Thứ năm, 12/11/2020, 09:50 AM
  • Click để copy

Chùm ảnh cảnh ngập lụt ở vùng trũng của Thừa Thiên Huế

Lũ trên các con sông ở Thừa Thiên Huế tăng khiến cho nhiều vùng hạ du tiếp tục ngâm mình trong “biển nước”.

Vài ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 12, nên ở Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to. Đến sáng ngày 12/11, nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế chìm trong nước lụt. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Vài ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 12, nên ở Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to. Đến sáng ngày 12/11, nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế chìm trong nước lụt. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Người dân vùng trũng huyện Quảng Điền chèo ghe đi lại. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Người dân vùng trũng huyện Quảng Điền chèo ghe đi lại. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước lũ ở hạ du con sông Bồ đang lên chậm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước lũ ở hạ du con sông Bồ đang lên chậm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, lũ trên các sông đã đạt đỉnh, hiện nay ít biến đổi và đang xuống chậm. Riêng sông Bồ lên chậm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, lũ trên các sông đã đạt đỉnh, hiện nay ít biến đổi và đang xuống chậm. Riêng sông Bồ lên chậm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Vào lúc 7h, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 2,82m < BĐ III 0,68m, sông Bồ tại Phú Ốc là 4,75 > BĐ III 0,25m, sông Ô Lâu là 2,93m. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Vào lúc 7h, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 2,82m < BĐ III 0,68m, sông Bồ tại Phú Ốc là 4,75 > BĐ III 0,25m, sông Ô Lâu là 2,93m. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo, mực nước các sông trong 6 - 12h tới, lũ trên các sông đạt đỉnh, tiếp tục xuống rất chậm và dao động ở mức cao. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo, mực nước các sông trong 6 - 12h tới, lũ trên các sông đạt đỉnh, tiếp tục xuống rất chậm và dao động ở mức cao. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Mực nước các sông có khả năng như sau: Trên sông Hương tại Kim Long ở mức: 2.8m, dưới BĐ3 0.7m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt đỉnh ở mức: 4.7 - 4.8m, sau đó xuống chậm; Trên sông Ô Lâu, tại Phong Bình ở mức: 2.9m. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Mực nước các sông có khả năng như sau: Trên sông Hương tại Kim Long ở mức: 2.8m, dưới BĐ3 0.7m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt đỉnh ở mức: 4.7 - 4.8m, sau đó xuống chậm; Trên sông Ô Lâu, tại Phong Bình ở mức: 2.9m. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trong ngày hôm nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 50mm. Trưa chiều nay, mưa sẽ giảm dần. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trong ngày hôm nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 50mm. Trưa chiều nay, mưa sẽ giảm dần. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước vào nhà gần nửa mét. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước vào nhà gần nửa mét. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Xe máy ngập trong nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Xe máy ngập trong nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Bài liên quan