Nguồn tin từ Bloomberg cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “ngầm chấp thuận” yêu cầu mua 60 chiếc máy bay F-16.
chinh-quyen-trump-da-dong-y-ban-tiem-kich-f16-cho-dai-loan
F-16

Đây là yêu cầu mà Đài Loan đã gửi phía Mỹ hồi đầu tháng, gây ra ít nhiều cảm giác khó xử cho chính quyền ông Trump.

Đơn giản vì Mỹ vẫn phải “vuốt mặt nể mũi” khi Trung Quốc kiên quyết phản đối các hợp tác quốc phòng giữa Lầu Năm Góc và Đài Loan.

Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh, và mâu thuẫn giữa chính quyền trung ương với Đài Bắc đã leo thang kể từ khi lãnh đạo Thái Anh Văn – người mang quan điểm cứng rắn về độc lập Đài Loan, lên nắm quyền.

Đó cũng là lý do cựu tổng thống Barack Obama từng từ chối yêu cầu mua F-16 mà Đài Loan đưa ra vào năm 2011. Thay vào đó, ông Obama đề nghị hỗ trợ nâng cấp loạt máy bay F-16 cũ mà Đài Loan đã mua cũng của Mỹ cách đây gần 30 năm.

Nhưng trong một diễn biến khá bất ngờ, Bloomberg ngày 22/3 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Trump đã “ngầm chấp nhận” đề nghị mua 60 chiếc F-16 của Đài Loan.

Hiện nay các cố vấn của ông Trump được cho đã thúc giục chính quyền Đài Loan gửi yêu cầu chính thức. Nhưng Mỹ cũng đã từ chối một yêu cầu khác từ phía Đài Loan về việc mua tiêm kích F-35.

Lô vũ khí do Lockheed Martin sản xuất này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực của lực lượng phòng vệ Đài Loan, vốn dĩ vẫn sử dụng 150 chiếc F-16A/B Block 20 (đang nâng cấp lên chuẩn F-16V).

Thực tế sau khi chính quyền ông Trump chấp thuận, nếu đúng như vậy, việc bán máy bay cho Đài Loan cũng phải được soạn thành dạng đề xuất của Bộ Quốc phòng Mỹ, trước lúc trình Quốc hội phê duyệt.

Dù vậy phía Trung Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ đầu tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 22/3 nói: “Quan điểm của Trung Quốc về việc phản đối mạnh mẽ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là rất nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi kêu gọi Mỹ nhìn nhận đầy đủ về sự nhạy cảm của vấn đề và tác hại mà nó gây ra”.

 

Đại tá Mỹ mất chức vì sử dụng tiêm kích F-16 đi gặp người tình

Một đại tá thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Vermont đã bị buộc phải nghỉ hưu sớm sau khi sử dụng tiêm kích F-16 đi gặp nữ đại tá cũng thuộc quân đội Mỹ.

 

Tổng thống Duterte từ chối lời mời bán F-16 và trực thăng từ Mỹ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từ chối “tình bạn” với Washington sau khi nhận thư từ ba quan chức hàng đầu của Mỹ.