Chủ nhật, 01/04/2018, 15:52 PM
  • Click để copy

Cháy chợ Quang: Cảnh sát PCCC bác bỏ thông tin đến hiện trường chậm cả tiếng đồng hồ

Lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC số 7 Hà Nội khẳng định chỉ khoảng 10 phút là có mặt tại hiện trường chữa cháy, không có chuyện đến chậm 1 tiếng đồng hồ.

canh-sat-pccc-bac-bo-thong-tin-den-hien-truong-cham-ca-tieng-dong-ho
Các tiểu thương tự dập lửa cứu hàng trong vụ cháy ở chợ Quang.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại chợ Quang (phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), vào chiều 31/3, một số thông tin phản ánh cho rằng, lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ khiến đám cháy không được dập tắt kịp thời, gây thiệt hại nhiều.

Trao đổi với chúng tôi, Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 7 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định: “Thông tin trên là hoàn toàn không đúng”.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 7, khẳng định chỉ sau 10 phút từ lúc nhận tin báo, xe đầu tiên của cảnh sát PCCC đã có mặt tại chợ Quang để tiến hành dập lửa.

Theo Đại úy Dũng, đơn vị nhận thông tin vụ cháy vào lúc 14h13 phút, Phòng Cảnh sát PCCC số 9 phụ trách địa bàn Thanh Trì là đơn vị thứ 2 nhận tin báo cháy lúc 14h15 phút. Và chỉ sau khoảng 10 phút, xe cảnh sát PCCC đầu tiên đã đến hiện trường, đỗ trước cổng chợ Quang để thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.

“Đồng chí Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt là người trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ việc chứng kiến. Đơn vị từ đường Nguyễn Xiển sang hiện trường đám cháy chỉ hơn 1km ", Phó phòng cảnh sát PCCC số 7 thông tin.

Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại xác định vụ cháy không có thiệt hại về người.

Về thông tin trên, ông Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cũng khẳng định thông tin lực lượng PCCC đến hiện trường muộn cả tiếng là không chính xác.

Trước đó, khoảng hơn 14h ngày 31/3, đám cháy lớn bùng phát tại một gian hàng nằm trong chợ Quang. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng ra thiêu rụi nhiều hàng hóa và tài sản của tiểu thương.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Hà Nội cùng lực lượng chữa cháy của Đại học PCCC đã huy động khoảng 10 xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Đến hơn 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy khiến khu vực chợ 2 tầng chứa nhiều hàng hóa bị thiêu rụi, phần mái tôn biến dạng, một phần sàn nhà bị đổ sụp ngổn ngang, nhiều hàng hóa tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.

 

Hà Nội: Người dân đang phá tường, cứu người trong vụ cháy chợ Quang

Chiều nay (31/3), một đám cháy lớn đang bùng phát thiêu rụi hàng trăm gian hàng tại chợ Quang (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).

 

Video: Cháy chợ có đông người Việt buôn bán ở Nga

Theo hãng thông tấn Tass của Nga, tối ngày 17/1 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ Sadovod ở thủ đô Moscow. Chợ Sadovod là nơi có rất đông người Việt buôn bán ở Nga.