Thế giới
24/03/2019 10:16Chùm ảnh hơn 50 triệu cử tri Thái Lan đi bầu cử lần đầu sau đảo chính năm 2014
Theo Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan Jarungvich Phumma, có 92.320 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước, mở từ 8h đến 17h (giờ địa phương).

51,4 triệu cử tri sẽ bầu ra 400 nghị sĩ và các đảng phái sẽ đề cử 100 nghị sĩ để thành lập Hạ viện. Hạ viện và thượng viện Thái Lan do chính quyền quân sự bổ nhiệm sẽ chọn ra thủ tướng mới.

Có tới 68 ứng viên tranh cử vị trí thủ tướng. Tuy nhiên, chỉ có 5 gương mặt triển vọng gồm đương kim Thủ tướng Prayut Chan-o-cha (Đảng Palang Pracharat), cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva (Đảng Dân chủ), bà Sudarat Keyuraphan (Đảng Pheu Thai), Thanathorn Juangroongruangkit (Đảng Hướng tới Tương lai), Anutin Charnvirakul (Đảng Bhumjaithai).
Các ứng cử viên thủ tướng đều đã đi bỏ phiếu tại thủ đô Bangkok.

Thái Lan được lãnh đạo bởi chính quyền quân sự do cựu Tư lệnh Quân đội Prayut Chan-o-cha lãnh đạo sau khi quân đội lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, năm 2014.

Cuộc bầu cử được cho là sẽ kết thúc sự lãnh đạo của chính quyền quân sự. Tuy nhiên, đương Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vẫn đang có nhiều triển vọng đắc cử nhất trong các ứng viên.
Ông Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp ngay sau bầu cửNgày 7/11, một ngày sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions từ chức, CNN đưa tin. |
Quyền lực ông Trump thế nào sau bầu cử Mỹ?Kiểm soát Hạ viện cho phép đảng Dân chủ vạch tầm nhìn cho hai năm tới, đặc biệt có lợi khi cuộc bầu cử tổng thống 2020 đang tới gần. |
Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Ông Trump được nhiều hơn mất?Theo CNN, việc đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện là thiệt hại lớn đối với ông Trump nhưng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ này vẫn cho thấy ông là một lực lượng chính trị mạnh khi “hạ” tới ba Thượng nghị sĩ đương nhiệm. |