Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe qua đời

Thứ sáu, 08/07/2022, 16:06 PM

Theo Đài NHK của Nhật, cựu thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời sau khi bị bắn vào sáng nay 8/7. Ông 67 tuổi.

Nghi phạm bắn ông Abe bị bắt giữ tại hiện trường - Ảnh: ASAHI

Nghi phạm bắn ông Abe bị bắt giữ tại hiện trường - Ảnh: ASAHI

Dẫn nguồn tin từ quan chức đảng cầm quyền LDP, NHK đưa tin cựu Thủ tướng Abe đã chết trong lúc điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Nara. Ông hưởng thọ 67 tuổi.

Ông Abe bị bắn vào lúc 11h30 ngày 8/7 tại một sự kiện công khai ở tỉnh Nara, Nhật Bản. Sau thời gian tỉnh táo ban đầu, ông bị ngừng tim hô hấp, bất tỉnh và không có dấu hiệu sinh tồn.

Trước đó, phát biểu về tình trạng của ông Abe, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết vị cựu thủ tướng ở tình trạng nguy kịch và các bác sĩ đang làm mọi điều có thể. Em trai ông Abe, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết anh mình đã được truyền máu.

Shinzo Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Dù từ chức vì lý do sức khỏe, ông vẫn là một người có ảnh hưởng sâu rộng trong đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP). Sự kiện sáng 8/7 là nhằm vận động cho LDP trước cuộc bầu cử vào Thượng viện Nhật Bản cuối tuần này.

Việc ông Abe bị bắn đã gây chấn động thế giới khi ông là một lãnh đạo có ảnh hưởng trong nhiều năm, đồng thời bạo lực súng đạn là rất hiếm có ở Nhật Bản, nước có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt.

Một số lãnh đạo các nước đã lên tiếng về vụ việc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói nước Mỹ "vô cùng đau buồn và quan ngại sâu sắc" trước vụ việc.

Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biết Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha "rất sốc" khi hay tin, mô tả hai nhà lãnh đạo là bạn bè.

Theo Hãng tin AFP, Nhật Bản có luật kiểm soát súng khắt khe nhất thế giới. Số người chết vì súng hằng năm ở đất nước 125 triệu dân này thường chỉ đếm trên một bàn tay.

Việc xin giấy phép sử dụng súng là một quá trình phức tạp và kéo dài ngay cả đối với công dân Nhật Bản. Trước tiên, họ phải được một hiệp hội bắn súng giới thiệu và sau đó phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của cảnh sát.

Corey Wallace, trợ lý giáo sư tại Đại học Kanagawa, người chuyên nghiên cứu về chính trị Nhật Bản, nói với Hãng tin AFP rằng "Nhật Bản không xảy ra chuyện như thế này trong hơn 50 đến 60 năm qua".