Thế giới
21/06/2019 14:40Cựu Ngoại trưởng Philippines bị giữ ở Hong Kong sau khi lên án Trung Quốc
Ông Del Rosario, người làm Ngoại trưởng Philippines từ năm 2011 đến năm 2016, tới Hong Kong vào khoảng 7h40 ngày 21/6, đã bị bắt giữ và phải thực hiện các thủ tục nhập cư chặt chẽ hơn bình thường khi ông đến thành phố này.
Vụ bắt giữ diễn ra chỉ một ngày sau khi ông nói không nên tin tưởng các phát ngôn của Trung Quốc trong bối cảnh tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 9/6.
Truyền thông Philippines dẫn lời ông Del Rosario sáng nay: “Tôi ổn. Chúng tôi đã ở văn phòng nhập cư gần 3 tiếng rưỡi. Họ đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi tẻ nhạt”.
“Chúng tôi đã hỏi tại sao chúng tôi bị bắt, nhưng không có lời giải thích hợp lý nào. Tôi cũng đang cầm hộ chiếu ngoại giao, có đặc quyền, và những gì họ đang làm vi phạm công ước quốc tế ... Chúng tôi vẫn chưa có thông tin rõ ràng về việc này”, ông cho biết thêm.
Được biết ông Del Rosario đến Hong Kong để tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị và cổ đông của hãng đầu tư First Pacific. Ông là một nhà phê bình nổi tiếng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tháng 3/2019, ông Del Rosario và thanh tra viên Conchita Carpio Morales còn kiện ông Tập lên Tòa án Hình sự Quốc tế về các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Del Rosario tiếp tục đối đầu với Bắc Kinh hôm 20/6 về vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines ở Biển Đông.
Ông chỉ trích tuyên bố của Trung Quốc rằng vụ việc chỉ là một vụ va chạm vô tình, nói rằng “khi Trung Quốc tuyên bố, bạn gần như có thể chắc chắn rằng nó không đúng với những gì thực sự diễn ra”.
Một phát ngôn viên của Tổng lãnh sự quán Philippines tại Hong Kong đã xác nhận ông Rosario ở Hồng Kông hôm 21/6, và thêm rằng Tổng lãnh sự Antonio Morales đang ở cùng với ông.
“Morales và các viên chức lãnh sự khác sẽ ở lại với ông Rosario cho đến khi vấn đề được giải quyết”, người phát ngôn của ông nói.
Del Rosario cũng là một nhân vật quan trọng trong cuộc chiến pháp lý của Philippines chống lại các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông ở Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague năm 2013. Tòa án phán quyết có lợi cho Philippines, bác lại các yêu sách phi lý của Trung Quốc.
Về vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines ngày 9/6, Philippines đã từ chối lời đề nghị của Bắc Kinh về việc tổ chức một cuộc điều tra chung.
Trong một thông điệp trên Twitter, Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr nói rằng vấn đề này vượt ra ngoài quyền hạn của các cơ quan dân sự và nằm trong phạm vi của các cơ quan đối ngoại, quốc phòng và an ninh quốc gia của Philippines.
“Sẽ không có cuộc điều tra chung. Trung Quốc và Philippines sẽ tiến hành các cuộc điều tra riêng”, ông Locsin nói.
Ngày 22/6, hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ diễn ra ở Bangkok và có thể vụ việc sẽ được thảo luận tại hội nghị này.
Diễn biến vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines và phản ứng bất nhất của ManilaTheo Phó Tư pháp của Tòa án Tối cao Philippines, vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines và bỏ mặc là “sự leo thang mạnh mẽ các hành động gây hấn của Bắc Kinh đối với Manila” ở Biển Đông. Thế nhưng, Philippines lại có phản ứng bất nhất về vụ việc. |
Thuyền trưởng tàu Philippines đề nghị ông Duterte bắt tàu Trung Quốc chịu trách nhiệmÔng Junel Insigne, thuyền trưởng tàu Philippines Gem-Ver bị Trung Quốc đâm chìm ngày 9/6 ở khu vực Bãi Cỏ Rong (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte bắt tàu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã đâm họ và bỏ rơi họ sau đó. |
Ngoại trưởng Philippines nói lời 'mãi mãi mắc nợ' Việt NamTại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 17/6, Ngoại trưởng Philippines cho biết nước ông "mãi mãi mắc nợ" Việt Nam vì đã cứu 22 thuyền viên tàu cá bị đâm chìm trên Biển Đông. |