Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đang điều tra làm rõ vụ việc xuất hiện bánh kẹo chứa cần sa, chất gây nghiện tại Hà Nội.
bo-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-thong-tin-ban-banh-keo-chua-can-sa-o-ha-noi
Bộ Công an vào cuộc điều tra thông tin bán bánh kẹo chứa cần sa ở Hà Nội.

Theo báo điện tử VTV News, tại Hà Nội đang xuất hiện tình trạng bánh kẹo chứa cần sa, chứa chất gây nghiện là thông tin có căn cứ, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đang phối hợp Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc này. Đây là khẳng định của Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo bán chocolate, kẹo mút, bánh bích quy chứa cần sa và chất gây nghiện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Người bán giới thiệu đặt hàng từ châu Âu, mỗi tuần hàng về vài lần.

Thông tin trên VnExpress cho biết, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đang phối hợp với Công an Hà Nội điều tra việc buôn bán bánh bích quy, kẹo mút chứa cần sa.

Chiều 20/12, trả lời VnExpress có hay không việc bánh kẹo chứa cần sa được bán ở Hà Nội thông qua mạng xã hội, trung tướng Phạm Văn Các, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, Cục đã cử tổ công tác nghiên cứu, kiểm tra và có thể khẳng định có căn cứ nên đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều tra, khi có kết quả cụ thể sẽ công bố.

Theo tướng Các, chất ma túy được phát triển hàng ngày, hàng giờ, đòi hỏi cơ quan chuyên môn như Bộ Công Thương, Bộ Y tế phối hợp giám định và có giải pháp xử lý. Chỉ trong năm nay, Cục C04 phát hiện ra 5 loại chất ma túy mới, đề xuất đưa vào danh mục cấm của Chính phủ.

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu người sử dụng ma túy, trong số các loại bánh chứa cần sa hiện có trên thị trường, có loại tên là "bánh lười". Bánh này đã theo chân các du học sinh vào Việt Nam, theo quảng cáo bánh có vị sôcôla và nho khô dễ ăn, có tẩm cần sa, có khả năng làm người sử dụng chỉ thích ngủ hoặc nằm một chỗ... cười.

Công an cũng đã bắt giữ một nhóm chuyên sản xuất loại bánh này tại Hà Đông, Hà Nội. Một thành viên của nhóm sản xuất bánh cần sa bị bắt giữ đang là sinh viên và mới 19 tuổi.

Bác sĩ Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe tâm thần, chia sẻ dùng cần sa dưới bất kỳ dạng chế biến nào, là bánh, là kẹo, là sôcôla... nếu trong sản phẩm có chứa cần sa là có thể gây nghiện.

Với các sản phẩm bánh, kẹo kể trên, chị H.N. chia sẻ do những người sản xuất ma túy luôn theo dõi danh mục chất ma túy bị cấm sử dụng ở Việt Nam và bổ sung chất ngoài danh mục này, nên có những trường hợp bánh, kẹo, thuốc lá, sợi thảo mộc có tẩm ma túy nhưng cơ quan chức năng lại không phát hiện được.

Danh mục mới nhất mới sửa đổi, bổ sung giữa năm 2018, nhưng hiện đã có vài chất ma túy mới ngoài danh mục này được tìm thấy.

 

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm vụ 'có tiền' nhưng chậm trả nợ khiến Việt Nam bị hạ tín nhiệm

Thủ tướng yêu cầu các bộ rút kinh nghiệm, kiểm điểm khi chậm trả nợ nước ngoài dẫn đến Moody's hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam.

 

Nửa triệu đồng một trái táo in hình ông già Noel và chữ 'Merry Christmas'

Trái táo in hình ông già Noel và chữ "Merry Christmas" được bán với giá 450.000 đồng trong mùa Giáng sinh năm nay.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/bo-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-thong-tin-ban-banh-keo-chua-can-sa-o-ha-noi-146693.html