24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga tuyên bố ngừng bắn 3 ngày tại Mariupol.
Khói bốc lên bao trùm nhà máy Azovstal ở Mariupol. Ảnh: Sputnik.

Khói bốc lên bao trùm nhà máy Azovstal ở Mariupol. Ảnh: Sputnik.

Nga tuyên bố tiêu diệt hơn 600 lính Ukraine trong đêm: “Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga nói hôm 5/5. “Hơn 600 phần tử chủ nghĩa quốc gia và 61 hệ thống vũ khí và khí tài quân sự đã bị tiêu diệt”.

Phần Lan cáo buộc trực thăng Nga xâm phạm không phận: Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết một máy bay trực thăng của quân đội Nga đã xâm phạm không phận của nước này hôm 4/5, trong bối cảnh Helsinki đang cân nhắc việc gia nhập NATO.

Nga tuyên bố ngừng bắn 3 ngày tại Mariupol: Nga cho biết quân đội nước này sẽ ngừng bắn tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol của Ukraine và mở hành lang nhân đạo cho dân thường trong 3 ngày từ 6/5.

Nga không kích mạnh các đường tiếp tế của Ukraine: Nga đã đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng then chốt của Ukraine khi luồng vũ khí của phương Tây trở thành trọng tâm của cuộc chiến.

Mỹ tiết lộ đã giúp Ukraine 'hạ thủ các tướng Nga': Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết, nước này đã cung cấp thông tin tình báo về quân đội Nga, giúp Ukraine tấn công và bắn hạ nhiều vị tướng của Moscow ở nước này.

Nga củng cố chính sách đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4-5 ký sắc lệnh trình thủ tục tạm thời liên quan đến việc phân chia lợi nhuận của các công ty trong nước cho các cá nhân đến từ những quốc gia không thân thiện.

Ukraine nói 'đã sẵn sàng' nếu Belarus tham chiến với Nga: Kiev đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng lực lượng vũ trang Belarus tham chiến cùng Nga ở Ukraine, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ukraine tuyên bố ngày 4/5.

300 dân thường sơ tán khỏi Mariupol (Ukraine) sau khi Nga mở hành lang nhân đạo: Tổ chức Chữ thập Đỏ cho hay, hơn 300 dân thường đã được sơ tán khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine và khu vực xung quanh trong ngày 4/5.

Thứ trưởng Ukraine tiết lộ cách bảo vệ vũ khí từ phương Tây trước sự theo dõi của Nga: Số lượng, tốc độ vận chuyển và chủng loại vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine, nhất là theo chương trình mới được phê duyệt gần đây, đều là thông tin mật, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar vừa cho biết.

Nga bác thông tin tuyên bố chiến tranh với Ukraine vào ngày Chiến thắng 9/5: Người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Nga có thể công bố tổng động viên và tuyên bố chiến tranh với Ukraine vào ngày Chiến thắng 9/5.

Nghị sĩ Ukraine: Lính Nga xông vào nhà máy thép Azovstal: Người đứng đầu nhánh nắm quyền nghị viện Ukraine, ông David Arakhamia nói với đài RFE/RL rằng quân đội Nga đã xông vào nhà máy thép Azovstal, nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ.

Liên hợp quốc tìm cách đưa hàng hóa Nga, Ukraine trở lại thị trường: Ngày 4/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cho biết ông đang tìm kiếm đối thoại để có thể đưa các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga và Ukraine trở lại các thị trường trên thế giới.

Ukraine nói lực lượng Nga đã vào được nhà máy Azovstal, giao tranh xảy ra ác liệt: Chỉ huy Tiểu đoàn Azov của Ukraine cố thủ bên trong nhà máy Azovstal, ông Denys Prokopenko cho biết, đã xảy ra giao tranh ác liệt sau khi các lực lượng Nga vào được khu vực nhà máy. “Suốt 2 ngày qua, lực lượng Nga đã đột nhập vào khu vực nhà máy. Đã có các cuộc giao tranh đẫm máu”, ông Denys Prokopenko nói.