Thế giới
21/06/2018 14:57Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Crimea có thể đẩy lùi mọi cuộc tấn công
Tại cuộc họp của Hội đồng quân sự Bộ Quốc phòng Nga ở Sevastopol ngày 20/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, nhóm quân sự Nga ở Crimea có khả năng đẩy lùi bất cứ cuộc tấn công nào.
Ông Shoigu nói: "Trên bán đảo Crimea có nhóm quân hỗn hợp đặc biệt và liên tục được tăng cường sức mạnh. Các hệ thống vũ khí công nghệ cao hiện đại của nhóm này sẽ không để cho kẻ thù tiềm năng có cơ hội tấn công lãnh thổ này của Nga".
Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Crimea luôn đóng vai trò quan trọng đặc biệt đối với Nga. Ông cho hay: “Trong gần 2 thế kỉ qua, tương lai của đất nước từng được quyết định rất nhiều lần ở đây. Những chiến công rực rỡ của Hạm đội Biển Đen đã được ghi vào lịch sử thế giới và trở thành niềm tự hào của chúng ta. Ngày nay, Crimea tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh quân sự của đất nước".
Phát biểu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh NATO đang tăng cường hiện diện quân sự ở sát biên giới Nga.
Ông Shoigu nhấn mạnh, Nga không triển khai quân ở gần các nước thành viên NATO. Ông nói: “Tôi muốn khẳng định, chúng tôi không tăng cường quân ở gần các nước thành viên NATO, bao gồm cả vùng Baltic. Tất cả các biện pháp phát triển Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đang được thực hiện trên lãnh thổ quốc gia bằng cách cải thiện hệ thống chỉ huy và kiểm soát”.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Khả năng chiến đấu của quân đội Nga đang được nâng lên thông qua việc đào tạo với cường độ cao hơn và trang bị các hệ thống vũ khí mới".
Ông cáo buộc NATO đang tăng cường các hoạt động quân sự ở sát biên giới phía Tây Nam nước Nga. Điều đó khiến Nga phải thực hiện các biện pháp tương ứng để chống lại các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Ông nói thêm: "Kể từ đầu năm, các nước liên minh NATO đã thực hiện 13 cuộc tập trận lớn ở sát biên giới Tây Nam của Nga với hơn 40.000 quân và 2.000 trang thiết bị quân sự”.
NATO tăng cường quân sự gần biên giới Nga trong bối cảnh Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đang gia tăng các cáo buộc cho rằng Nga đang chuẩn bị xâm lược các nước này.
Gần đây nhất, ngày 19/6, bà Dalia Grybauskaite - Tổng thống Litva hô hào đất nước sẵn sàng đương đầu với "cuộc xâm lược" của Nga. Sputnik dẫn lời bà cho hay: "Nếu chúng ta cho thấy rằng Litva có thể và muốn tự bảo vệ, thì không ai dám tấn công chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần, chính trị, công nghệ, với trái tim và linh hồn của mình vì đất nước”.
Bà Grybauskaite cho rằng các quốc gia phương Tây đánh giá Nga còn thấp và đối xử với Moscow quá nhẹ nhàng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhận định: "Trong bối cảnh lãnh đạo của các nước Baltic và Ba Lan đang tự nghĩ ra việc Nga chuẩn bị xâm lược họ, kể từ năm 2015 đến nay, NATO đã tăng quân ở vùng Baltic, Ba Lan, Romania và Bulgaria từ 2.000 lên 15.000 quân".
Thậm chí, trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận, số quân của NATO sát biên giới Nga lên tới 40.000 - 60.000 quân.
Không dừng ở đó, ngày 8/6, NATO quyết định tạo ra 2 bộ tư lệnh mới có trách nhiệm bảo vệ thông tin liên lạc trên biển ở Bắc Đại Tây Dương và triển khai nhanh chóng quân từ lục địa Mỹ tới châu Âu.
Ông Shoigu nói: "NATO đang tăng cường cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông để chuyển quân cho Đông Âu. Các thủ tục chuyển quân qua biên giới các nước NATO cũng đang được đơn giản hóa”.
NATO có kế hoạch, tới năm 2020 sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng triển khai 30 tiểu đoàn, 30 phi đội máy bay và 30 tàu chiến trong vòng 30 ngày tới bất kỳ khu vực xung đột nào trên lục địa châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga ám chỉ tất cả các hoạt động đó của NATO là nhằm đe dọa đến an ninh Nga. Ông đặt câu hỏi: “NATO làm tất cả những việc đó để làm gì và để chống lại ai?”.
Nga gia tăng hoạt động tàu ngầm, NATO lo lắngLực lượng tàu ngầm Nga đang gia tăng hoạt động với tần suất chưa từng có kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Điều này khiến giới quân sự NATO đặc biệt lo lắng. |