Tài chính - Tiêu dùng
12/03/2018 15:30Cẩn trọng giải thưởng 'trên trời rơi xuống' từ tin nhắn Facebook
Giải thưởng trăm triệu “trên trời rơi xuống
Anh H.L (Hà Nội) kể lại mới đây đã nhận tin nhắn từ một tài khoản Facebook ảo có tên “Nguyễn Công Minh” thông báo về nội dung anh đã trúng thưởng xe SH.
Cụ thể, nội dung tin nhắn là: “Xin chúc mừng tài khoản Messenger đã may mắn được chọn là chủ nhân trúng giải nhất trong sự kiện: “Tuấn lễ vàng tri ân khách hàng năm 2018”. Tài Khoản mang mã số trúng thưởng là “TL0308” đã được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, xác nhận là tài khoản đã trúng thưởng”.
Cũng trong tin nhắn ấy, cho biết anh H.L sẽ trúng thưởng xe SH và phiếu quà tặng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng.
Theo thông tin anh H.L cung cấp tin nhắn trên còn khẳng định, giải thưởng do Honda Việt Nam và Mạng xã hội Facebook đồng tài trợ.
Để trúng thưởng xe SH và số tiền 200 triệu đồng, anh H.L được hướng dẫn phải truy cập vào địa chỉ Website: lehoiqua2018.com và thực hiện cập nhật thông tin của anh L để nhận giải thưởng gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số chứng minh thư, Email, tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng…. mọi ý kiến thắc mắc gọi đến số 08 98.545.330.
Anh H.L cảm thấy không tin tưởng nên không trả lời tin nhắn này, đồng thời hỏi bạn bè mới biết đây là chiêu lừa do kẻ xấu tạo ra.
Trước thông tin phản ánh của anh H.L, phóng viên truy cập vào trang web: lehoiqua2018.com. Theo thông tin cuối trang website địa chỉ đơn vị quản lý trang web nằm ở tầng 6 Tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng, Số 125, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Tiếp đó trong vai người dân được tin nhắn nhận thưởng, phóng viên gọi vào số điện thoại 08 98.545.330. Nghe máy và tư vấn cho phóng viên là một người đàn ông nói giọng miền Nam. Khi phóng viên các các câu hỏi xung quanh giải thưởng người này tỏ vẻ khó chịu và yêu cầu phóng viên phải cập nhật thông tin mới nhận giải, sau đó tắt máy.
Trong khi đó trao đổi với phóng viên, đại diện Honda khẳng định: “Honda Việt Nam hiện không tham gia bất kỳ chương trình quà tặng nào như vậy, chúng tôi chỉ có một trang Facebook duy nhất. Vì thế, có thể kẻ xấu lợi dụng để đưa thông tin giả mạo”.
Cẩn trọng mất thông tin cá nhân
Đưa ra cảnh báo với người dùng Facebook khi nhận tin nhắn trúng thưởng anh Nguyễn Văn Hưởng – Chuyên viên công nghệ thông tin cho biết, người dùng nên cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân của mình đối với bất cứ trang web lừa đảo không rõ nguồn gốc.
Theo anh Hưởng với số lượng người dùng tại Việt Nam tăng lên không ngừng với những mối quan hệ cá nhân rộng khắp cùng rất nhiều thông tin "quý báu" về người sử dụng, Facebook đang là công cụ để các đối tượng lợi dụng, tìm cách đánh cắp thông tin cá nhân để thực hiện những ý định lừa đảo.
“Thực ra đây là chiêu trò để ăn cắp dữ liệu của khách hàng gồm: Họ và tên, ngày thánh năm sinh, số điện thoại, email, Facebook và cả tài khoản ngân hàng…Nếu có được dự liệu này kẻ xấu hoàn toàn có thể bán dữ liệu như tên, số điện thoai, địa chỉ email cho các đơn vị quảng cáo bất động sản, mua bán ô tô”, anh Hưởng cho biết.
Đặc biệt theo anh Hưởng trong trường hợp trên, nếu anh H.L cung cấp cả tài khoản ngân hàng, kẻ xấu có thể bán thông tin này cho hacker nước ngoài. Hacker hoàn toàn có thể “ăn cắp” tiền của khách hàng bằng thủ thuật công nghệ hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng đó để mua sắm hoặc thanh toán online.
“Nếu khách hàng không cẩn trọng tin, dễ vào quảng cáo trúng thưởng để mất thông tin dữ liệu sẽ có thể gặp rắc rối lớn. Vì thế cần hết sức cẩn trọng và thông thường sẽ không có giải thưởng nào từ "trên trời rơi xuống" một cách đơn giản như vậy”, anh Hưởng cho hay.
Năm 2015 cơ quan Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội đã triệt phá đường dây lừa đảo trúng thưởng qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber... Trong 11 người bị triệu tập, có nghi can cầm đầu Huỳnh Tuấn Khoa.
Theo điều tra, nhóm của Khoa thuê máy chủ rồi dùng tài khoản Facebook tự lập hoặc chiếm đoạt được để gửi tin nhắn trúng thưởng xe máy Piaggio Liberty, Honda SH, phiếu nhận tiền mặt trị giá 200 triệu đồng, phiếu đổ xăng miễn phí một năm... tới nhiều người, thu hút truy cập vào các web giả mạo do họ lập.
Khi khách hàng truy cập sẽ bị yêu cầu nhập thông tin chứng minh nhân dân, năm sinh, địa chỉ, tài khoản mật khẩu Facebook…, gửi mã thẻ điện thoại có mệnh giá 500.000 đồng để làm hồ sơ nhận thưởng, rồi nộp thêm từ 3 đến 30 triệu đồng đóng thuế VAT, phí vận chuyển…
Theo điều tra, tiền nộp qua hệ thống thanh toán trung gian. Khi người sử dụng “sập bẫy”, nhóm của Khoa liền cắt liên lạc. Cảnh sát xác định, nhóm này đã lừa được khoảng 8,3 tỷ đồng qua 117 trang web giả.
Thu hồi máy tính xách tay Lenovo ThinkPad X1 Carbon do nguy cơ cháy nổCác sản phẩm máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation của hãng Lenovo tại thị trường Việt Nam vừa bị Bộ Công Thương yêu cầu thu hồi do nguy cơ cháy. |
Vé tàu Thống Nhất giảm giá 'khủng' chào hè 2018Chào hè 2018, công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa cho biết, bắt đầu từ tháng 4/2018, đơn vị thực hiện nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng. Theo đó, Công ty sẽ áp dụng nhiều chính sách giảm từ 20% đến 50% giá vé. |
Khởi kiện Ford Việt Nam: Thay đổi tư duy người tiêu dùng Việt NamTheo Kỹ sư Lê Văn Tạch việc khách hàng khởi kiện Ford Việt Nam ra tòa sẽ thay đổi cách nhìn của dư luận, thúc đẩy cách thức đấu tranh đòi quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam, cuối cùng làm xã hội tốt lên. |