Thế giới
20/05/2020 11:10Đại sứ Trung Quốc cài dở khuy áo, đặt ngược biển tên nước tại Đại hội đồng Y tế Thế giới
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Chen Xu.
Dù họp trực tuyến với Đại hội đồng Y tế Thế giới, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Chen Xu, vẫn bị phát hiện với quần áo xộc xệch, khuy áo cài dở và hơi mệt mỏi. Chưa thắt cà vạt. Đặc biệt, ông còn để biển ghi tên nước bị ngược.
Khi lãnh đạo WHO chuyển quyền phát biểu cho ông Chen, một trợ lý hỗ trợ kỹ thuật vẫn xuất hiện trong khung hình rồi ông Chen Xu mới ngồi vào bàn họp. Ông đã phải mất một chút thời gian để chỉnh trang quần áo và đầu tóc trước khi phát biểu.
Do vậy, bài phát biểu của ông đã dài tới hai phút, vượt quá nhiều so với thời gian cho phép chỉ 30 giây.
Tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới cũng xảy ra nhiều sự cố khác khi họp trực tuyến như mạng chập chờn, chất lượng âm thanh kém. Khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu, màn hình của ông liên tục bị mờ và tối đen.
Đến phần phát biểu của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bị gặp rắc rối vì không thể kết nối được mạng. Để chờ đợi tín hiệu từ Nam Phi, người dẫn dắt cuộc họp của WHO đã chèn một đoạn video tuyên truyền của WHO.
Tuy nhiên, sang buổi hợp ngày 19/5, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ hơn. 194 thành viên của WHO đã thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi điều tra về phản ứng toàn cầu với dịch Covid-19.
Trung Quốc không phản đối nghị quyết này mặc dù trước đó Bắc Kinh không đồng ý cho điều tra về nguồn gốc và cách chống dịch của mình.
Nghị quyết không nêu rõ về thời gian tiến hành cuộc điều tra. WHO tuyên bố ủng hộ điều tra độc lập “vào thời điểm phù hợp và sớm nhất”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh mục tiêu điều tra là để phát hiện những thiếu sót để khắc phục, chứ không phải đổ lỗi.
Nó không chỉ xem xét cụ thể "các hoạt động của WHO và các mốc thời gian mà tổ chức này hành động liên quan tới Covid-19", mà còn đánh giá nỗ lực chống dịch toàn cầu từ toàn bộ các chính phủ và tổ chức quốc tế.