Công ty mẹ Facebook đối diện án phạt 175 triệu USD vì vi phạm bản quyền

Thứ hai, 26/09/2022, 09:42 AM

Thẩm phán liên bang Texas vừa ra án phạt Meta - Công ty mẹ Facebook khoản tiền 175 triệu USD vì vi phạm bản quyền phần mềm của nhà sản xuất.

Theo Voxer - Nhà phát triển ứng dụng Walkie Talkie, Meta đã vi phạm bằng sáng chế của công ty khi đưa công nghệ của mình vào Instagram Live và Facebook Live.

Cụ thể, công nghệ truyền giọng nói và video trực tiếp đã được Voxer sáng lập và phát triển từ 2006 và được ra mắt trong ứng dụng Walkie Talkie vào 2011.

cong-ty-me-facebook-doi-dien-an-phat-175-trieu-usd-vi-vi-pham-ban-quyen

Nhận thấy Voxer có tiềm năng phát triển, Meta đã đề nghị hợp tác. Thương vụ không thành, Voxer đã tiết lộ công nghệ cho Meta cũng như danh mục bằng sáng chế và Công ty mẹ Facebook được cáo buộc đã bị chặn quyền truy cập, cũng như các dịch vụ liên quan đến phát sinh do chính mình phát triển.

Với việc ra mắt Facebook Live vào 2015, cũng như phát hành thêm Instagram Live sau đó, công ty mẹ Facebook đã bị đại diện Voxer cáo buộc vi phạm bản quyền dù là nhà phát triển ứng dụng đã có cuộc gặp với Meta và bị từ chối hợp tác.

Bài liên quan

Án phạt 175 triệu USD được xác định là thỏa đáng cho vụ kiện kéo dài lên đến hơn 10 năm. Và đến thời điểm hiện tại, Meta cho biết sẽ kháng cáo sau khi tìm kiếm thêm bằng chứng liên quan.