Thế giới
27/02/2020 06:55Dịch Covid-19 lan rộng khắp châu Âu, 'ổ dịch' Italy tê liệt
Hai người đeo khẩu trang trên một chuyến tàu điện tại Milan hôm 25/2. Ảnh: Reuters.
Đến nay đã có 55 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, gồm 19 ca ở Iran, 12 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Ý, sáu ca ở Nhật (tính cả du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama), hai ca ở đặc khu Hong Kong, hai ca ở Pháp, một ca ở Đài Loan và một ca ở Philippines.
Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 30.006 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với Covid-19.
Trong khi đó, tại châu Âu đã có 12 nước ghi nhận ca nhiễm Covid-19.
Bắc Macedonia, một đất nước nằm về phía đông nam châu Âu vừa xác nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên.
Ông Venko Filipce, Bộ trưởng Y tế Bắc Macedonia, cho biết bệnh nhân là một phụ nữ đến từ Ý. Cô này đã đi khám trong ngày 26/2. Cô đã lái xe từ Ý tới Bắc Macedonia. Tất cả những người đi cùng xe đang được kiểm tra.
Trước đó, một số quốc gia châu Âu công bố các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, bao gồm Tây Ban Nha, Croatia, Áo, và Thụy Sĩ.
Tây Ban Nha đã cách ly hàng trăm du khách tại một khách sạn trên quần đảo Canary vì một du khách người Ý nhập viện do nghi nhiễm virus Covid-19. Nước này đã ghi nhận 3 ca nhiễm.
Croatia xác nhận trường hợp nhiễm virus đầu tiên ở vùng Balkans sau khi một thanh niên trẻ vừa trở về từ Ý và dương tính với virus Covid-19.
Áo, giáp biên giới với Ý, cũng xác nhận 2 ca nhiễm đầu tiên trong ngày 25/2 tại tỉnh Tyrol.
Thụy Sĩ cũng xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, buộc Công ty thực phẩm Nestle của nước này phải tạm hoãn các chuyến công tác cho đến 15-3. Pháp thông báo 2 ca mới và Đức cũng báo một ca nhiễm Covid-19 mới.
Như vậy, tính đến 6 giờ 30 sáng 27-2, đã có 13 quốc gia châu Âu ghi nhận ca nhiễm Covid-19, bao gồm: Ý (322), Đức (18), Anh (13), Pháp (17), Nga (2), Tây Ban Nha (3), Áo (2), Bỉ (1), Phần Lan (1), Croatia (1), Thuỵ Điển (1), và Thụy Sỹ (1), Bắc Macedonia (1).
Milan 'tê liệt' trước sự tàn phá của virus corona
Ngành công nghiệp thời trang Milan bị tổn hại nghiêm trọng vì dịch bệnh. Ảnh: Getty.
Trung tâm tài chính và thời trang của Ý tuy không bị cách ly nhưng gần như đóng băng sau khi một loạt các thị trấn trong khu vực Lombardy rộng lớn bị cách ly trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona.
Sàn giao dịch chứng khoán thành phố giảm điểm trong sự hoảng loạn vào hôm 25/2, nhiều người lo ngại dịch bệnh sẽ đẩy Italy đến bờ vực suy thoái.
Chỉ có các siêu thị và hiệu thuốc hưởng lợi. Người dân mua sạch đồ ăn để dự trữ, còn các hiệu thuốc thì cháy hàng khẩu trang.
Từ cuối tuần trước, 11 người đã chết vì virus, trong số đó có một người đàn ông 80 tuổi ở Milan và số người nhiễm bệnh đã tăng lên hơn 300 đến 25/2, khi các trường hợp mới đã được xác nhận ở Liguria, phía Nam Tyrol, Tuscany và Sicily.
Nhà thờ chính toà Milan và nhà hát opera La Scala đã bị đóng cửa, cùng với các rạp chiếu phim, nhà hát, trường học và trường đại học. Vì nhân viên văn phòng làm việc tại nhà, các quán bar và nhà hàng ở trung tâm trước vốn ồn ào, bận rộn nay đã trở nên vắng lặng, và các phương tiện giao thông công cộng chỉ đầy một nửa.
Với sự hoảng loạn lan truyền nhanh như virus, hơn 50% đặt phòng khách sạn trong thành phố đã bị hủy kể từ tuần trước. Ngành du lịch Italy, chiếm khoảng 13% GDP, bị tổn hại nghiêm trọng trước sự lây lan của virus corona. Chính phủ một số quốc gia đã cảnh báo công dân của họ không đi du lịch đến đất nước này, đặc biệt là những người có sức khỏe kém.
Phần lớn các yêu cầu huỷ phòng ở Milan đến nay đều từ khách hàng doanh nghiệp dự kiến tổ chức hội thảo hoặc họp hành tại các khách sạn trong thành phố.
Virus đã bắt đầu tấn công nền kinh tế yếu kém của Italy từ tháng 1, khi hai khách du lịch Trung Quốc ở Rome được xác nhận dương tính với virus, khiến chính phủ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và dừng các chuyến bay giữa nước này và Trung Quốc.
Khu vực Lombardy và Veneto, nơi chiếm phần lớn các trường hợp dương tính với Covid-19, nằm trong số những khu vực giàu có nhất ở Italy, chiếm từ 25% đến 30% GDP cả nước.
Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết tổn hại về kinh tế sẽ là rất lớn, nhưng hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.
