Sau Bắc Mỹ, nhiều lò giết mổ châu Âu lại thành các ổ dịch Covid-19, gây ra những thách thức ngày càng tăng đối với ngành công nghiệp thịt toàn cầu.
Các thành viên kiểm dịch đứng trong khuôn viên nhà máy của công ty chế biến thịt Westfleisch ở Hamm, miền Tây nước Đức hôm 10/5. Nhiều lò giết mổ châu Âu lại thành các ổ dịch Covid-19.

Các thành viên kiểm dịch đứng trong khuôn viên nhà máy của công ty chế biến thịt Westfleisch ở Hamm, miền Tây nước Đức hôm 10/5. Nhiều lò giết mổ châu Âu lại thành các ổ dịch Covid-19.

Tại Ireland, 556 công nhân tại 10 cơ sở chế biến thịt đã có kết quả dương tính với Covid-19 vào tuần trước, Bộ Y tế nước này cho biết.

Còn theo viện Robert Koch, nơi công bố các báo cáo Covid-19 hàng ngày ở Đức, dịch bệnh đã xuất hiện tại các nhà máy chế biến thịt ở ba địa hạt. Ít nhất hai nhà máy đã phải đóng cửa.

Các ca bệnh cũng gia tăng ở một số nhà máy thịt lợn và thịt bò lớn nhất châu Âu khác. Nhiều nhà máy chế biến thịt ở Bắc Mỹ cũng đối mặt với tình trạng tương tự.

Mặc dù khu vực này không phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt và giá cả tăng cao như ở thị trường Mỹ nhưng việc nhiều nhà máy phải đóng cửa đã làm gián đoạn doanh số.

Tại nhà máy Moy Park tại Bắc Ireland, một công nhân vừa tử vong đã nhấn mạnh những rủi ro các công nhân khác đang gặp phải. Người phát ngôn của Moy Park cho biết: "Tác động khủng khiếp của đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của mọi người trong toàn công ty chúng tôi".

Giống như nhiều nhà chế biến thịt ở châu Âu, công ty đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ an toàn cho công nhân khi đại dịch xảy ra, bao gồm phân phối thiết bị bảo vệ, chia ca nghỉ và tăng cường vệ sinh nhưng cũng không thể ngăn chặn dịch bệnh.

Một cơ sở gần đó ở Omagh do Foyle Food Group điều hành cũng có một số trường hợp mắc Covid-19.

Liên đoàn lao động Unite ở Bắc Ireland đã yêu cầu các nhà chế biến tạm thời đóng cửa các cơ sở có người mắc bệnh.

"Chúng tôi không thể cho phép một cuộc khủng hoảng tiến triển trong ngành này như đã xảy ra ở Mỹ, nơi hơn 10.000 công nhân đã nhiễm virus, và nhiều người chết", Jackie Pollock, giám đốc khu vực của Unite, cho biết trong một tuyên bố.

Sự bùng phát Covid-19 tại các nhà máy chế biến thịt diễn ra mạnh mẽ bởi điều kiện làm việc tại các nhà máy thịt rất thuận lợi cho virus lây lan,  Bộ Lao động Liên bang Đức cho hay.

Thủ tướng Angela Merkel nói rằng tình hình là "đáng báo động", thêm rằng chính phủ của bà đang lên kế hoạch điều chỉnh ngành này nghiêm ngặt hơn. "Có những thiếu sót đáng kể khi nói đến chỗ ở của các công nhân và chúng tôi sẽ phải xem ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này", bà Merkel nói.

Các nhà chức trách ở các bang chăn nuôi hàng đầu như Lower Sachsen, Schleswig-Holstein và North-Rhine Westphalia đã ra lệnh làm xét nghiệm cho các công nhân nhà máy thịt.

Vào ngày 8/5, nhà máy Coesfeld của công ty Westfleisch đã phải đóng cửa trong 10 ngày. Một tòa án Muenster, từ chối yêu cầu khẩn cấp của công ty để tiếp tục lò mổ lợn bởi cho rằng nhà máy đã không đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa các công nhân và sử dụng khẩu trang không đúng cách.

Trong khi đó, Westfleisch cho biết họ liên tục điều chỉnh các biện pháp an toàn cho nhân viên của mình, bao gồm khẩu trang và đo nhiệt độ của công nhân tại cổng nhà máy.

Cho đến nay, đã có 254 người nhiễm bệnh ở Coesfeld.

Công ty thực phẩm Vion cũng đã đóng cửa một lò mổ ở Bad Bramstedt, Đức trong tháng này, sau khi khoảng một phần ba công nhân bị phát hiện nhiễm bệnh.

Tại Mỹ, tốc độ virus corona lan truyền tại các quận có các nhà máy đóng gói thịt lớn cao gấp đôi so với toàn quốc trong tuần đầu tiên sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo họ mở cửa trở lại.

Chế biến thịt lợn vẫn chỉ đạt khoảng 75% công suất và nhiều trang trại có thể buộc phải tiêu hủy hàng triệu gia súc, gia cầm.

Không giống như ở Mỹ với nhiều nhà máy thống trị thị trường, chế biến thịt ở châu Âu ít tập trung hơn, làm giảm tác động của việc đóng cửa một số nhà máy.

Bài liên quan