Hà Nội: Nóng vấn đề phòng cháy, chữa cháy chung cư

Thứ tư, 10/07/2019, 06:43 AM

HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

ha-noi-nong-van-de-phong-chay-chua-chay-chung-cu
Giám đốc Công an Hà Nội báo cáo về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Chiều ngày 9/7, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam (tổ Thạch Thất) chất vấn, hiện vẫn còn nhiều vụ cháy nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. Đề nghị Giám đốc Công an thành phố làm rõ vấn đề hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý của Cảnh sát PCCC. Công an thành phố có tham mưu gì với thành phố để giải quyết triệt để vấn đề này?

Về thực trạng còn hơn 1.100 chung cư cũ, tình trạng kinh doanh tại tầng 1, cầu thang, bịt lối thoát nạn, lắp chuồng cọp, thiếu hệ thống cảnh báo cháy tại các chung cư này còn rất phổ biến. Vậy có giải pháp gì để hạn chế thiệt hại nếu có cháy tại các chung cưu này.

Tại Khu vực nông sản tại chợ Đồng Xuân đang đặt trên bể nước cứa hoà và khu vực tiếp nhận xe PCCC vào chợ đang bị bịt hoàn toàn. Kiến nghị kiểm tra, di dời khu vực này.

Trả lời chất vấn của các đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, vấn đề chung cư cũ quan trọng nhất là kinh phí và cơ chế cho việc sửa chữa. Đây là vấn đề Hà Nội đặt ra từ nhiều năm nay tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc.

Về chất vấn của đại biểu Nguyễn Kim Dung, Giám đốc Công an thành phố khẳng định: “Thời gian thẩm định hồ sơ PCCC kéo dài hơn như phản ánh là chính xác”. Bởi sau khi Cảnh sát PCCC hợp nhất về Công an thành phố Hà Nội, việc thẩm định hồ sơ PCCC dài hơn đối với các dự án PCCC trên địa bàn. Một trong những nguyên nhân là Công an thành phố có cơ chế mới để siết chặt việc này theo hướng chặt chẽ hơn.

Ông Khương nói: “Sau đây, qua kiểm tra chúng tôi sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về chất lượng thẩm định trước đây. Có những tòa nhà chung cư rất nguy hiểm nhưng vẫn được thẩm định”.

Chỉ chừng nào xảy ra hệ lụy gây cháy nghiêm trọng, chết nhiều người thì chúng ta mới ngồi bàn bạc, phân tích, làm rõ. Tuy nhiên, đến giờ phút này, qua kiểm tra thì 100% hồ sơ thẩm định nghiệm thu được trả trước và đúng thời hạn.

Ông Khương nói rõ, chậm thẩm định là do các Cty tư vấn nhận tiền của Chủ đầu tư nhưng thực hiện không đúng hướng dẫn của lực lượng PCCC. Hiện nay, cổng thông tin điện tử của Công an thành phố có hướng dẫn rất chi tiết.

“Đề nghị các chủ đầu tư chú ý kiểm soát việc này đối với các công ty tư vấn. Bị chậm đổ hết cho cơ quan chức năng là không được”, ông Khương nói.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng cho biết, từ năm 2016 đến nay, Công an thành phố đã kiểm tra hơn 123.800 lượt cơ sở, lập hơn 123.800 biên bản kiểm tra hướng dẫn về PCCC, kiến nghị cơ sở khắc phục hơn 280.000 trường hợp còn tồn tại, thiếu sót về PCCC, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 10.000 trường hợp với số tiền gần 30 tỷ đồng, ra quyết định đình chỉ 1.520 trường hợp, tạm đình chỉ 1.025 trường hợp.

Công an thành phố đình chỉ hoạt động 1.150 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 204 cơ sở, chủ yếu thuộc loại hình cơ sở kinh doanh karaoke và một số hạng mục thuộc công trình nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, chợ vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn PCCC…

Công an thành phố đánh giá, vẫn còn một số nơi, chính quyền địa phương bị động trong công tác giám sát về PCCC, buông lỏng quản lý, đặc biệt là còn hiện tượng quán karaoke bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn cố tình hoạt động.

 

Tranh luận về dự án bị thu hồi đất 'bí mật', Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội bị Đại biểu đề nghị 'đọc lại luật'

Trước phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông về vấn đề thu hồi đất đai của một doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Hồng Sơn đã nói vị Giám đốc cần phải "đọc lại luật Đất đai".

 

Tập đoàn Đất Xanh: Bị truy thu thuế, lùm xùm dự án Luxgarden...

Hàng loạt thông tin truy thu thuế, lùm xùm đất công giá rẻ, trách nhiệm tại dự án Gem Riverside khiến khách hàng giảm niềm tin đối với Tập đoàn Đất Xanh.

 

Quảng Ninh: Những điểm nóng quản lý bất động sản, đất đai

Từ ngày 8/7, Bộ Xây dựng kiểm tra công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn từ năm 2016 đến nay.