Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine 24 giờ qua

Thứ tư, 13/07/2022, 06:14 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Ukraine tấn công kho đạn của Nga ở Kherson.

Lực lượng Ukraine ngày 12/7 cho biết họ đã tấn công một kho đạn dược của Nga ở khu vực Kherson. Ảnh: AFP.

Lực lượng Ukraine ngày 12/7 cho biết họ đã tấn công một kho đạn dược của Nga ở khu vực Kherson. Ảnh: AFP.

Ukraine tấn công kho đạn của Nga ở Kherson: Lực lượng Ukraine ngày 12/7 cho biết họ đã tấn công một kho đạn dược của Nga ở khu vực Kherson.

Yếu tố giúp Ukraine có thể lật ngược tình thế trước Nga trên chiến trường: Để thay đổi cục diện chiến trường và áp đảo lợi thế của Nga, Ukraine sẽ phải mất rất nhiều thời gian và nguồn lực.

Thiết giáp Ukraine cung cấp cho 'lính đánh thuê' bị hỏa lực Nga 'thổi tung': Truyền thông Nga đăng clip cho thấy quân đội nước này đã phá hủy một thiết giáp Kozak được Ukraine cung cấp cho 'lính đánh thuê' ở ngoại ô Severodonetsk. 'Lính đánh thuê' là cách mà Moscow gọi những người lính tình nguyện nước ngoài đang chiến đấu tại Ukraine.

Ukraine tuyên bố thêm một vị tướng Nga tử trận: Ukraine vừa tuyên bố có thêm một vị tướng Nga thiệt mạng trong đợt tấn công bằng tên lửa do phương Tây tài trợ.

Ukraine phản đối sắc lệnh mới của Tổng thống Nga: Kiev đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ sau khi Tổng thống Vladimir Putin ngày 11/7 ký sắc lệnh đơn giản hóa việc nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng.

Ukraine gặp bất lợi về hỏa lực, Kiev bắt hàng trăm người nghi hợp tác với Nga: Tờ The Guardian cho biết, việc hỏa lực pháo binh Nga áp đảo quân Ukraine tới 8 lần đang khiến các lực lượng vũ trang Kiev gặp nhiều bất lợi đáng kể.

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine: Các tàu chiến của Nga đã phá hủy kho vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine bằng cách tấn công vào các kho vũ khí ở khu vực Dnepropetrovsk của Ukraine, sử dụng các tên lửa hành trình Kalibr, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 11/7.

Tất cả công dân Ukraine có thể nhập quốc tịch Nga theo thủ tục đơn giản: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/07 ký sắc lệnh đơn giản hóa việc nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Văn bản đã được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức.

Nga và Ukraine nhất trí thảo luận về cuộc khủng hoảng ngũ cốc: Hãng Interfax dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết vòng đàm phán mới giữa Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ) về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul vào ngày 13/7.