Biểu tình lan sang 140 thành phố Mỹ, ông Trump gọi bạo loạn là ‘khủng bố’

Thứ ba, 02/06/2020, 12:07 PM

Các cuộc biểu tình phản đối vụ người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì chết đã lan sang ít nhất 140 thành phố. Cựu tổng thống Obama lên án hành vi bạo lực.

Tin thế giới hôm nay 2/6: TT Trump gọi biểu tình bạo loạn là ‘khủng bố’.

Tin thế giới hôm nay 2/6: TT Trump gọi biểu tình bạo loạn là ‘khủng bố’.

Tin thế giới hôm nay 2/6: Ông Trump gọi tình trạng bạo loạn là khủng bố

Tổng thống Mỹ coi hành động của những người biểu tình bạo loạn là “khủng bố trong nước”.

“Ở đây, ngay tại thủ đô, một đồn cảnh sát bị chiếm. Tượng đài Tổng thống Lincoln và Đài tưởng niệm Chiến tranh thế giới II bị báng bổ. Một trong những nhà thờ mang ý nghĩa lịch sử lớn nhất của chúng ta bị đốt cháy. Một sĩ quan California và một anh hùng bảo vệ pháp luật người Mỹ gốc Phi bị bắn chết. Đây không phải là hành động phản kháng ôn hòa, mà là những hành động khủng bố trong nước, cướp đi những sinh mạng vô tội và đổ máu vô tội - đây là tội ác chống lại loài người", Sputnik dẫn lời ông Trump tại Nhà Trắng.

Trước đó, ông Trump cũng cho rằng phong trào cực đoan cánh tả "Antifa" kích động biểu tình bạo loạn và chính quyền sẽ liệt nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Tin thế giới hôm nay 2/6: Biểu tình lan sang 140 thành phố Mỹ

CNBC đưa tin, trong ít nhất 140 thành phố đã xuất hiện biểu tình, nhiều thành phố đã phải áp dụng lệnh giới nghiêm, bao gồm Atlanta, Chicago, thủ đô Washington, một số khu vực ở Dallas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Philadelphia, San Francisco và Seattle.

Dù vậy, nhiều người vẫn bất chấp lệnh giới nghiêm để xuống đường biểu tình. Thủ đô Washington và 21 bang đã phải huy động 5.000 thành viên của Vệ binh Quốc gia. Theo CNN, có khoảng 4.000 người biểu tình bị bắt. Tại New York, nhiều cảnh sát đã bị thương khi trấn áp những hành động quá khích.

Tin thế giới hôm nay 2/6: Ông Obama lên án bạo lực

Trước tình hình bạo lực gia tăng trong các cuộc biểu tình, cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi mọi người phản đối ôn hòa.

"Phần lớn những người tham gia biểu tình đều ôn hòa, can đảm, có trách nhiệm và truyền cảm hứng. Họ xứng đáng được tôn trọng và ủng hộ, chứ không lên án. Trong khi đó, một phần nhỏ đã dùng đến bạo lực dưới nhiều hình thức khác nhau, cho dù là tức giận thực sự hay lợi dụng tình hình, họ đang khiến những người vô tội gặp nguy hiểm", ông Obama viết trên nền tảng xuất bản trực tuyến Medium.

Ông cho rằng các cuộc biểu tình chỉ hiệu quả khi điều họ muốn trở thành chính sách, giúp ngăn chặn những cái chết như của Floyd.

Cựu tổng thống Mỹ cho rằng người dân nên dùng phiếu bầu để thay đổi nước Mỹ. “Những khát vọng phải được chuyển thành luật pháp và thể chế cụ thể, trong một nền dân chủ, điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta bầu các quan chức chính phủ đáp ứng yêu cầu của mình", ông nói.