Thế giới
29/04/2020 15:00Trung Quốc nói Australia ‘mánh khóe’ khi đòi điều tra nguồn gốc Covid-19
Đại sứ Trung Quốc Cheng Jingye ở Australia.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đang căng thẳng khi Thủ tướng Scott Morrison cho rằng cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc và sự lây lan của Covid-19 là cần thiết vì dịch bệnh này đã giết chết hơn 200.000 người, đóng cửa phần lớn nền kinh tế toàn cầu.
“Bây giờ, có vẻ như hoàn toàn hợp lý rằng thế giới muốn có một đánh giá độc lập về cách thức tất cả những điều này xảy ra, để chúng ta có thể rút ra các bài học và ngăn chặn nó xảy ra lần nữa”, ông nói.
Các bộ trưởng trong chính phủ Australia cũng nhiều lần nói rằng Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, đang dọa “áp bức về kinh tế” sau khi đại sứ Cheng Jingye cảnh báo người tiêu dùng Trung Quốc có thể tẩy chay các sản phẩm và trường đại học Australia vì yêu cầu điều tra nguồn gốc Covid-19.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) đã triệu tập ông Cheng để bày tỏ quan ngại. Đại sứ quán Trung Quốc sau đó đã đưa ra một tuyên bố chi tiết về những gì ông Cheng đã nói khi bị triệu tập, dấy lên chỉ trích khác từ DFAT.
Hôm 29/4, đại sứ quán Trung Quốc cho rằng chi tiết cuộc gọi bị một số quan chức Australia làm rò rỉ.
“Đại sứ quán Trung Quốc không chơi những trò nhỏ nhặt, đó không phải là truyền thống của chúng tôi. Nhưng nếu những người khác làm, chúng tôi phải đáp lại”, một phát ngôn viên của Đại sứ quán nói trong một tuyên bố.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đang quyết liệt nhắm vào lời kêu gọi điều tra của Australia. Học giả nghiên cứu về Australia, Chen Hong, viết trên tờ Thời báo Toàn cầu ngày 29/4 rằng Australia đang dẫn đầu một “chiến dịch độc hại để gán tội và đổ tránh nhiệm cho Trung Quốc”.
Ông Hu Xijin, tổng biên tập của tờ này, còn cho biết trên mạng xã hội rằng Australia luôn gây rối.
“Nó hơi giống như bã kẹo cao su dính trên đế giày của Trung Quốc. Đôi khi bạn phải tìm một hòn đá để cạo nó ra”, Hu viết.
Cùng ngày, New Zealand, cũng cho biết ủng hộ cuộc điều tra về đại dịch dù Trung Quốc cũng là là đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
