Nhiều người hy vọng Đệ nhất phu nhân Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau tại Hà Nội khi cùng chồng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đệ nhất phu nhân hai nước gặp nhau.
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tại Singapore hồi tháng 6/2018, cả Đệ nhật phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju đều không tham dự.

Khi đó, không rõ lý do bà Ri Sol-ju không cùng chồng tới Singapore là gì, còn bà Melania được cho là có vấn đề sức khỏe. Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa trải qua giải phẫu bướu thận lành tính và vừa mới ra viện cách đó khoảng hai tuần.

Cũng giống như lần một, theo ông An Chan-il, người đứng đầu Viện nghiên cứu thế giới về Triều Tiên An Chan-il nhận định, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức một cách “cân bằng” nên nếu bà Melania tham dự thì bà Ri cũng sẽ tham dự.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Việt Nam.
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), dù bà Ri Sol-ju đã kết hôn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhiều năm, nhưng hồi tháng 4/2018, bà mới được gọi là “Đệ nhất Phu nhân”. Đây cũng là lần đầu tiên trong 40 năm qua truyền thông Triều Tiên dùng danh hiệu này.

Theo các chuyên gia, việc Chủ tịch Kim trao danh hiệu “Đệ nhất Phu nhân” cho bà Ri Sol-ju là nhằm tăng cường vị trí của bà trước các hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ - Triều.

Ngoài ra, có thể Chủ tịch Kim muốn bà Ri có danh hiệu giống như phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ.

Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên thường xuyên xuất hiện cùng chồng cả ở các sự kiện trong nước, các chuyến công du sang Trung Quốc và đặc biệt là trong các Hội nghị thượng đỉnh liên Triều gần đây.

Trong khi đó, Đệ nhất Phu nhân Mỹ nhiều lần không đi cùng chồng tại các sự kiện mà theo thông lệ hai vợ chồng Tổng thống Mỹ sẽ xuất hiện cùng nhau. Ví dụ như bà không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại Quebec hồi đầu tháng 6/2018.

Bà Melania cũng phá vỡ truyền thống lâu đời khi không đi cùng ông Trump tới dự sự kiện đọc Thông điệp Liên bang năm 2018 và 2019. Thay vào đó, bà cũng tới sự kiện nhưng đi riêng hoặc đi cùng với các vị khách mời.

Có lý do khác nữa để nhiều người cho rằng Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ không tới Hà Nội lần này là đây không phải chuyến thăm chính thức của ông Trump tới Việt Nam. Trong khi đó, cũng chưa có thông tin về việc Chủ tịch Kim có thăm chính thức Việt Nam trước hội nghị hay không. Nếu có thăm chính thức, khả năng đệ nhất phu nhân hai nước tới Hà Nội sẽ cao hơn.

 

Những lợi ích Singapore thu được nhờ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Singapore đã thu được hàng trăm triệu USD về giá trị truyền thông, gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia và nhiều lợi ích khác khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu hồi tháng 6/2018, tờ Straits Times cho hay.

 

Bộ đôi giống ông Kim Jong Un và Donald Trump có tới Hà Nội không?

Bộ đôi Kim - Trump giả từng gây náo loạn Singapore trước khi Hội nghị thượng đỉnh lần đầu diễn ra ở đây. Vậy, tại hội nghị ở Hà Nội lần này, hai người đó có đến Việt Nam hay không?

 

Ông Kim Jong-un có thể bay tới Hà Nội bằng chuyên cơ lâu đời

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ dùng chuyên cơ riêng sản xuất từ năm 1974 để tới Hà Nội thay vì thuê máy bay Trung Quốc.