Tài chính - Tiêu dùng
25/02/2019 10:05Chiêu trò bán hàng sale của các shop thời trang
Sau những ngày nắng nóng vừa qua, thời tiết Hà Nội đang hạ xuống vài độ do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Tuy nhiên do đợt lạnh này không kéo dài lâu nên sức mua các mặt hàng quần áo thu đông bị chững lại.
Theo đó, các shop thời trang tại nhiều phố thời trang như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Láng... đồng loạt treo biển giảm giá sâu, tung ra những chiêu khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách mua hàng để chuẩn bị nhập đợt hàng hè mới.
Trên các biển quảng cáo ghi chương trình khuyến mãi lớn lên đến 50% thậm chí là 70%, tuy nhiên nếu không để ý khách hàng sẽ khó phát hiện thấy chữ “up to” nhỏ nhắn ở một góc của banner quảng cáo.
Những chương trình giảm giá này đều không ghi rõ ngày tháng hoặc nếu có ghi thì chữ rất nhỏ, nhìn lướt qua không thể nào nhận ra. Phần lớn khách hàng đến mua đều chỉ nhìn thấy dòng chữ "giảm 50 - 70% tất cả mặt hàng".
Bạn Trần Thu Thảo (Xuân Thủy, Hà Nội) chia sẻ: "Mình đi lướt qua đây thấy đề sale 70% all items. Vào bên trong mới phát hiện ra quần áo giảm giá toàn áo khoác dày và đồ len dạ. Mùa này không còn mặt được những áo dày dặn như vậy nữa. Tuy cảm thấy hơi bị lừa phỉnh chút xíu nhưng mình vẫn mua hàng vì lỡ bước vào rồi".
Bước vào cửa hàng, khách hàng có thể dễ dàng nhận ra những sản phẩm được sale giảm giá đa số là đồ thu đông. Những mặt hàng này lần lượt được giảm kịch sàn, áo dạ, áo phao giảm từ 200 - 300 nghìn đồng trên một sản phẩm.
Thời điểm hiện tại, nhu cầu mua áo len, áo dạ hay áo khoác dày là rất ít nên dù giảm sâu vẫn ế khách mua. Đối với đồ mùa hè, phần lớn các cửa hàng đều không áp dụng chương trình giảm giá nào. Biển quảng cáo dán sale up to 70% tất cả sản phẩm nhưng thực chất không có mẫu quần áo nào được giảm như đã ghi.
Chị Hương, nhân viên cửa hàng thời trang trên phố Cầu Giấy cho biết: "Mình cũng không rõ chương trình giảm giá shop mình diễn ra trong mấy ngày do đây là quyết định của chủ cửa hàng. Dù có dán biển giảm giá để dọn kho đồ thu đông nhưng khách đến mua hàng lại chỉ tìm đồ mùa hè. Sức mua cũng giảm hơn so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán."
Thậm chí những cửa hàng dán biển quảng cáo giảm giá nhưng thực tế bên trong không có mặt hàng nào được giảm. Khi được hỏi về vấn đề này, các nhân viên trong shop đều trả lời rằng chưa kịp gỡ biển giảm giá xuống.
Chia sẻ về hiện tượng này, ông Vũ Vĩnh Phú, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết: "Các trường hợp như bán sản phẩm giả, đội lốt nhãn hàng thương hiệu lớn; giảm giá các mặt hàng có vấn đề về chất lượng - bán giá sale còn cao hơn giá gốc; hoặc trường hợp làm ăn chộp giật xảy chủ yếu xảy ra tại các cửa hàng tư nhân không có thương hiệu, không cần uy tín. Đó là những hành động vi phạm quyền lợi người tiêu dùng".
Theo ông Phú với một số thương hiệu lớn giá trị cao sẽ dễ giải quyết hơn nhưng các thương hiệu này cũng thường bị làm giả để đánh lừa người tiêu dùng. Điều quan trọng ở đây là giá sale sản phẩm có đúng hay không và muốn biết được điều này người tiêu dùng phải nắm được giá gốc, thật sự thông minh trong việc mua bán hàng hóa. Đây cũng là trách nhiệm của cơ quan quản lý và Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng Việt Nam.
Ở thời điểm này, các mẫu quần áo mùa hè vẫn chưa thực sự đa dạng, giá cả cũng còn khá đắt đỏ. Một mẫu áo sơ mi caro hay áo sơ mi hoa có giá từ 200.000 - 230.000 đồng/chiếc. Các shop thời trang cho biết khoảng hơn 1 tháng nữa, hàng hè sẽ liên tục về mẫu mới và giá cũng hạ nhiệt hơn. Đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp để người dân mua sắm trang phục với mức giá vừa phải.
3 lưu ý khi tham gia chơi phường, chơi hụiChính phủ ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP quy định về họ, biêu, phường. Quy định này nhằm quản lý, tránh việc chơi phường, chơi hụi biến tướng thành hình thức huy động vốn, cho vay nặng lãi. |
Chi phí du lịch rẻ nhất nhưng nạn chặt chém sẽ khiến Hà Nội mất khách nước ngoàiHà Nội vừa được bình chọn thành phố du lịch rẻ nhất thế giới ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Thế nhưng khi nạn chặt chém du khách vẫn còn, Hà Nội khó giữ được khách nước ngoài. |
Roi điện, súng bắn bi bán như rau trên mạng bất chấp lệnh cấmBất chấp lệnh cấm kinh doanh của Bộ Công thương, hàng loạt website trong nước vẫn ngang nhiên rao bán thiết bị lắp ráp súng, súng điện, vũ khí thô sơ như dao găm, kiếm, côn, cung… |