'Giáo sư quần đùi' làm phó hiệu trưởng Đại học Văn Lang

Thứ bảy, 08/06/2019, 19:47 PM

Ngày 8-6, Trường đại học Văn Lang đã trao quyết định bổ nhiệm giáo sư Trương Nguyện Thành làm phó hiệu trưởng trường đại học này.

Giáo sư Trương Nguyện Thành tại lễ trao quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Văn Lang - Ảnh: V.L
Giáo sư Trương Nguyện Thành tại lễ trao quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Văn Lang - Ảnh: V.L

Ông Bùi Quang Độ - chủ tịch hội đồng quản trị Trường đại học Văn Lang - cho biết ông Trương Nguyện Thành được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và các chương trình đào tạo đặc biệt của trường.

Giáo sư Trương Nguyện Thành sinh năm 1962, lấy bằng tiến sĩ khoa học ngành hóa và tính toán do Đại học Minnesota (Mỹ) cấp năm 1990. 

Năm 1992, ông làm giáo sư chính thức giảng dạy môn hóa lượng tử tại Đại học Utah (Mỹ), quản lý sinh viên cao học khoa hóa của trường này..

Giáo sư Trương Nguyện Thành từng gây xôn xao khi mặc quần đùi lên giảng đường - Ảnh: H.S.
Giáo sư Trương Nguyện Thành từng gây xôn xao khi mặc quần đùi lên giảng đường - Ảnh: H.S.

Ông Thành từng là viện trưởng khoa học của Viện Khoa học và công nghệ tính toán (thuộc Sở Khoa học công nghệ TP.HCM) từ tháng 11-2007 đến tháng 6-2017. Từ tháng 1-2017 là phó hiệu trưởng điều hành Trường đại học Hoa Sen.

Năm 2017 ông Thành từng khiến dư luận xôn xao khi mặc quần đùi, áo thun lên giảng đường giảng bài cho sinh viên trường đại học. Từ đó, ông nổi danh với tên gọi "giáo sư quần đùi".

Năm 2018 ông được Trường đại học Hoa Sen đề cử làm hiệu trưởng tuy nhiên không được công nhận vì không đủ chuẩn hiệu trưởng (tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam ít nhất 5 năm) theo Luật giáo dục đại học Việt Nam.

 

Đề nghị truy tố hiệu trưởng bị tố dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ

Theo Công an huyện Thanh Sơn, hiệu trưởng Trường phổ thông trung học nội trú Thanh Sơn - ông Đinh Bằng My đã có hành vi cầm, vuốt ve bộ phận sinh dục của nhiều nam sinh.

 

Thay một dấu chấm phẩy, hiệu trưởng Marie Curie hết lo 'nhảy cầu'

Ngoài việc sửa dấu chấm phẩy, GS Phan Thanh Bình cũng lưu ý thêm, các nhà đầu tư cần đọc kỹ Điều 49 của Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

 

Tuyển sinh 2019: Nhiều trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực

Mùa tuyển sinh 2019, nhiều trường đại học áp dụng cách tuyển sinh mới. Trong đó, đáng chú ý nhiều trường tổ chức thi đánh giá năng lực.