Đi bắt chim bị lật thuyền, một người dân ở Thừa Thiên Huế tử vong

Thứ sáu, 09/10/2020, 20:35 PM

Một người dân ở Thừa Thiên Huế khi đi bắt chim thì bị lật thuyền dẫn đến tử vong.

Nhiều nơi ở huyện Phong Điền đang ngập sâu.

Nhiều nơi ở huyện Phong Điền đang ngập sâu.

Tối 9/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đã tìm thấy thi thể của người đàn ông bị mất tích khi đi bắt chim.

Theo đó, vào lúc 16h30’ cùng ngày, thi thể anh Dương Phước Hải (SN 1989, ở tại Tổ dân phố Khánh Mỹ - thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được tìm thấy.

Trước đó, anh Hải bị mất tích tại Hồ Bàu Sen vào 21h ngày 7/10 khi đi bắt chim, bị lật thuyền.

Về số người bị thương, theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, có 4 người tại huyện Phong Điền bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Đó là anh Nguyễn Văn Hoài Nam (20 tuổi) bị rắn cắn ở tại xã Phong Thu, anh Dương Hiệp - nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Đông Hiền, Phong Hiền - bị trượt chân do giằng mái nhà để xe, ông Văn Dương (55 tuổi, ở tại thôn Vĩnh Xương, Điền Môn) kê kích tài sản bị ngã, bà Nguyễn Thị Hằng (45 tuổi, thôn Can Cư Nam, Phong Hòa) kê kích tài sản bị ngã.

Hiện nay, mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to trên diện rộng.  

Dự báo, từ hôm nay đến ngày 10/10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đồng thời do vận hành điều tiết các hồ thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh mực nước sông Hương khả năng lên mức trên báo động II, sông Bồ lên trên báo động III.

Từ ngày 11/10, tình hình mưa lớn ở Thừa Thiên Huế còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Bài liên quan