Đó là một trong rất nhiều chính sách mới vừa được ban hàng và sẽ có  hiệu lực ngay trong đầu năm 2018 tới đây.
ngan-hang-pha-san-phai-co-phuong-an-tra-tien-gui-cho-khach-hang
Nhiều chính sách mới sắp có hiệu lực. Ảnh minh họa

Từ 1/7/2018, tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/ tháng

Nội dung này nằm trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đã được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2017, tại Nghị quyết số 49/2017/QH14.

Cụ thể, từ ngày 01/07/2018, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Bên cạnh đó, Quốc hội chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các luật về thuế, phí và lệ phí; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật về thuế theo hướng cơ cấu lại nguồn thu, bảo đảm tính trung lập của thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước.

tet-nay-nhan-vien-ngan-hang-lai-am-no
 Từ ngày 01/07/2018, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa

Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế công lập, chương trình xây dựng nông thôn mới; sau khi đã bố trí vốn bảo đảm hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên, nguồn thu này sẽ được bố trí cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và các dự án quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

Chi gần 23.000 tỷ để thu hồi đất, bồi thường cho dự án sân bay Long Thành

Tại Nghị quyết số 53/2017/QH14, Quốc hội đã thông qua một số chỉ tiêu của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, tổng mức đầu tư của Dự án này là 22.938 tỷ đồng; diện tích đất thu hồi là 5.399,35 héc-ta. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

ngan-hang-pha-san-phai-co-phuong-an-tra-tien-gui-cho-khach-hang
Phối cảnh sân bay Long Thành

Chính phủ có trách nhiệm quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập trên cơ sở bảo đảm hài hòa với các dự án đã thực hiện trên địa bàn. UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã được thu hồi nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giao lại đất theo tiến độ triển khai Dự án; ưu tiên cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực cùng ngày 24/11/2017.

Xây dựng một số tuyền đường cao tốc tuyến Bắc - Nam ở phía Đông

Ngày 22/11/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Một số đoạn đường bộ cao tốc được đầu tư xây dựng bao gồm: Địa điểm từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh); Từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên Huế); Từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai) và Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).

Giai đoạn 2017 - 2020, dự kiến đầu tư 654km với tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng; chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định hiện hành về đầu tư công.

Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về nợ công

Đây là nội dung mới quy định tại Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý nợ công của cơ quan, tổ chức. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

hang-loat-chinh-sach-moi-sap-co-hieu-luc-thi-hanh
Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về nợ công. Ảnh minh họa

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nợ công thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Cũng tại Luật này, Bộ Tài chính được giao trách nhiệm là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công với các nhiệm vụ chính như: Thực hiện cấp phát vốn cho các chương trình, dự án đầu tư từ vốn vay của Chính phủ; Cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; Quản lý Quỹ tích lũy trả nợ; Quản lý Danh mục nợ, thực hiện Đề án cơ cấu lại nợ, xử lý rủi ro theo Quyết định của Thủ tướng..

Đáng chú ý, Luật quy định 03 đối tượng được vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, gồm: UBND cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập và Doanh nghiệp. Bên vay lại phải có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm quyền thẩm định.

Ngân hàng phá sản phải có phương án trả tiền gửi cho khách hàng

Ngày 20/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, số 17/2017/QH14.

Luật mới quy định việc phá sản sẽ chỉ áp dụng với các tổ chức tín dụng đã rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, không có khả năng phục hồi theo các phương án tái cơ cấu khác… Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Chính phủ quyết định chủ trương và phương án phá sản tổ chức tín dụng, trong đó phải đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đối với sự an toàn chung của hệ thống; đồng thời, phải lên phương án chi trả tiền gửi cho các khách hàng là cá nhân.

ngan-hang-pha-san-phai-co-phuong-an-tra-tien-gui-cho-khach-hang
Ngân hàng phá sản phải có phương án trả tiền gửi cho khách hàng. Ảnh minh họa

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép hoạt động đã cấp cho tổ chức tín dụng trong trường hợp chuyển đổi hình thức pháp lý bên cạnh các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng như đã quy định trước đây.

Về giới hạn góp vốn, mua cổ phần, Luật sửa đổi bổ sung quy định: Mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng thương mại và các công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại đó vào một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng… không bao gồm mức góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ là công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty tài chính vào một doanh nghiệp từ các quỹ do công ty đó quản lý.

Luật này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Chi Ngân sách trung ương năm 2018 là 948.404 tỉ đồng

Đây là thông tin từ Nghị quyết số 50/2017/QH14 của Quốc hội ngày 14/11/2017 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

Tổng số thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

 Trong giai đoạn 2018 - 2020, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách Trung ương được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước liền kề năm hiện hành.

Bố trí 30% còn lại cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ quan trực thuộc, thực hiện mua sắm tập trung một số phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, đồng thời điều tiết hỗ trợ cho công an một số địa phương có nguồn thu khó khăn để chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nghiêm cấm từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch

Một loạt hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch đã được quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017.

Cụ thể, nghiêm cấm việc không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật Nhà nước; cố ý công bố sai quy hoạch; cố ý cung cấp sai thông tin về quy hoạch; hủy hoại, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; Nghiêm cấm cản trở việc tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân trong hoạt động quy hoạch…

Cũng theo yêu cầu của Luật này, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc được phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ trường hợp liên quan đến bí mật Nhà nước. Quy hoạch được đăng tải thường xuyên, liên tục trên Trang thông tin điện tử cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch. Ngoài ra, quy hoạch còn được công bố theo các hình thức như: Thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; Trưng bày mô hình bản đồ về quy hoạch; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Phát hành ấn phẩm…

Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu, thông tin về quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác. Trách nhiệm cung cấp thông tin thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp tỉnh…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ngắt hoa dẫm lên thảm cỏ công viên bị phát đến 1 triệu đồng

Nội dung này được Chính phủ quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Cụ thể, thay vì chỉ bị phạt tiền tối đa đến 500.000 đồng, từ ngày 15/01/2018, người có hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng.

ngan-hang-pha-san-phai-co-phuong-an-tra-tien-gui-cho-khach-hang
Ngắt hoa dẫm lên thảm cỏ công viên bị phát đến 1 triệu đồng. Ảnh minh họa

Mức phạt nêu trên cũng được áp dụng đối với hành vi giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vận dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định; Xây bục bệ bao quanh gốc cây ở đường phố, công viên…

Đối với hành vi xây nhà ở không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định, hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng; Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng của nhà chung cư… sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Nghị định này được ban hành ngày 27/11/2017, có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Chủ rừng được trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Ngày 15/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Trong hoạt động lâm nghiệp, so với quy định trước đây, Luật mới đã bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm như: Chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng; Trưng bày, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Xây dựng, đào bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên… làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng; Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định về các dịch vụ môi trường rừng và nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng. Bênsử dụng dịch vụ điều tiết, duy trì nguồn nước, bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng cho kinh doanh dịch vụ du lịch… sẽ phải thực hiện chi trả trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ (chủ rừng) trên cơ sở tự thỏa thuận trên cơ sở mức tiền chi trả dịch vụ do Chính phủ quy định.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định về việc Nhà nước xây dựng và vận hành Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam, về chế biến và thương mại lâm sản áp dụng với cơ sở chế biến và hoạt động chế biến mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng. Cơ sở chế biến và cơ sở thương mại lâm sản được sản xuất, kinh doanh những mặt hàng lâm sản Nhà nước không cấm.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Thu giá dịch vụ cảng biển cao hơn quy định bị phạt 30 triệu đồng

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Cụ thể, hành vi cung cấp dịch vụ tại cảng biển không đúng với mức giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định sẽ bị phạt tiền từ 25 - 30 triệu đồng.

Với hành vi không niêm yết giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu, giá dịch vụ tại cảng biển trên trang thông tin điện tử hoặc tại trụ sở doanh nghiệp; Niêm yết giá vận chuyển không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 01 triệu đồng. Trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm sẽ bị phạt từ 01 - 03 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định này, sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng với hành vi bơi lội hoặc làm mất trật tự công cộng trong khu vực cảng. Với hành vi hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc hoặc hành vi vô ý có thể gây cháy, nổ trên tàu thuyền, mức phạt tiền là từ 500.000 - 01 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

 

Hàng loạt chính sách mới sắp có hiệu lực thi hành

Tăng lương tối thiểu vùng, thông tin về nợ công, thanh tra đột xuất những vụ việc có dấu hiệu hình sự... Và, rất nhiều chính sách mới có hiệu lực trong thời gian tới.

 

10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017

Siết quy định vay ngoại tệ; Người Việt có thể chơi casino; Thay đổi sổ đỏ; Quy định mới về kinh doanh đặt cược… là những chính sách mới, quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2017.

 

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11-2017

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề có điều kiện; Wifi miễn phí tại nhà ga hành khách; Không cứu người bị nạn bị phạt đến 10 triệu đồng… là những chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11-2017.