Doanh nghiệp Xuân Trường phản pháo thông tin nợ thuế, khẳng định không phải đóng thuế

Thứ hai, 10/02/2020, 09:31 AM

Lãnh đạo Doanh nghiệp Xuân Trường đã phát đi văn bản phản pháo trước những thông tin đưa ra về việc nợ thuế đồng thời khẳng định là doanh nghiệp nộp thuế VAT số 1 tại tỉnh Ninh Bình, năm nào cũng được tỉnh có bằng khen.

Khu du lịch Tràng An (Ninh Bình), nơi lùm xùm trước thông tin liên quan đến Doanh nghiệp Xuân Trường. (Ảnh: IT).

Khu du lịch Tràng An (Ninh Bình), nơi lùm xùm trước thông tin liên quan đến Doanh nghiệp Xuân Trường. (Ảnh: IT).

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin về việc doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường của tỷ phú Nguyễn Văn Trường nhiều năm không nộp báo cáo tài chính và nợ tiền thuê đất tại dự án  khu du lịch Tràng An với số tiền là 25,7 tỷ đồng.

Báo Vietnamnet dẫn báo cáo của Kểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2018 cho hay:

Đáng chú ý, trong thời gian tiến hành kiểm toán từ ngày 21/3 đến ngày 19/5/2019, KTNN khu vực XI đã phát hiện Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường nợ đọng hơn 25,7 tỷ đồng tiền thuê đất.

“Mặc dù, Chi cục thuế huyện Hoa Lư đã nhiều lần làm việc, đôn đốc và yêu cầu Doanh nghiệp nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, từ thời điểm UBND tỉnh cho thuê đất năm 2007 đến nay, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường chưa thực hiện nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền thuê đất phải nộp tính đến hết năm 2018 cơ quan Thuế xác định là hơn 25,7 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất là hơn 15,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp là hơn 10,1 tỷ đồng”, báo cáo kết quả kiểm toán nêu.

Tuy nhiên, trước thông tin này, mới đây bằng văn bản, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đã bác bỏ mọi thông tin nói trên.

Tạp chí Bất động sản Việt Nam (Reatime) dẫn văn bản của ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc doanh nghiệp Xuân Trường cho biết: “Chúng tôi là doanh nghiệp nộp thuế VAT số 1 của tỉnh Ninh Bình, mỗi năm từ 200 đến 300 tỷ đồng".

Cũng trong văn bản phản hồi báo chí, ông chủ doanh nghiệp Xuân Trường khẳng định doanh nghiệp mình năm nào cũng được tỉnh có bằng khen. Khẳng định năm nào cũng nộp báo cáo tài chính theo quy định, Xuân Trường cũng đề nghị báo chí có đăng thông tin doanh nghiệp này không nộp báo cáo tài chính cần làm rõ năm nào không nộp.

Về những “lùm xùm” xung quanh việc thuê đất làm dự án Tràng An, ông Nguyễn Văn Trường cho rằng, các hợp đồng thuê đất đến nay đều không có giá trị bởi danh thắng này là của nhân loại: “Năm 2008, chúng tôi thuê đất làm dự án Tràng An. Đến năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An đã trở thành di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á là niềm tự hào của Việt Nam.

Do đó tất cả các hợp đồng thuê đất đều không có giá trị, tất cả đều thuộc về di sản của nhân loại chứ không thuộc về cá nhân nào cả (nghiêm cấm việc cho thuê đất trong vùng lõi làm biến đổi di sản)".

Vị chủ doanh nghiệp Xuân Trường cũng cho rằng, nếu tham tiền thì doanh nghiệp đã có lợi nhuận cả nghìn tỷ đồng.

"Nếu chúng tôi tham tiền, cố tình nộp tiền thuê đất để có giấy phép thuê đất cho thuê lại thì lợi nhuận hàng nghìn tỷ vì khi chúng tôi làm dự án đất rất rẻ. Đến khi dự án thành di sản thì giá đất chênh lệch hàng nghìn lần, nhưng chúng tôi vẫn quyết định trả lại cho di sản theo quy định của UNESCO. Chúng tôi cam đoan những thông tin này là chính xác”, ông Nguyễn Văn Trường khẳng định.

Trong khi đó, trên báo Dân Trí: Ông Đỗ Văn Chung, Phó Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khẳng định “Doanh nghiệp không có nợ bất cứ tiền thuế nào ở Ninh Bình” (?!). 

Cũng khẳng định là đơn vị nộp thuế hàng đầu ở Ninh Bình và năm nào cũng được tỉnh tặng bằng khen, ông Chung cho hay: "Năm 2008 doanh nghiệp thuê đất để làm dự án Khu du lịch sinh thái Tràng An, đến năm 2014 quần thể danh thắng Tràng An đã trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á, niềm tự hào của Việt Nam.

Từ khi Tràng An trở thành di sản của thế giới, thực hiện cam kết của Việt Nam với UNESCO nên các hợp đồng thuê đất trong khu di sản đều không có giá trị. Tất cả vùng danh thắng Tràng An đều thuộc về di sản của nhân loại, chứ không thuộc về một cá nhân hay tổ chức nào”, ông Chung nói.

Cũng theo ông Chung, vùng di sản thế giới Tràng An bị nghiêm cấm cho thuê đất, vì việc làm này sẽ làm biến đổi di sản. “Không cho thuê đất thì không có chuyện nợ tiền thuế đất được”, ông Chung khẳng định.

Bài liên quan