheed Suhrawardy ở thủ đô Dhaka vào ngày 3/9/2019.

Hình ảnh từ Bangladesh cho thấy các bệnh nhân sốt xuất huyết nằm dưới màn chống muỗi trong bệnh viện. Các bà mẹ ngồi cạnh quạt cho con trong cái nóng mùa hè nhớp nháp. Trong khi nhiều bệnh nhân khác nằm trên sàn bệnh viện vì thiếu giường.

Đây là đợt bùng phát sốt xuất huyết tồi tệ nhất từng thấy ở Bangladesh. Số người nhiễm bệnh trong tháng Tám năm nay cao gấp 5 lần so với cả năm 2018 và trong năm nay đã có 57 người chết.

Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra khắp châu Á. Theo CNN, Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan đều báo cáo số trường hợp mắc bệnh và tử vong cao hơn so với năm ngoái. Philippines đã tuyên bố dịch bệnh sốt xuất huyết quốc gia  khi có tới 1.107 người đã chết ở đó kể từ đầu năm 2019 và hơn 250.000 người đã bị nhiễm bệnh.

benh-sot-xuat-huyet-bung-phat-khap-chau-a
Các bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm dưới nền bệnh viện vì thiếu gường.

Sốt xuất huyết là một bệnh do muỗi truyền theo mùa thường được tìm thấy ở những vùng nóng, ẩm ướt của vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trong những tháng mùa mưa.

Các nhà khoa học cho biết thời tiết nóng hơn, ẩm hơn do biến đổi khí hậu gây ra đã tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi cái đẻ trứng.

Sốt xuất huyết là một bệnh nhiễm virut do muỗi Aedes lây lan, cùng loại côn trùng truyền bệnh Zika, chikungunya và sốt vàng da. Nó gây ra các triệu chứng giống như cúm, bao gồm đau đầu, đau cơ và khớp, sốt và phát ban. Mặc dù vậy, chỉ có 25% trong số những người bị nhiễm bệnh cho thấy các triệu chứng. Các biến chứng nặng có thể gồm chảy máu, sốc, suy nội tạng và có khả năng tử vong.

benh-sot-xuat-huyet-bung-phat-khap-chau-a
Một người phun thuốc chống muỗi ở Philippines.

Đây là bệnh do virus lây truyền qua muỗi nhanh nhất trên thế giới, tăng gấp 30 lần trong 50 năm qua. Mặc dù trước đây căn bệnh này chỉ xuất hiện ở 9 quốc gia, nhưng ngày nay, nó đã có ở hơn 100 nước - khiến hơn một nửa dân số thế giới gặp nguy hiểm, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đã có nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và các bệnh do muỗi truyền và các chuyên gia nói rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đóng vai trò quan trọng trong sự lây lan của sốt xuất huyết.

Các nhà khoa học đã nhiều lần cảnh báo rằng nhiệt độ tăng đang gây ra các sự kiện thời tiết cực đoan hơn và một thế giới ấm hơn, ẩm ướt hơn có thể khiến chúng ta có nguy cơ mắc các bệnh truyền qua muỗi, ve hoặc các sinh vật khác.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy thêm 1 tỷ người có thể bị phơi nhiễm với bệnh do muỗi truyền vào năm 2080 khi nhiệt độ tiếp tục tăng cùng với khủng hoảng khí hậu.

Muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh ở khu vực thành thị và đẻ trứng trong những vũng nước nông, trong các thùng chứa gia đình, xô, thậm chí là nắp chai. Nhưng những thay đổi môi trường có thể ảnh hưởng đến việc virus nhân lên nhanh như thế nào ở muỗi và thời gian chúng sống, làm tăng nguy cơ cho con người.

Hiện chưa có vắc xin phòng sốt xuất huyết nên hình thức phòng bệnh chính cho đến nay là kiểm soát muỗi - thông qua việc phun thuốc muỗi quy mô lớn. Nhưng sốt xuất huyết đang trở nên kháng thuốc ở một số quốc gia nơi thuốc từng là một công cụ thành công trong việc kiềm chế căn bệnh này.

 

Bác sĩ chỉ rõ 2 biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết, dấu hiệu cảnh báo cần đến viện ngay

Theo BS. Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sốt xuất huyết có hai biến chứng là hạ tiểu cầu trong máu ngoại biên gây xuất huyết và biến chứng tăng tính thấm thành mạch gây thoát dịch có thể dẫn đến sốc.

 

3 giờ đồng hồ cắt bỏ khối u nặng gần 500 gram ở vùng bụng cháu bé 2 tuổi

Ngày 18/9, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cắt bỏ thành công khối u nặng gần 500 gram nằm vùng bụng dưới rốn của cháu bé 2 tuổi.

 

Bị ký sinh trùng 'ăn' não sau khi bơi

Mỹ- 40 người cùng đi bơi, chỉ một mình Lily Avant 10 tuổi bị nhiễm ký sinh trùng Naegleria fowleri và mất sau một tuần hôn mê.