Chuyên gia Pháp: Người béo phì cần đặc biệt cẩn thận với Covid-19

Thứ năm, 09/04/2020, 14:30 PM

Thừa cân là yếu tố nguy cơ lớn đối với những người bị nhiễm Covid-19, nhà dịch tễ học hàng đầu của Pháp cảnh báo hôm 8/4 đồng thời cho rằng tụ tập đông người là tự sát tập thể.

Giáo sư Jean-François Delfraissy, người đứng đầu hội đồng khoa học tư vấn cho chính phủ Pháp về dịch bệnh.

Giáo sư Jean-François Delfraissy, người đứng đầu hội đồng khoa học tư vấn cho chính phủ Pháp về dịch bệnh.

Giáo sư Jean-François Delfraissy, người đứng đầu hội đồng khoa học tư vấn cho chính phủ Pháp về dịch bệnh, cho biết có tới 17 triệu trong số 67 triệu công dân Pháp có nguy cơ bị nguy hiểm nếu mắc bệnh Covid-19 vì tuổi tác, bệnh tật hoặc béo phì.

"Virus này rất khủng khiếp. Nó có thể tấn công những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người trẻ béo phì. Những người thừa cân thực sự cần cẩn thận", Giáo sư Delfraissy, người từng dẫn đầu nghiên cứu của Pháp về Ebola và AIDS, nói với đài phát thanh Franceinfo.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi lo lắng về những người bạn ở Mỹ, nơi vấn đề béo phì nghiêm trọng và là nơi họ có thể sẽ gặp nhiều vấn đề nhất vì béo phì", ông nói.

Béo phì cũng đã được nhiều chuyên gia cho là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở thành phố New Orleans và Mexico cao hơn những nơi khác.

Giáo sư Delfraissy cho biết 88% những người bị nhiễm Covid-19 chỉ bị các triệu chứng giống như cúm nặng.

Tỷ lệ tử vong ở những người trẻ tuổi vào bệnh viện mắc Covid-19 nghiêm trọng là khoảng 2%, nhưng tỷ lệ này tăng lên 14% đối với những người có hệ miễn dịch yếu hơn.

Dù virus đang lây lan nhanh chóng ở Pháp, quốc gia này vẫn còn lâu mới đến mức 50% đến 60% dân số bị nhiễm và phục hồi để đạt mức “miễn dịch cộng đồng" nhất định , Giáo sư Delfraissy nói.

"Dữ liệu ban đầu cho thấy số người có thể đã phát triển khả năng miễn dịch (sau khi mắc bệnh) thấp hơn so với chúng ta dự đoán, khoảng 10-15%", ông nói.

Theo ông, còn quá sớm để kết thúc lệnh phong tỏa Pháp, bắt đầu vào ngày 17/3 và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất là ngày 15/4.

Khuyến nghị của hội đồng khoa học tư vấn cho chính phủ Pháp về dịch bệnh là tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt vài tuần nữa kể từ bây giờ.

Theo ông, điều kiện để dỡ bỏ phong tỏa là áp lực lên các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) giảm, sự lây lan của virus chậm lại, và có đủ thiết bị y tế.

Giáo sư Delfraissy cho rằng đáng chú ý nhất là khẩu trang, bộ dụng cụ xét nghiệm và công cụ để truy tìm bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

Năng lực xét nghiệm Covid-19 của Pháp đã tăng từ 3.000 mỗi ngày vào giữa tháng 3 lên 30.000 trên mỗi ngày hiện nay và sẽ tăng lên 100.000-250.000 mỗi ngày trong khoảng hai tuần.

Ông Delfraissy tỏ ra lạc quan về việc khống chế đại dịch của Pháp, đồng thời nhắc nhở người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt việc phong tỏa.

Theo ông, những người không tuân thủ cách ly có nghĩa là tự sát. "Nhiều người ra đường và tụ tập tại một vài nơi ở Paris vào cuối tuần vừa qua khi thời tiết đẹp, tôi chợt nghĩ họ đang muốn tự sát tập thể hay sao, họ tự làm hại mình và hại cho cả cộng đồng nữa", ông nói.

Bài liên quan