Thứ hai, 12/03/2018, 18:13 PM
  • Click để copy

Gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa tự nguyện tháo dỡ biệt thự sai phép

Một ngày sau khi ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”, căn biệt thự sai phép của gia đình ông này đã bị tháo dỡ. Theo lãnh đạo địa phương, việc tháo dỡ này là do gia đình ông Hóa tự nguyện làm.

gia-dinh-ong-nguyen-thanh-hoa-tu-nguyen-thao-do-biet-thu-sai-phep
Căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa đang được tháo dỡ.

Vụ việc tháo dỡ căn biệt thự 5 tầng của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng C50 địa chỉ tại C37 phía sau toà nhà HH2 Bắc Hà (Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội), gây xôn xao.

Đáng chú ý, mặc dù sai phạm tồn tại đã kéo dài từ lâu xong việc tháo dỡ chỉ diễn ra một ngày sau khi  ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trao đổi về vấn đề này với chúng tôi, lãnh đạo UBND phường Trung Văn cho biết: Việc tháo dỡ là do gia đình ông Hóa tự tháo dỡ chứ không phải do phường.

dang-pha-do-ngoi-biet-thu-xay-trai-phep-cua-gia-dinh-ong-nguyen-thanh-hoa
Việc tháo dỡ là do gia đình ông Hóa tự thực hiện chứ không phải do phường cưỡng chế, tháo dỡ. Ảnh Quang Huy

“Gia đình họ tự tháo dỡ chứ không phải do phường cưỡng chế, tháo dỡ. Phường chỉ đôn đốc thôi”, vị lãnh đạo phường Trung Văn nói.

Cũng theo vị này, do việc tháo dỡ của gia đình không có che chắn gây mất an toàn nên ngày mai cơ quan chức năng sẽ yêu cầu có đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn mới cho tháo dỡ.

Theo tìm hiểu, căn biệt thự 5 tầng của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa, bà Nguyễn Bích Hồng (vợ ông Hóa) thuộc dự án hỗn hợp nhà cao tầng, xen kẽ biệt thự-liền kề (Bắc Hà Tower-C37), do Công ty cổ phần Xây dựng và Thương Mại Bắc Hà làm chủ đầu tư, thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong khi những căn biệt thự cùng trong khu đô thị này chỉ xây dựng kết cấu 3 tầng 1 tum thì căn biệt thự của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hoá cao tới 5 tầng và có kiến trúc khác biệt hoàn toàn những căn nhà còn lại.

Đứng tên ngôi biệt thự là bà Nguyễn Bích Hồng (thường trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), là vợ của ông Nguyễn Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, tháng 4/2017 bà Nguyễn Bích Hồng có văn bản gửi Tổ Thanh tra xây dựng phường Trung Văn xin được cải tạo, hoàn thiện ngôi biệt thự BT1 thành 4 tầng 1 tum. Khi cơ quan chức năng chưa có ý kiến gì thì chủ nhà đã triển khai xây dựng.

Từ phản ánh của dư luận nhân dân, cuối tháng 12/2017 đã có một đoàn công tác của lãnh đạo UBND phường Trung Văn đến kiểm tra hiện trạng công trình biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa. Qua đó xác định công trình BT1 xây dựng hoàn thiện nhà có vi phạm trật tự xây dựng, xây thêm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5 cao 2,7m, dài 18m.

Đoàn kiểm tra của phường Trung Văn đã yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép, phục hồi theo nguyên trạng theo kiến trúc ban đầu. Đáng chú ý, nội dung đơn xin sửa chữa, hoàn thiện nhà thành 4 tầng 1 tum của bà Hồng có tổng diện tích là 266 m2 nhưng biên bản kiểm tra của đoàn công tác ghi nhận diện tích hoàn thiện thực tế lên đến 400 m2.

 

Tướng Nguyễn Thanh Hóa: ‘Tôi nằm viện, sức khỏe không ổn, không biết khởi tố’

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50, Bộ Công an) cho biết, bản thân nằm viện đã gần 4 tháng nay và chưa biết thông tin bị khởi tố để điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng.

 

Tin chính thức từ Bộ Công an: Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hóa 4 tháng về tội 'Tổ chức đánh bạc'

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.