Đà Nẵng: Gần 900 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp gộp nhóm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 09/08/2020, 12:07 PM

Gần 900 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp gộp nhóm của gần 3.300 người đều âm tính với SARS-CoV-2.

Gần 900 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp gộp nhóm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Gần 900 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp gộp nhóm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 9/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng, tất cả 885 mẫu/3.292 người đầu tiên xét nghiệm bằng phương pháp gộp nhóm trên địa bàn đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng, từ ngày 7/8, lần đầu triển khai phương pháp xét nghiệm theo nhóm đã tiếp nhận được 885 mẫu của 3.292 người từ các quận, huyện.

Trong đó, quận Sơn Trà có 511 mẫu của 2204 người; quận Hải Châu chuyển 187 mẫu của 607 người và huyện Hòa Vang với 187 mẫu của 481 người.

CDC Đà Nẵng đã nhanh chóng tiến hành xét nghiệm và tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

“Kết quả gần 900 mẫu của gần 3.300 người đều âm tính với SARS-CoV-2. Hôm 8/8, chúng tôi tiếp tục lấy thêm hơn 700 mẫu của khoảng 2.300 người từ các địa phương gửi lên”, bác sĩ Thạnh cho biết.

Bác sĩ Thạnh cho biết thêm, phương pháp xét nghiệm gộp được tập trung lấy mẫu tại các khu dân cư xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 nhằm nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng, rút ngắn thời gian trong bối cảnh gấp rút và khẩn trương như hiện nay.

Riêng đối với những trường hợp nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 (F1) vẫn được lấy mẫu xét nghiệm độc lập. Việc xét nghiệm theo nhóm nhằm giúp thành phố tăng số lượng xét nghiệm, tiết kiệm được hoá chất, vật tư...

Được biết, ngành y tế đang tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly và đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng kết hợp phương pháp xét nghiệm theo nhóm.

Bài liên quan