Huawei của Trung Quốc vừa ký thỏa thuận phát triển mạng 5G tại Nga trong bối cảnh tập đoàn viễn thông này đang bị Mỹ cho vào danh sách đen và bị nhiều nước phương Tây “tẩy chay” vì lo ngại an ninh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 5/6.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 5/6.

Thỏa thuận hợp tác phát triển mạng 5G giữa Huawei và công ty viễn thông MTS của Nga được ký ngày 5/6, bên lề cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Channel News Asia đưa tin.

“Thỏa thuận này sẽ chứng kiến sự phát triển của các công nghệ 5G và tiên phong mở đầu các mạng thế hệ thứ năm vào năm 2019-2020", MTS tuyên bố sau lễ kí kết. Quá trình phát triển mạng 5G tại Nga sẽ diễn ra vào năm tới.

Trong khi đó, Chủ tịch tập đoàn viễn thông Huawei Guo Ping nói rằng ông rất vui mừng khi đạt được thỏa thuận trong lĩnh vực quan trọng chiến lược như 5G.

Ngày 5/6, ông Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến thăm ba ngày tới Nga. Ông đã gặp Tổng thống Nga Putin khi tới dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp quan hệ Nga - Trung lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của sự hợp tác cho kỷ nguyên mới.

Thỏa thuận giữa Huawei và MTS được kí kết trong bối cảnh Huawei vừa bị Mỹ cho vào “danh sách đen”, bị cấm mua các công nghệ Mỹ cũng như cấm các công ty Mỹ dùng thiết bị của tập đoàn này mà không được cho phép.

Sau lệnh cấm trên, nhiều công ty lớn ở Mỹ và khắp thế giới đã ngừng giao dịch với Huawei. Điển hình là Google và Microsoft, khiến mảng di động và mảng máy tính của Huawei đối mặt với nguy cơ không còn sử dụng được hệ điều hành Android và Windows.

Mỹ cũng kêu gọi nhiều đồng minh khác ngừng kinh doanh với Huawei vì cho rằng tập đoàn này có liên quan đến các hoạt động gián điệp của chính phủ Trung Quốc.

Về phần mình, Huawei luôn phủ nhận cáo buộc trên. Ngày 5/6, Huawei cho biết sẵn sàng ký cam kết không gián điệp với Mỹ để trấn an lo ngại công nghệ 5G của hãng bị lợi dụng để do thám.

 

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc tự phát minh công nghệ, đẩy đất hiếm thành 'nguồn tài nguyên chiến lược'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải tự lực và đổi mới để đối phó với nhiều thách thức khác nhau từ Mỹ trong dài hạn.

 

TT Trump gọi ông Tập Cận Bình là ‘vua’ của Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "vua" trong chuyến thăm cấp nhà nước hồi năm 2017 và ông Tập dường như đánh giá cao nhận xét này, CNN ngày 3/4 đưa tin.

 

Ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại Đà Nẵng vào cuối tháng Hai?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang cân nhắc gặp nhau tại Đà Nẵng ngày 27 và 28/2 tới, tờ South China Morning Post ngày 3/2 dẫn nguồn tin thân cận cho hay.