Chủ nhật, 09/12/2018, 10:12 AM
  • Click để copy

Cận cảnh nhà dân bị ngập sâu trong nước

Trận mưa lớn kéo dài liên tục khiến nhiều ngôi nhà của người dân tỉnh Quảng Trị bị ngâm trong “biển nước”, nhiều đồ đạc phải được di chuyển lên trên cao, dân ở vùng thấp trũng được di tản đến nơi cao hơn…

can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
Đến sáng 9/12, nước lũ đã rút dần ra khỏi nhà dân. Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh, Công an TP Đông Hà đã tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích do nước cuốn trôi. 
can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
Hiện tại, thi thể của nạn nhân thứ hai bị nước cuốn trôi đã được tìm thấy. Chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) đã được lực lượng quân đội tìm thấy ở khu vực vườn tràm trên cánh đồng phường Đông Lễ.
can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
Trước đó, vào ngày 8/12, tại tỉnh Quảng Trị, trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương bị ngập nặng. 
can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
Tại TP. Đông Hà, mưa lớn kéo dài từ trưa đến khoảng 5h chiều cùng ngày khiến nước ồ ạt đổ về, nhiều nơi như phường Đông Lễ, phường 3... bị ngập sâu, có nơi hơn 1 mét.
can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
Nước lớn đã khiến hai người mất tích. Sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng khẩn cấp tăng cường quân số tìm kiếm nạn nhân, đồng thời, tăng cường lực lượng di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. 
can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
Đến khoảng 22h cùng ngày, nước bắt đầu rút dần. 
can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
Tuy nhiên, tại một số vùng thấp trũng, đến rạng sáng ngày 9/12, mực nước vẫn còn sâu từ 0,5m đến 1m.
can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
Ngôi nhà của ông Trương Quang Hiền (khu phố 3, phường 1, TP. Đông Hà) bị ngập nặng. Do đó, đồ đạc trong nhà được di chuyển lên trên cao, tránh bị hư hỏng. 
can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
can-canh-nha-dan-bi-ngap-sau-trong-nuoc
Những người dân sinh sống trong các ngôi nhà ở vùng thấp trũng được di tản sang những nhà cao tầng để tránh ngập.
 

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Đợt mưa lũ cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2018 đã gây ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La.

 

Mưa lũ sau bão số 4 làm 12 người chết và mất tích

Tính đến hết ngày 18/8, đã có 10 người chết, 2 người mất tích và hơn 2.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ sau cơn bão số 4.

 

Toàn cảnh tình hình mưa lũ ở Nghệ An, nước sông dâng cao, sạt lở đất cô lập nhiều tuyến đường

Nghệ An là tỉnh thiệt hại nặng nề do bão số 4, các huyện miền tây Nghệ An bị nước lũ làm ngập nặng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.