Biên tập của hãng tin Nga RT đã tấn công Facebook vì mạng xã hội này cấm bốn kênh đăng tải thông điệp của điện Kremlin với giới trẻ.
bi-chan-kenh-hang-tin-nga-tan-cong-facebook
Ảnh minh họa

Theo CNN, tính đến ngày 16/2 Facebook đã đình chỉ bốn kênh Soapbox, Waste-Ed, Backthen và In the Now.

Những kênh này đã đăng tải những video chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ và NATO, cũng như thói quen phí phạm của Mỹ. Những vấn đề thời sự của Nga cũng được nhắc tới, như việc nước này bị cấm không được tham gia Olympics Mùa đông 2018.

Trong khi các đoạn băng trên không công khai chỉ trích Mỹ và tán dương Nga, chúng thường nhắc tới những căng thẳng tại Mỹ.

Cả CNN và RT đều đưa tin video từ các kênh được nêu đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên Facebook, trước khi bị chặn.

Đáp lại động thái trên, Tổng biên tập Margarita Simonyan của RT đăng tải trên Twitter ngày 18-2: “Facebook đã chặn các chương trình hàng tỉ lượt xe của chúng tôi!!!”

Bà Simonyan còn nói Facebook đã chặn những trang này mà không cho RT có cơ hội kịp phản ứng.

Tất cả những trang này được điều hành bởi Maffick Media, một công ty đăng ký tại Đức.

Maffick được cho là điều hành nhiều nhà thầu và cộng tác viên tại văn phòng WeWork ở Hollywood, theo CNN.

Ruptly, công ty con của RT tại Berlin hiện sở hữu 51% doanh nghiệp trên.

Lượng cổ phần còn lại do CEO Anissa Naouai của Maffick nắm giữ. Bà này từng là người dẫn chương trình của RT.

Thông tin về công ty mẹ, cũng như cổ đông của Maffick không được công bố trên trang Facebook của họ. Hãng công nghệ này của Mỹ cũng không yêu cầu các trang cung cấp thông tin dạng này.

Vì thế, phát hiện trên thuộc công của trang tin tức T-Online (Đức) và Liên minh Bảo vệ Dân chủ (ASD). ASD là một nhóm vận động chống lại Kremlin, được điều hành bởi các cựu lãnh đạo tình báo Mỹ.

Facebook cho biết họ sẽ yêu cầu chủ trang giải trình về nơi điều hành kênh và mối liên hệ giữa họ và Ruptly.

Chi nhánh của RT tại Mỹ được đăng ký dưới danh nghĩa đại lý nước ngoài, theo Luật Đăng ký Đại lý nước ngoài (FARA) vào cuối 2017.

Bà Simonyan gọi yêu cầu này là “cuộc chiến Mỹ tạo ra để đối đầu với nhà báo của chúng tôi”.

Tổng biên tập của RT đã đăng một chuỗi nội dung trên Twitter để phản đối hành động của Facebook.

“CNN, nhờ vào gợi ý từ một quỹ được Bộ Ngoại giao Mỹ và NATO đầu tư, dựng nên chất liệu rằng chương trình này được Nga đổ tiền vào”, bà Simonyan viết.

Bà lập luận rằng Facebook chỉ cấm các trang của Maffick, sau khi bị CNN hỏi về mối liên hệ giữa Maffick và chính phủ Nga. “Chúng tôi không vi phạm quy định của Facebook và chúng tôi chưa từng có lời phàn nàn nào”, bà viết.

Cùng lúc, bà Naouai mô tả việc làm của Facebook là “sự phân biệt đối xử chưa có tiền lệ. Bà này cũng lưu ý rằng mạng xã hội này không yêu cầu những kênh khác thông báo công ty mẹ và các liên kết tài chính của họ.

Nhà bình luận người Mỹ Rania Khalek, người từng đăng tải video lên Soapbox, nói với CNN rằng làm việc cho Maffick “không phải là sự công nhận cho chính sách của nhà tài trợ của họ, cũng giống như, làm việc cho CNN không phải là thừa nhận các công ty dược hay vũ khí quảng cáo trên CNN”.

 

Facebook cấm cửa bốn nhóm vũ trang tại Myanmar

Financial Times cho biết Facebook đã chịu nhiều chỉ trích vì phản ứng quá chậm đối với nhiều nhóm, tổ chức lợi dụng nền tảng của họ để kích động bạo lực.

 

Điều chưa biết về xu hướng quảng cáo đang 'làm mưa gió' trên facebook

Quảng cáo chính trị trực tuyến là gì? Chúng được sử dụng ra sao, hiệu quả đến đâu so với các loại hình quảng cáo chính trị truyền thống? Cách thức chúng được khai thác trên facebook thế nào?