Cầu Tân Nghĩa bất ngờ sập nhịp sau khi vừa dừng thu phí BOT

Thứ sáu, 31/05/2019, 16:13 PM

Cây cầu Tân Nghĩa được đầu tư theo hình thức BOT ở xã Tân Nghĩa (Cao Lãnh - Đồng Tháp) vừa dừng thu phí từ tháng 2/2019, đã bất ngờ bị sập nhịp vào chiều 31/5.

Hiện trường vụ sập cầu BOT ở xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: FB).
Hiện trường vụ sập cầu Tân Nghĩa sau vài tháng dừng thu phí BOT ở xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: FB).

Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều nay (31/5), cầu Tân Nghĩa thuộc xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã bị sập nhịp giữa. Cây cầu này được đầu tư theo hình thức BOT và vừa chấm dứt thu phí vào tháng 2/2019.

Thông tin trên tờ Người Lao Động cho hay: Theo UBND xã Tân Nghĩa, vụ việc xảy ra khi một xe tải chở lúa và một xe ba gác đang lưu thông trên cầu từ hướng Tân Nghĩa đi khu du lịch Gáo Giồng. Sự cố sập cầu làm ít nhất 4 người đi trên 2 xe bị rơi xuống sông, rất may không ai bị thương.

Cầu Tân Nghĩa bị sập được đầu tư với tổng số vốn 5 tỷ đồng.
Cầu Tân Nghĩa bị sập được đầu tư với tổng số vốn 5 tỷ đồng.

Tại hiện trường, nhịp giữa cầu sập đè lên một chiếc ghe neo đậu bên dưới. Những người trên ghe cũng đã kịp thoát thân an toàn. Phát hiện vụ việc, người dân đã hỗ trợ chủ ghe sơ tán đồ đạc.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết: Cầu Tân Nghĩa được đầu tư bằng hình thức BOT với tổng vốn đầu tư 5 tỉ đồng, hoàn thành vào tháng 12/2007. Hồi tháng 2 vừa qua, cơ quan chức năng địa phương vừa thống nhất mua lại trạm thu phí từ nhà đầu tư, tạm ngừng thu phí sau hơn 11 năm.

Clip cầu Tân Nghĩa sập. (Nguồn: Youtube).

 

ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về gian lận thi cử

Sáng 31/5, sau phần "nhận trách nhiệm" của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về gian lận thi cử THPT 2018, nhiều đại biểu đã chất vấn về việc này.

 

Sức sống kì diệu của người mẹ ung thư chưa một lần nhìn mặt con

Hiện tại, chị Liên đã có dấu hiệu tích cực về sức khoẻ và không cần dùng máy thở. Nếu tình hình tiến triển tốt, hai mẹ con chị Liên sẽ được gặp nhau vào đầu tuần tới.

 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận 3 thiếu sót trong vụ gian lận điểm thi năm 2018

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhận trách nhiệm, thiếu sót của Bộ và cá nhân ông trên cương vị phụ trách ngành đối với vụ việc gian lận thi cử xảy ra tại một số địa phương ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.