Đời sống
19/07/2018 10:20Điều tra vụ sai phạm hơn 431 triệu đồng tại chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản Gia Lai
Liên quan đến sai phạm hơn 431 triệu đồng tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai, ông Đoàn Ngọc Có, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Gia Lai cho biết, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang CQĐT Công an TP Pleiku để tiến hành xác minh, làm rõ.
Cũng theo vị Phó giám đốc sở, đơn vị cũng có văn bản đề nghị xử lý những cán bộ sai phạm tại Chi cục QLCLNLS&TS theo quy định.
Trước đó, Thanh tra tỉnh, qua thanh tra đơn vị phát hiện Chi cục QLCLNLS&TS đã để ra nhiều sai phạm như: Không theo dõi trên sổ sách kế toán một xe ô tô bán tải do UBND tỉnh cấp năm 2016; không theo dõi trên sổ sách kế toán 1 bộ bàn ghế tiếp khách, tủ tài liệu 24 triệu đồng năm 2016; không theo dõi trên sổ sách 1 bộ bàn ghế trị giá hơn 16 triệu đồng năm 2017.
Cũng theo Thanh tra tỉnh, Chi cục QLCLNLS&TS đã sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp thanh toán các khoản trái quy định của nhà nước.
Cụ thể, năm 2017, Chi cục QLCLNLS&TS đã dùng nguồn kinh phí được cấp cho công tác xử phạt vi phạm hành chính để dùng mua sắm trang phục công chức của đơn vị với số tiền hơn 23 triệu đồng.
Tiếp đến, từ năm 2013 – 2017 Chi cục QLCLNLS&TS đã hợp thức hóa 43 hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô chở công chức đi công tác và xe vận chuyển mẫu thực phẩm với HTX vận tải dịch vụ Pleiku số tiền hơn 346 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua xác minh, HTX này cho biết, không chở công chức của Chi cục QLCLNLS&TS đi công tác như hợp đồng và thanh lý hợp đồng đã ký. Bên cạnh đó, HTX cũng không có xe 4,5 chỗ để cho thuê, đồng thời không có mẫu thực phẩm như hợp đồng đã kí mà HTX hợp thức hóa toàn bộ chứng từ từ năm 2013-2017 cho Chi cục QLCLNLS&TS chuyển tiền.
Sau đó, bà Nguyễn Thị Hoài Thu (kế toán Chi cục); bà Nguyễn Thị Thu Thảo (phụ trách phòng quản lý chất lượng); bà Phạm Thị Thắm (phó phòng chế biến thương mại) và bà Vũ Thị Luyến (chuyện viên) đến nhận tiền lại.
Không những thế, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh phát hiện Chi cục QLCLNLS&TS có cấp cho 7 hộ dân 135 gam hạt giống cà chua với số tiền hơn 4,1 triệu đồng, nhưng lập hồ sơ thanh quyết toán thì số lượng lại là 18.480 cây với giá trị hơn 25 triệu đồng, chênh lệch hơn 21 triệu đồng. Số tiền này ông Phan Ngọc Tiến là công chức của Chi cục chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bên cạnh đó, công chức của Chi cục còn lập chứng từ thanh toán khống hơn 1,2 triệu đồng để tư lợi cá nhân.
Ngoài ra, Chi cục QLCLNLS&TS còn khai khống số tiền thuê máy chiếu để tập huấn chương trình năm 2017.
Theo đó, Chi cục này có hợp đồng và thanh lý hợp đồng với cửa hàng văn phòng phẩm Thanh Hải (345 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku) 5 lần với số tiền hơn 23 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua xác minh thì ông Nguyễn Thanh Hải (chủ cửa hàng) xác nhận rằng, cửa hàng của ông không kinh doanh, cho thuê máy chiếu. Đồng thời, ông Hải khẳng định mình không cho Chi cục QLCLNLS&TS thuê máy chiếu như hợp đồng và thanh lý hợp đồng.
Tại đây, ông Hải cho biết, ông có quen với bà Nguyễn Thị Thu Thảo (công chức của Chi cục QLCLNLS&TS) do bà Thảo thường đến photo tài liệu nên bà Thảo có nhờ ông xuất giùm hóa đơn thuê máy chiếu chứ thực tế ông không cho thuê.
Sau khi Chi cục QLCLNLS&TS chuyển hơn 21 triệu đồng (chia làm 2 lần) vào tài khoản của mình, ông Hải đã đi rút và trả lại cho bà Thảo. Còn lại 3 lần chi 1,8 triệu đồng tiền mặt, thực tế ông chỉ xuất giùm hóa đơn mà không nhận tiền.
Về kết quả thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí, từ năm 2013-2016, Chi cục QLCLNL&TS chỉ nộp 10% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách. Còn lại số tiền hơn 15 triệu đồng đơn vị này không nộp theo quy định.
Theo kết luận thanh tra, tổng giá trị sai phạm tại Chi cục QLCLNLS&TS là 431.852.000 đồng.
Từ những sai phạm trên Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Chi cục QLCLNLS&TS sang cơ quan điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Huy Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLCLNLS&TS Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiến hành họp để đưa ra mức độ kỷ luật với các cán bộ, nhân viên liên quan.
“Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nhưng chưa hẳn sai phạm như kết luận của thanh tra nên phải chờ kết quả của cơ quan điều tra.
Tôi là người đứng đầu cơ quan nên tất cả những lỗi đó đều có phần trách nhiệm của tôi. Nếu cán bộ, nhân viên có sai phạm đơn vị sẽ tiến hành xử lý nghiêm”, ông Toàn nói.
Đang tiến hành giao nhận con trao nhầm 6 năm trước tại bệnh viện Ba VìSáng này (19/7), tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đang tiến hành trao lại con cho 2 gia đình liên quan đến vụ việc trao nhầm con tại BVĐK Ba Vì 6 năm về trước. |
Rớt nước mắt với câu chuyện nữ sinh quên ăn, quên ngủ ôn thi nhận tin ‘gian lận’ thi cử ở Hà GiangCộng đồng mạng đang lan truyền một câu chuyện về một nữ sinh dòng dã ba năm trời quên ăn, quên ngủ chỉ phấn đấu được thêm nửa điểm khi đón nhận tin “gian lận thi cử ở Hà Giang có thí sinh được sửa chênh cả chục điểm”. |