Châu Âu yêu cầu Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

Thứ bảy, 02/05/2020, 12:52 PM

Trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang thúc giục điều tra về đại dịch, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng việc biết nguồn gốc Covid-19 là rất quan trọng để phát triển hệ thống cảnh báo sớm.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Trung Quốc hợp tác với một cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Trung Quốc hợp tác với một cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19.

Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Trung Quốc hợp tác với một cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19, tăng áp lực ngoại giao để yêu cầu Bắc Kinh minh bạch hơn, tờ South China Morning Post ngày 1/5 đưa tin.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen được đưa ra chỉ một ngày sau khi trợ lý chính sách đối ngoại của bà Josep Borrell xác nhận rằng Trung Quốc đã cố gắng gây áp lực lên EU về một báo cáo miêu tả chi tiết chiến dịch làm sai lệch thông tin của chính phủ Trung Quốc.

Đầu tuần này, chính phủ Thụy Điển cho biết họ đã lên kế hoạch yêu cầu EU mở một cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19 và cách xử lý đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Virus gây Covid-19 đã lây nhiễm hơn 1,3 triệu người ở châu Âu – chiếm hơn một phần ba ca nhiễm trên toàn thế giới.

Trong khi đó, Bắc Kinh từ chối những lời kêu gọi điều tra quốc tế về đại dịch và cho rằng không chính trị hóa nó. Họ cho rằng đại dịch này chỉ là vấn đề khoa học. Lập trường này của Trung Quốc càng dẫn đến việc nhiều quốc gia yêu cầu điều tra.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có nên hợp tác với Ủy ban châu Âu để tìm hiểu nguồn gốc Covid-19 và cách thức nó bùng phát hay không, bà von der Leyen nói trên CNBC hôm 1/5 rằng: “Có, tôi nghĩ điều đó quan trọng với tất cả chúng ta. Ý tôi là nó rất quan trọng với toàn thế giới”.

‘Bạn không bao giờ biết khi nào virus tiếp theo lại xuất hiện. Vì vậy tất cả chúng ta đều muốn rút ra được bài học cho lần sau và chúng ta sẽ thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm thực sự hiệu quả và cả thế giới phải đóng góp vào đó", bà nói.

Bà von der Leyen bác bỏ những lo lắng rằng một cuộc điều tra sẽ làm suy yếu mối quan hệ với Trung Quốc, nói rằng: “Không, tôi không nghĩ vậy, vì tất cả đều vì lợi ích của chúng ta. Ý tôi là, đại dịch này đã gây ra rất nhiều thiệt hại, vì vậy, vì lợi ích của chúng ta, của mỗi quốc gia, chúng ta nên chuẩn bị tốt hơn cho (dịch bệnh) lần tới”.

“Chúng ta không biết khi nào một cuộc khủng hoảng như vậy xảy ra một lần nữa, nhưng chúng ta nên chuẩn bị tốt hơn ngay bây giờ”, bà nhấn mạnh.

Tại Washington, nhiều lời kêu gọi điều tra về nguồn gốc Covid-19 đang xuất hiện ngày càng nhiều. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhìn thấy bằng chứng cho thấy virus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng kêu gọi sự minh bạch hơn từ Trung Quốc, bao gồm cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Gậy ông đập lưng ông?

Theo nhiều nhà phân tích, Mỹ càng gia tăng các câu hỏi về nguồn gốc Covid-19 sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc quân đội Mỹ mang virus vào Vũ Hán.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho rằng những nỗ lực tuyên truyền của Trung Quốc tại châu Âu đã trực tiếp dẫn đến lập trường cứng rắn của EU.

“Nếu Trung Quốc không cố nói với chúng tôi rằng họ đã làm tốt hơn, hoặc hệ thống của họ hoạt động tốt hơn, thì châu Âu sẽ không cần phải chỉ trích Trung Quốc trong giai đoạn này”, ông nói.

Ngoài ra, các nhà ngoại giao Trung Quốc được cho là đã phát động các chiến dịch mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông xã hội để khẳng định nước này không phải chịu trách nhiệm về đại dịch.

Bài liên quan