Cập nhật Covid-19 thế giới cho thấy, dù vẫn đang dẫn đầu thế giới, nhưng số lượng người tử vong tại Mỹ cũng đang có xu hướng giảm nhẹ so với những ngày trước.

Cập nhật Covid-19 thế giới sáng ngày 27/4, dịch viêm đường hô hấp cấp này đã cướp đi sinh mạng của 206,822 người trên toàn thế giới kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Đã có 2,991,073 ca mắc Ccovid-19 (+71.699 ca) được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Binh sĩ Italy kiểm tra thân nhiệt người dân ra đường. Ảnh: La Stampa

Binh sĩ Italy kiểm tra thân nhiệt người dân ra đường. Ảnh: La Stampa

Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong và ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 nhiều nhất trên thế giới với 55,377 ca tử vong và 986,045 ca nhiễm. Tiếp đến Italy với 26,644 ca tử vong trong tổng số 197,675 ca nhiễm. Tây Ban Nha ghi nhận 23,190 ca tử vong và 226,629 ca nhiễm.

1, Cập nhật Covid-19 thế giới: Người dân Anh giảm lòng tin vào Chính phủ​

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được hãng Opinium thực hiện với trên 2.000 công dân Anh trong thời gian từ ngày 21-23/4, lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Anh, sự ủng hộ của người dân Anh đối với chính phủ nước này đã trở thành thiểu số.

Cụ thể, với câu hỏi về việc liệu có tiếp tục giữ niềm tin vào cách thức xử lý của chính phủ Anh nếu đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến như hiện nay hay không, chỉ có 49% tuyên bố sẽ vẫn ủng hộ. Đáng chú ý hơn, 63% cho rằng chính phủ Anh đã không hành động đủ nhanh để ngăn chặn đà lây lan của dịch.

Theo tin tức cập nhật Covid-19 thế giới, Anh là một trong những quốc gia phản ứng chậm ở châu Âu khi đại dịch bùng phát. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng là một trong những nguyên thủ đầu tiên bị mắc virus SARS-CoV-2 và đến hôm nay ông mới quay lại công việc được.

2, Cập nhật Covid-19 thế giới: Nới lỏng giãn cách xã hội

Trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, một số nơi trên thế giới đã bắt đầu triển khai kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Tây Ban Nha thông báo từ ngày 2/5 tới, người dân nước này sẽ có thể ra khỏi nhà để tập thể dục thể thao và đi dạo cùng người thân nếu tình hình dịch bệnh diễn biến tích cực như thời điểm hiện nay. Cũng theo quy định mới, lần đầu tiên sau 6 tuần, từ ngày 26/4, trẻ em dưới 14 tuổi có thể ra khỏi nhà 1h/ngày trong khoảng thời gian từ 9h đến 21h, và không được đi xa nhà quá 1 km. Người lớn có thể đưa tối đa 3 trẻ em ra ngoài, song vẫn phải bảo đảm quy định giãn cách xã hội là mọi người cách nhau 2m.

Tại Italy, một số lượng lớn các công ty hoạt động trong một số lĩnh vực như chế tạo, xây dựng... sẽ được phép hoạt động trở lại từ ngày 4/5 như một phần trong kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa, trong khi các trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng Chín tới. Tuy nhiên, các công ty này sẽ phải thực thi các biện pháp đảm bảo an toàn tối đa trước khi được phép chính thức hoạt động trở lại. Một số hoạt động kinh doanh được cho là mang tính chiến lược, trong đó có hoạt động phục vụ xuất khẩu, có thể mở cửa lại vào tuần tới, với điều kiện được chính quyền địa phương phê chuẩn.

Tại Algeria, Thủ tướng Abdelaziz Djerad đã ban hành một hướng dẫn đối với các bộ ngành có liên quan cũng cũng như các tỉnh trưởng về việc mở rộng các lĩnh vực các hoạt động và mở cửa các cửa hàng thương mại để giảm tác động kinh tế và xã hội do dịch Covid-19 gây ra.

Cập nhật Covid-19 thế giới: Bãi biển Huntington ở bang California có nhiều người lui tới trong ngày 25/4, sau khi thời tiết trở nên nắng nóng. Ảnh: Reuters.

Cập nhật Covid-19 thế giới: Bãi biển Huntington ở bang California có nhiều người lui tới trong ngày 25/4, sau khi thời tiết trở nên nắng nóng. Ảnh: Reuters.

Ở Mỹ, một số bãi biển đã bắt đầu xuất hiện người nghỉ ngơi trở lại. 

Cũng theo tin tức cập nhật Covid-19 thế giới, thời tiết nắng nóng bất ngờ ở bang California khiến cho nhiều người dân đổ tới các bãi biển. Trong khi đó, tiệm làm tóc ở các bang Georgia và Oklahoma cũng được phép mở cửa trở lại, đón lượng khách tăng đột biến.

Bất chấp cảnh báo của nhiều chuyên gia y tế công cộng cho rằng việc gia tăng tiếp xúc giữa người với người có thể khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh hơn, nhiều nơi trên nước Mỹ vẫn bắt đầu các bước để trở lại cuộc sống bình thường.

Bài liên quan