Một sĩ quan và hai binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở Ladakh, Thung lũng Galwan hôm 15/6, tờ Sputnik dẫn thông báo của quân đội Ấn Độ cho hay.
Binh sĩ Trung Quốc trong chiến dịch điều động lên gần biên giới Ấn Độ gần đây.

Binh sĩ Trung Quốc trong chiến dịch điều động lên gần biên giới Ấn Độ gần đây.

"Trong quá trình giảm căng thẳng đang diễn ra ở Thung lũng Galwan, một cuộc đối mặt dữ dội đã xảy ra tối qua với nhiều người thương vong. Những người thiệt mạng ở phía Ấn Độ bao gồm một sĩ quan và hai binh sĩ. Các quan chức quân sự cấp cao của cả hai bên đang gặp nhau ở Thung lũng Galwan để xoa dịu tình hình”, quân đội Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ladakh sau các cuộc đụng độ mới giữa những người lính biên phòng hai bên hồi tháng Năm vừa qua.

Vụ đụng độ ngày 15/6 là vụ đầu tiên xảy ra trường hợp tử vong dọc theo Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (LAC) kể từ năm 1975. Năm 1975, 4 binh sĩ Ấn Độ đang tuần tra đã bị quân đội Trung Quốc giết chết tại Tulung La ở Arunachal Pradesh.

Sự việc diễn ra sau khi New Delhi và Bắc Kinh đã quyết định giảm sự hiện diện quân sự tại nhiều điểm ở phía Đông Ladakh, nơi quân đội hai bên đã được tăng cường trong nhiều tuần bế tắc vừa qua.

Ngày 8/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định tình hình đã được kiểm soát và ổn định. "Chúng ta phải nỗ lực duy trì sự ổn định và hòa bình tại khu vực biên giới, tạo ra môi trường lành mạnh cho quan hệ song phương phát triển", bà Oánh nói.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn lo ngại khi có thông tin Trung Quốc tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực này. Theo Global Times, quân đội Trung Quốc đã điều một lữ đoàn không quân từ tỉnh Hồ Bắc (miền Trung) đến một nơi nào đó gần LAC để tiếp tục củng cố lực lượng.

Global Times đưa tin chiến dịch huy động hàng ngàn quân chỉ kéo dài vài giờ, cho thấy năng lực phòng thủ biên giới của Trung Quốc.

Bài liên quan