Cận cảnh loạt dự án của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng 'Sông Đà 7'

Thứ năm, 29/08/2019, 08:15 AM

Đại gia Nguyễn Mạnh Thắng "Sông Đà 7" được chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin con gái "khoe" được bố cho 20 tỷ mỗi năm. Urinco 7 do ông Nguyễn Mạnh Thắng làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc làm chủ đầu tư rất nhiều dự án của nhà nước.

Đại gia Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (Urinco7).
Đại gia Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (Urinco7).

Tin đồn cho con gái 20 tỷ đồng mỗi năm

Những ngày qua, đại gia Nguyễn Mạnh Thắng "Sông Đà 7", Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (Urinco7) nhận được sự chú ý lớn từ dư luận khi một tài khoản mạng xã hội Facebook được cho là của con gái ông nói về việc 5 năm liên tiếp, đều đặn tiêu của bố mình mỗi năm 20 tỷ đồng.

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (viết tắt là Urinco7) được thành lập vào tháng 12/2007, trụ sở chính đóng tại T2, CC Viện chiến lược khoa học công an, phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 vào 17/12/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 600 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1964, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Urinco7.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây ra nhiều tranh cãi.
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây ra nhiều tranh cãi.

Công ty có ngành nghề chính là: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Quản lý vận hành chung cư, quản lý khu đô thị, hoạt động trụ sở văn phòng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Đầu tư đô thị, khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản... Ngoài ra, còn có các ngành nghề khác như bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Giáo dục nhà trẻ, tiểu học, trung học phổ thông...

Theo tờ Dân Trí, Trong cơ cấu cổ đông sáng lập của Urinco 7 có Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 chiếm tỷ lệ 2,18% vốn cổ phần, Công ty cổ phần Sông Đà 5 nắm 3,33% cổ phần, Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 4,21% cổ phần, công ty cổ phần Sông Đà 7 nắm 23,98% cổ phần.

Riêng ông Nguyễn Mạnh Thắng nắm tới 66,3% vốn cổ phần của Urinco 7. Ngoài ra, trước đây, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà cũng từng là cổ đông của Urinco 7 nhưng hồi năm ngoái đã ghi nhận việc thoái toàn bộ vốn khỏi đây.

Từ giữa năm 2018 (theo giấy đăng ký thay đổi ngày 26/6/2018), Urinco 7 đã tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng và 100% là nguồn vốn tư nhân và tỷ lệ nắm giữ của nhóm cổ đông sáng lập cũng có thay đổi.

Trong đó, tỷ lệ nắm giữ của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 giảm xuống còn 1,31%; của Công ty cổ phần Sông Đà 7 giảm còn 14,38%; của Công ty cổ phần Sông Đà 2 còn 2,53%; của Công ty cổ phần Sông Đà 5 còn 2%.

Đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ của ông Nguyễn Mạnh Thắng tại doanh nghiệp này tăng rất mạnh lên 79,78% tương ứng với giá trị vốn góp theo mệnh giá xấp xỉ 160 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời tờ Dân Việt một lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà cho biết:: “Urinco7 chỉ là một nhánh nhỏ của Công ty CP Sông Đà 7. Trong giai đoạn năm 2013 – 2014, Công ty này đã được thoái vốn nhà nước, do đó, Công ty Urinco7 là đơn vị có 100% vốn tư nhân và không có ràng buộc nào liên quan tới Tổng công ty Sông Đà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn đây là đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà".

Hình ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Hình ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Vị này cũng khẳng định: “Những thông tin lan truyền trên mạng xã hội và trong dư luận về việc Urinco7 đang dính tới lùm xùm con gái Chủ tịch Công ty Urinco7 Nguyễn Mạnh Thắng trong 5 năm liên tiếp, đều đặn tiêu tốn của bố mình mỗi năm 20 tỷ là đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà là không đúng”.

Trước thông tin con gái của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng khoe được bố cho 20 tỷ đồng mỗi năm trong nhiều năm nay PV đã liên hệ qua số điện thoại ông Thắng nhưng mặc dù đầu dây bên kia có bắt máy nhưng cũng không ai trả lời.

Thực hiện hàng loạt dự án bất động sản của nhà nước

Trên website tại địa chỉ congtycophandautudothivakhucongnghiepsongda7.vn, phần giới thiệu cho biết: Công ty Cổ phần đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 đã làm chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng trên địa bàn thủ đô Hà Nội như sau:

- Dự án nhà ở cấp Bộ trưởng, trên Bộ trưởng hiện đang đương chức công tác tại cơ quan Quốc Hội (địa điểm xây dựng là tại TT4 – Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Dự án Khu nhà ở cán bộ Quốc hội cấp Thứ trưởng và tương đương thuộc tiểu khu TT9-TT10, Khu đô thị Xuân Phương (Nam Từ Liêm) ngổn ngang cỏ dại. (Ảnh: Nguyễn Nam).
Dự án Khu nhà ở cán bộ Quốc hội cấp Thứ trưởng và tương đương thuộc tiểu khu TT9-TT10, Khu đô thị Xuân Phương (Nam Từ Liêm) ngổn ngang cỏ dại. Ảnh: Nguyễn Nam

- Dự án nhà ở cấp thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức công tác tại cơ quan Quốc Hội (địa chỉ: TT9, TT10 – Khu đô thị mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

- Dự án nhà ở chuyên viên cao cấp Văn phòng Quốc Hội (địa chỉ: CT2 A,B,C – Khu Khu đô thị mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

- Dự án nhà ở cán bộ viên chức Viện Bỏng Quốc gia – Học viện Quân Y – Bộ Quốc phòng, địa chỉ: xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, tp. Hà Nội.

- Dự án nhà ở cán bộ viên chức Bệnh viện 103 – Học viện Quân Y – Bộ Quốc phòng (địa chỉ: xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

- Dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ Viện chiến lược khoa học Công an – Bộ công an và cơ quan khác của UBND TP Hà Nội (địa chỉ: Phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

- Dự án nhà ở cán bộ viên chức Thông tấn xã Việt Nam (địa chỉ: Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7.

Chân dung đại gia Nguyễn Mạnh Thắng

Trên website của công ty, ông Nguyễn Mạnh Thắng được giới thiệu với những ngôn từ “có cánh”, từng tốt nghiệp Thạc sĩ kinh doanh, Thạc sĩ luật và bảo vệ thành công Tiến sĩ Luật học.

Ông Thắng còn được mô tả là “từng trải, giàu kinh nghiệm”, “thành công trong lãnh đạo, quản trị công ty, làm ăn chân chính, đúng pháp luật, biết làm giàu cho doanh nghiệp và cá nhân”; “gần gũi cuộc sống, trách nhiệm cao, biết xử lý hài hòa lợi ích tập thể, người lao động, khách hàng và đạo lý đối với xã hội”.

Bài giới thiệu viết: "Mọi thành công ở Công ty Cổ phần đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 đều gắn liền với tên tuổi người thuyền trưởng - người cầm lái lúc nào cũng kiên định, quyết đoán nhưng uyển chuyển, linh hoạt, biến thách thức thành thời cơ, đưa con tàu đi đến nơi cần đến, tới bờ, cặp bến. Đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, TS Luật học Nguyễn Mạnh Thắng".

Ông này cũng được miêu tả là người "không ồn ào, lặng lẽ, tính toán cân nhắc từng bước đi".

đại gia Nguyễn Mạnh Thắng 'Sông Đà 7'
đại gia Nguyễn Mạnh Thắng 'Sông Đà 7'
loat-du-an-cua-dai-gia-nguyen-manh-thang-song-da-7-gay-xon-xao-tren-mang-khi-con-gai-khoe-tieu-20-tynam
Nhiều năm xây dựng nhưng dự án Khu nhà ở cán bộ Quốc hội cấp Thứ trưởng và tương đương thuộc tiểu khu TT9-TT10, Khu đô thị Xuân Phương vẫn để cỏ mọc hoang bên cạnh những biệt thự xây xong phần thô.

Dự án "nhà thứ trưởng" của Sông Đà 7 để cỏ vượt đầu người

Theo ghi nhận của PV, dự án Khu nhà ở cán bộ Quốc hội cấp Thứ trưởng và tương đương thuộc tiểu khu TT9-TT10, Khu đô thị Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (Công ty Sông Đà 7) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, đã hoàn thiện phần thô. Song nhiều năm qua, nhiều căn biệt thự vẫn bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, tường rêu mốc…

 

Bị chổi lau nhà rơi từ tầng 17 chung cư trúng đầu, bé trai 1 tuổi phải cấp cứu

Đang được bà ngoại đẩy xe đi chơi dưới sân, cháu bé 1 tuổi bất ngờ bị chiếc chổi inox từ tầng 17 rơi trúng đầu khiến phải nhập viện cấp cứu.

 

Nguyên Phó chủ tịch TP HCM giao đất cho Vũ 'nhôm' như thế nào?

Cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín liên quan trách nhiệm trong vụ giao nhà đất số 15 Thi Sách cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 nơi Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT)

 

Ba Vì xin giữ 75 biệt thự sai phạm: Phải chăng cứ vi phạm rồi sẽ được hợp thức hóa?

Bất ngờ khi UBND huyện Ba Vì muốn giữ lại 75 biệt thự được xây dựng trái phép, mua bán bất hợp pháp. Điều này dẫn đến lo ngại sẽ tạo tiền lệ xấu.

 Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/can-canh-loat-du-an-cua-dai-gia-nguyen-manh-thang-song-da-7-133779.html