Thế giới
07/06/2020 08:55Biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên khắp thế giới

Mỹ: 6.000 người tham gia biểu tình tại thủ đô Washington D.C, lo ngại bạo lực
Thị trưởng Muriel Bowser hòa vào dòng người biểu tình ở thủ đô Washington.
Ngày 6/6, hàng nghìn người đủ mọi lứa tuổi, màu da và tầng lớp tiếp tục tập trung ở bên ngoài Nhà Trắng, khu vực National Mall từ Tượng đài Lincoln tới Đồi Capitol tại Thủ đô Washington D.C để tiếp tục tham gia vào cuộc biểu tình đã bước vào ngày thứ 9 nhằm phản đối tình trạng phân biệt đối xử của các nhân viên thực thi pháp luật đối với người da màu.
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại thủ đô Washington D.C với khoảng 6.000 người tham dự kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào cuối tuần trước tại khu vực này liên quan tới cái chết của người đàn ông da màu George Floyd tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota.
Nhằm chuẩn bị đối phó cho cuộc biểu có quy mô lớn này, các lực lượng chức năng như cảnh sát, vệ binh quốc gia hay lực lượng thực thi pháp luật đều đã được huy động và có mặt trên toàn khu vực với nhiều tuyến phố bị chặn lại.
Mặc dù Thị trưởng thành phố Muriel Bowser trong bài phát biểu trước một đám đông bên ngoài Nhà Trắng bày tỏ sự ủng hộ cuộc biểu tình hòa bình này, tuy nhiên vẫn có nhiều quan ngại có khả năng xảy ra bạo lực khi không có một nhóm cụ thể nào đứng ra dẫn dắt cuộc biểu tình.
Bất đồng và căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Thị trưởng thủ đô Washington D.C và Tổng thống Donald Trump liên quan tới việc kiểm soát các tuyến đường tại thủ đô của Mỹ trong lúc các cuộc biểu tình vẫn diễn ra.
Trước đó, Tổng thống Trump từng chỉ trích Thị trưởng Bowser trên Twitter khi bà từ chối cho phép cảnh sát Washington D.C hỗ trợ chiến dịch kiểm soát đám đông biểu tình tại quảng trường Lafayette.
Trong khi đó ngày 5/6, Thị trưởng Muriel Bowser đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump ngay lập tức chấm dứt sự hiện diện “bất thường” của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và quân đội nhằm đối phó các cuộc biểu tình tại thủ đô Washington D.C.
[Video: Thủ tướng Canada tham gia biểu tình quỳ gối]
Hàng vạn người xuống đường biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Đức
Người biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Frankfurt, Germany. Ảnh: Reuters
Khoảng 14.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Hamburg, trong đó riêng Tòa thị chính thành phố có khoảng 6.000 người tham gia. Một số ga tàu điện ngầm và S-Bahn đã tạm thời bị đóng cửa để hạn chế người biểu tình.
Tại thủ đô Berlin, cảnh sát cho biết quảng trường Alexanderplatz đã chật kín người biểu tình và nhà chức trách đã phải chặn một số tuyến phố để hạn chế dòng người biểu tình. Dự kiến ban đầu chỉ có 1.500 người tham gia, song thực tế số người tham dự lên tới khoảng 10.000 người. Một bộ phận người biểu tình đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, trong khi phần lớn không tuân thủ những quy định này.Biểu tình cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác ở Đức như Frankfurt/Main, München, Köln, Stuttgart...
Trong số các cuộc biểu tình được kêu gọi ở Đức mang tên "Biểu tình im lặng", nhiều cuộc đã diễn ra với hình thức đoàn người tuần hành im lặng trong thời gian 8 phút 46 giây để tưởng nhớ Floyd, đúng bằng khoảng thời gian người này bị cảnh sát ở Minneapolis chẹn cổ dẫn đến tử vong do ngạt thở hôm 25/5 vừa qua.
[Giữa khủng hoảng Covid-19 và biểu tình, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm không ngờ]
Người biểu tình Anh tràn ra đường bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng
Người biểu tình Anh tại thủ đô London. Ảnh: EPA.
Hàng vạn người ở London đã tập trung tại Quảng trường Quốc hội ở phía Tây Bắc của cung điện Westminster để nghe các bài diễn thuyết lên án tình trạng phân biệt chủng tộc tại một số vùng của nước này cũng như trên toàn thế giới.
Sau đó, tất cả những người tập trung tại đây đã cùng quỳ gối và dành một phút mặc niệm cho các công dân Anh bao gồm Belly Mujinga, Mark Duggan, Derek Bennett và một số người da màu khác đã bị cảnh sát nước này bắn chết hoặc có nguyên nhân tử vong gây tranh cãi.
Những người này cũng đã giương cao biểu ngữ với thông điệp lên án tình trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống tại các nước phương Tây, thậm chí một số người còn sử dụng những từ ngữ “khá nặng nề” đối với lực lượng an ninh, đồng thời những người biểu tình Anh cũng cho rằng cần sớm đưa những bài học liên quan đến chủ nghĩa thực dân vào trong chương trình giảng dạy tại các trường học ở nước này.
Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu các cảnh sát Anh cần chấm dứt việc khám người có phân biệt đối xử giữa người da trắng và da màu.