EU tố truyền thông Trung Quốc ngang nhiên 'bóp méo' sự thật

Thứ năm, 11/06/2020, 08:56 AM

Truyền thông Trung Quốc bị Liên minh châu Âu (EU) phát hiện khi đưa thông tin sai sự thật về phát biểu của các nhà ngoại giao EU.

Hình ảnh cuộc họp trực tuyến giữa các Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và EU hôm 9/6.

Hình ảnh cuộc họp trực tuyến giữa các Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và EU hôm 9/6.

SCMP đưa tin, ngày 10/6, EU cáo buộc truyền thông Trung Quốc đưa tin “chọn lọc” và “không thể chấp nhận được” khi phản ánh về cuộc họp trực tuyến giữa nhà ngoại giao Josep Borrell của EU và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 9/6.

“Báo chí Trung Quốc đã phản ánh thiên lệch nội dung cuộc trao đổi. Chúng tôi đã thông báo với phía Trung Quốc rằng việc đó là không thể chấp nhận được”, phát ngôn viên cơ quan đối ngoại EU Virginie Battu-Henriksson cho hay.

Theo EU, truyền thông Trung Quốc bị cho là đưa tin không đầy đủ vài sai về nội dung cuộc họp, bỏ việc ông Borrell nói EU coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh có tính hệ thống”. Trong khi đó, theo ông Borrel từ "đối thủ cạnh tranh" là khái niệm quan trọng trong ngoại giao bởi nó không có hàm ý nhẹ nhàng.

Thế nhưng, báo chí Trung Quốc lại dẫn lời ông Borrell nói rằng EU “tìm kiếm đối thoại và hợp tác với Trung Quốc trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, không phải là đối thủ hay đối đầu”.

Không chỉ vậy, hãng thông tấn Tân Hoa Xã còn đưa tin rằng EU “đặt nhiều kỳ vọng vào quan hệ với Trung Quốc và sẽ nỗ lực đảm bảo quan hệ thân thiết hơn” và EU “hoan nghênh sự tham gia chủ động của Trung Quốc trong hợp tác quốc tế”.

EU cũng bác việc truyền thông Trung Quốc nói khối này có quan điểm đa phương tương đồng với Trung Quốc, trong khi hai bên rõ ràng có nhiều quan điểm khác nhau.

Tháng trước, báo chí Trung Quốc cũng bị tố bóp méo phát biểu của Cố vấn chính sách đối ngoại Tổng thống Pháp Emmanuel Bonne nói rằng Paris “sẽ không can thiệp” vào vấn đề Hong Kong. Trong khi đó, phía Pháp bác bỏ thông tin này, khẳng định điều đó không đúng sự thật.

EU đang công bố các kế hoạch mới nhằm loại bỏ những chiến dịch đưa tin sai sự thật do các đối tượng được nước ngoài hỗ trợ mà họ cho rằng bao gồm Trung Quốc.